Cuộn băng của bin Laden hay "cú sốc tháng 10"?
16:36' 31/10/2004 (GMT+7)
Khi chỉ còn 2 ngày nữa là tới cuộc bầu cử chính thức, "cú sốc tháng 10" đã đến, song không phải theo cách mà cả hai ứng viên mong đợi.

Soạn: AM 184039 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tổng thống Bush nỗ lực vận động cử tri trong những ngày cuối cùng.

Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Mỹ đã tìm cách thâm nhập vào cuộc bầu cử ngày 2/11, không phải bằng bom như cuộc bầu cử Tây Ban Nha hồi tháng 3 mà bằng một cuộn băng video ám ảnh Tổng thống Bush, đối thủ John Kerry và toàn bộ người dân Mỹ.

Ngay lập tức, cả ông Bush và TNS Kerry đều phản ứng lại bằng những tuyên bố đoàn kết chống khủng bố, còn hai đội ngũ tranh cử thì bận rộn tìm cách làm thế nào để đưa ra những phản ứng có hiệu quả nhất và tính toán xem sự việc này sẽ thay đổi tới kết quả bầu cử ra sao.

Ông Bush được lợi từ cuộn băng?

Soạn: AM 184041 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
TNS Kerry không bỏ lỡ cơ hội "cuộn băng của bin Laden" để ghi thêm điểm.

Một số người hy vọng "Cú sốc tháng 10" do bin Laden gây ra sẽ có tác động tới sự lựa chọn của cử tri trong khi khá nhiều chuyên gia phân tích đang cố tìm cách bác bỏ khả năng này. Tuy nhiên, họ cũng đồng ý ở một điểm chung rằng: nếu như sự kiện này thực sự hỗ trợ cho 1 trong 2 ứng viên, thì nhiều khả năng, Tổng thống Bush sẽ được lợi thế.

Lúc đầu, nhiều người đặc biệt là đảng Dân chủ cho rằng việc phát hình đoạn băng sẽ làm người Mỹ nhớ lại rằng ông Bush vẫn chưa tóm cổ được tên trùm khủng bố nguy hiểm này, củng cố thêm lập trường của ông Kerry rằng ông Bush từng khiến nước Mỹ lạc vào cuộc chiến Iraq. Do đó, nó sẽ giúp ông Kerry giành thêm sự ủng hộ của cử tri Mỹ.

Tuy nhiên, khi đoạn băng được công chiếu rộng rãi trên mạng lưới truyền thông, truyền hình cáp và xuất hiện trên tất cả các trang nhất tại những bang gay cấn, thì nhiều chuyên gia nhận định rằng cuộn băng giúp củng cố thêm thế mạnh của ông Bush - cuộc chiến chống khủng bố.

Soạn: AM 184043 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Chân dung trùm khủng bố Osama bin Laden trong đoạn băng video.

Ngay cả khi tỉ lệ ủng hộ TNS Kerry qua các cuộc thăm dò dư luận tăng cao sau 3 cuộc tranh luận trực tiếp, ông Bush vẫn được đánh giá là có khả năng tốt hơn trong vấn đề xử lý khủng bố. Theo kết quả một cuộc thăm dò do hãng CBS News tiến hành hồi giữa tháng 10, 43% cử tri coi ông Bush là ứng viên có thể bảo vệ nước Mỹ trước nạn khủng bố tốt nhất trong khi 30% ủng hộ ông Kerry.

Một nhà nghiên cứu xã hội thuộc Đại học Cornell mới đây phát hiện ra rằng tỉ lệ ủng hộ ông Bush từ năm 2001 tới 2004 tăng trung bình 2,75% sau mỗi lần có cảnh báo khủng bố.

Dù thế nào đi nữa, trong 2 ngày trở lại đây, "Cú sốc tháng 10" đã trở thành vấn đề trọng tâm trong chương trình tranh cử của cả hai ứng viên nhất là tại 3 bang gay cấn Florida, Pennsylvania và Ohio. Nhà nghiên cứu lịch sử bầu cử Tổng thống Hess tin rằng cử tri Mỹ sẽ cố gắng không để cuộn băng ảnh hưởng đến quyết định của họ.

(Huyền Trang - Tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Báo chí Mỹ chưa biết ủng hộ Bush hay Kerry (30/10/2004)
" Chất nổ Iraq là vũ khí chống lại ông Bush (26/10/2004)
" Bush giống Reagan khi "hành động đơn phương"? (25/10/2004)
" Tại sao người Nga thích Bush hơn Kerry? (23/10/2004)
" Zarqawi có bị bắt trước ngày bầu cử Mỹ? (22/10/2004)
" 10 nhân tố tác động tới bầu cử Tổng thống Mỹ (21/10/2004)
" Nạn "gia đình hoá" tham nhũng ở Trung Quốc (21/10/2004)
" "Đầu trọc Nga" - Họ là ai? (16/10/2004)
" Tranh luận Bush-Kerry lần 2: Gay gắt trong mọi vấn đề (09/10/2004)
" G.Schroeder: Gian nan tới đỉnh cao quyền lực (06/10/2004)
" "Kẻ tám lạng, người nửa cân" (06/10/2004)
" Đảng Cộng hoà trông đợi ở Dick Cheney (05/10/2004)
" Diễn biến chi tiết buổi tranh luận Tổng thống (phần 3) (04/10/2004)
" Diễn biến chi tiết buổi tranh luận Tổng thống (phần 2) (03/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang