Haiti phát lệnh bắt cựu TT Aristide
09:40' 13/11/2004 (GMT+7)

Chính phủ lâm thời Haiti cho biết họ đang chuẩn bị phát lệnh truy nã cựu Tổng thống Jean-Bertrand Aristide, người phải sống lưu vong tại Nam Phi kể từ đầu năm nay sau khi bị những người nổi dậy lật đổ.

Soạn: AM 194157 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tổng thống Haiti bị lật đổ Jean-Bertrand Aristide.

Thủ tướng lâm thời Gerard Latortue cho biết, Aristide bị buộc tội tham nhũng, liên quan đến khoảng thời gian 3 năm cầm quyền đầy bất ổn của ông này, đặc biệt tập trung vào các sự kiện gần đây nhất. Chính phủ lâm thời Haiti cũng cáo buộc vị cựu Tổng thống đã cung cấp tài chính cho những phần tử gây bất ổn tại khu "pháo đài" của ông ở Thủ đô Port-au-Prince. Ít nhất 80 người thiệt mạng trong làn sóng bạo lực bạo lực mà những người ủng hộ Aristide khẳng định là do cảnh sát gây nên.

Chưa rõ khi nào lệnh bắt Aristide sẽ được ban hành. Theo Thủ tướng lâm thời Latortue, Bộ Tư pháp Haiti đã và đang bàn thảo về vấn đề này suốt 2 tháng qua. Ông cũng cho biết sẽ thành lập một ủy ban điều tra các cáo buộc xoay quanh tội biển thủ công quỹ và tham nhũng của chính quyền thời Aristide.

Tuy nhiên, giới phân tích quan ngại rằng, thông tin về lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Aristide sẽ khiến cho tiến trình hòa bình ở Haiti gặp phải nhiều trở ngại hơn. Bất cứ một động thái nào chống lại ông sẽ chọc giận những người trung thành với chế độ Aristide và rất có thể sẽ khiến đại diện chính trị của ông rút khỏi các cuộc tọa đàm về việc tổ chức tổng tuyển cử vào năm tới như mong muốn của LHQ. Nó cũng sẽ làm rạn nứt thêm mối quan hệ ngoại giao giữa Haiti và Nam Phi vốn căng thẳng lâu nay.

Tổng thống bị lật đổ Aristide chạy trốn khỏi Haiti hồi tháng 3, thời điểm quân nổi dậy có vũ trang tiến vào thủ đô Port-au-Prince. Ông liên tục cáo buộc Pháp và Mỹ ép mình phải ra nước ngoài. Tuy nhiên, cả Washington và Paris đều khẳng định ông Aristide đã đồng ý rời Haiti và tự nguyện ký vào đơn từ chức.

Kể từ tháng 6 năm nay, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đã phải làm việc rất vất vả để duy trì trật tự và an ninh tại đất nước vùng Caribbe này.

(Thanh Hảo - Theo BBC, THX)

 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Lộn xộn tại lễ chôn cất cố Tổng thống Arafat (12/11/2004)
" Binh sĩ Iraq bắt một giáo sĩ Hồi giáo Sunni ở Baghdad (12/11/2004)
" Ai sẽ kế thừa tài sản của ông Arafat? (12/11/2004)
" Thủ tướng Thaksin không dự Hội nghị APEC (12/11/2004)
" Rumsfeld: El Salvador có thể là hình mẫu cho Iraq (12/11/2004)
" Báo chí Tây Ban Nha chỉ trích ông Bush (12/11/2004)
" Philippines: Tàu hoả lao xuống hẻm núi, 6 người chết (12/11/2004)
" Công chúa Anh suýt gặp tai nạn máy bay (12/11/2004)
" Du kích Iraq chiếm phần lớn Mosul (12/11/2004)
" IAEA: Quy mô thử hạt nhân của Seoul lớn hơn thông báo (12/11/2004)
" Baghdad rung chuyển bởi bom xe, 17 người chết (12/11/2004)
" Ấn Độ cắt giảm quân tại Kashmir (12/11/2004)
" Thế giới tiếc thương Tổng thống Arafat (11/11/2004)
" Cháy khách sạn ở Nga, 19 người thiệt mạng (11/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang