Bầu cử Tổng thống ở Ukraine: Thủ tướng dẫn trước
12:38' 22/11/2004 (GMT+7)

Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine cho biết, với số phiếu tại 93% địa điểm bầu cử được kiểm, Thủ tướng Viktor Yanukovych giành được 49,3% cử tri ủng hộ, dẫn trước đối thủ Viktor Yushchenko thuộc phe đối lập khi ông này chỉ có trong tay 46,9%.

Soạn: AM 201667 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ứng viên Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko.

Tuy nhiên, các cuộc trưng cầu ý kiến cử tri trước đó cho thấy, ứng viên Yushchenko, người có tư tưởng ủng hộ phương Tây, vượt trước đối thủ Yanukovych, người được Moscow ưu ái.

Trong khi quá trình kiểm phiếu bầu Tổng thống ở Ukraine còn chưa kết thúc, ứng viên đối lập Viktor Yushchenko cáo buộc các nhà chức trách nước này gian lận trong "cuộc chiến quyết liệt" này, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình hòa bình.

"Tôi tin vào chiến thắng của mình song chính phủ đã... chơi gian trong các cuộc bỏ phiếu ở vùng Donetsk và Lugansk. Tôi không tin vào Ủy ban bầu cử Trung ương", trích lời Yushchenko trong một thông báo. Vì những lý do trên, ông này kêu gọi đông đảo những người ủng hộ hãy tổ chức biểu tình ở Quảng trường chính tại Kiev, Thủ đô Ukraine.

Trước những căng thẳng xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống, Chủ tịch CEC Serhiy Kivalov kêu gọi tất cả các chính trị gia hãy "giữ bình tĩnh". "Ủy ban bầu cử Trung ương sẽ hành động nghiêm túc theo luật pháp quốc gia", dẫn lời Kivalov nói với các phóng viên.

Soạn: AM 201665 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Người ủng hộ ứng viên Viktor Yushchenko.

Trong khi đó, hàng trăm nghìn người ủng hộ phe đối lập đã tụ tập tại Quảng trưởng Độc lập Kiev như lời kêu gọi của ông Yushchenko và yêu cầu kiểm phiếu trong sạch. Họ tuyên bố sẽ tuần hành trên đường phố suốt đêm. Thủ đô Ukraine hiện được đặt trong tình trạng báo động cao. Có thêm nhiều cảnh sát và binh sĩ chính phủ được điều động trên các ngả đường. CEC được bảo vệ bởi ít nhất 4 vòi rồng và hai xe bọc thép dành cho công chức.

Sau cuộc bầu cử vòng 1 hôm 31/10, phải mất 10 ngày sau kết quả kiểm phiếu mới được công bố. Phóng viên BBC Helen Fawkes tại Kiev nhận định, lần này chắc chắn cũng như vậy.  

(Thanh Hảo - Theo BBC, THX, AP)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Lính Mỹ phát hiện gần 20 phòng tra tấn tại Fallujah (22/11/2004)
" Du kích Iraq phóng thích nữ con tin Ba Lan (22/11/2004)
" Lầu Năm Góc đã tính tới khả năng tấn công Iran (22/11/2004)
" Powell tới Trung Đông thúc đẩy bầu cử Palestine (22/11/2004)
" APEC: Nóng vì vấn đề VKHN của CHDCND Triều Tiên, Iran (21/11/2004)
" Hoả hoạn thiêu rụi 1.800 cửa hiệu tại Bangladesh (21/11/2004)
" Con tin Ai Cập bị giam cùng 2 con tin Pháp? (20/11/2004)
" Iran lên án cuộc tấn công Falluja nhưng hứa sẽ "giúp" Mỹ. (20/11/2004)
" Phó Thủ tướng Australia yêu cầu xin lỗi vì "bị oan" (19/11/2004)
" Israel nới lỏng điều kiện hòa đàm với Palestine (19/11/2004)
" Chi nhánh sản xuất chính của Yukos sắp bị đấu giá (19/11/2004)
" Cục trưởng phòng vệ Nhật thăm Mỹ (19/11/2004)
" Nhân viên LHQ bỏ phiếu bất tín nhiệm Annan (19/11/2004)
" Bình Nhưỡng tố cáo âm mưu của Mỹ (19/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang