EU nhận trách nhiệm gìn giữ hoà bình tại Bosnia
13:46' 02/12/2004 (GMT+7)

Hôm nay (2/12) EU bắt đầu triển khai chiến dịch gìn giữ hoà bình lớn chưa từng có tại Bosnia Hercegovina sau khi nhận trách nhiệm từ NATO.

Soạn: AM 210307 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
80% binh sĩ gìn giữ hoà bình chỉ cần thay đổi huy hiệu NATO sang huy hiệu EUFOR

Khoảng 7.000 binh sĩ thuộc lực lượng EU (EUFOR) sẽ có mặt trên toàn Bosnia Hercegovina để duy trì hoà bình và ổn định tại đây. EUFOR tập hợp quân từ hơn 30 quốc gia, kể cả những nước không phải thành viên của Liên minh châu Âu như Canada và Thổ Nhĩ Kỳ.

Để quá trình chuyển giao sứ mạng giữa NATO và EUFOR không bị ngắt quãng, 80% quân số EUFOR chỉ cần thay đổi huy hiệu NATO bằng huy hiệu EUFOR. Tư lệnh lực lượng EU, Thiếu tướng David Leakey cho biết, ưu tiên số 1 của EUFOR là duy trì an toàn và bảo đảm môi trường mà NATO đã tạo lập. Cuộc chiến Boshnia đã kết thúc được 9 năm.

''Bosnia đang phục hồi sau một cuộc chiến đẫm máu. Xung đột sắc tộc bùng phát do chiến tranh và theo cách đó, nó vẫn tồn tại. EUFOR có mặt tại đây để gìn giữ hoà bình và giúp đỡ Bosnia duy trì sự ổn định và tiến bộ, hỗ trợ nước này đáp ứng những tiêu chuẩn về ổn định và an ninh để có thể gia nhập gia đình châu Âu'', tướng David Leakey nói.

Trong khi lực lượng EU đảm nhiệm các sứ mạng gìn giữ hoà bình chung, sở chỉ huy mới của NATO tại Sarajevo sẽ chịu trách nhiệm về cải tổ lực lượng quốc phòng và chống khủng bố. Cả 2 tổ chức trên đều tham gia truy tìm tội phạm chiến tranh như lãnh đạo người Serb Radovan Karadzic và Ratko Mladic.

(Hoài Linh - Theo BBC, Reuters)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Barghouti lại ra tranh cử Tổng thống Palestine (02/12/2004)
" Mỹ đề xuất hội đàm hạt nhân vào đầu tháng 1 (02/12/2004)
" Hà Lan: Hoàng thân Bernhard qua đời (02/12/2004)
" Mỹ tăng lực lượng quân sự ở Iraq lên mức cao nhất (02/12/2004)
" Liên minh chính phủ Israel có nguy cơ tan rã (02/12/2004)
" Fallujah: bám trụ khó hơn chiếm (01/12/2004)
" Tổng thống Serbia bị ám sát hụt (01/12/2004)
" Cách Mỹ đối xử với tù nhân Guantanamo có vấn đề (01/12/2004)
" Israel kết án nhà chế tạo bom Palestine 67 năm tù (01/12/2004)
" Iraq: Lật thuyền, 40 người chết đuối (01/12/2004)
" Philippines: Gần 200 người chết vì lũ quét (30/11/2004)
" Hai đề xuất cải tổ HĐBA Liên Hợp Quốc (30/11/2004)
" Các vụ giết hại nhà báo tại Philippines tăng cao (30/11/2004)
" Tổng giám đốc Kellogg Co. làm Bộ trưởng Thương mại Mỹ (30/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang