Tân thủ tướng Lebanon thành lập nội các
11:18' 27/10/2004 (GMT+7)

Thủ tướng mới của Lebanon Omar Karami, hôm qua, đã thành lập nội các gồm toàn các chính trị gia ủng hộ Syria, bất chấp sự phản đối cả ở trong và ngoài nước đang ngày càng gia tăng về ảnh hưởng của chính quyền Damascus đối với Beirut.

Soạn: AM 180357 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tổng thống Lebanon Emile Lahoud (trái) và tân thủ tướng Omar Karami.

Trước đó, ông Karami đã kêu gọi thành lập một chính quyền đoàn kết dân tộc và cho biết, tất cả các phe phái chính trị ở Lebanon đều có cơ hội tham gia. Tuy nhiên, khi danh sách 30 thành viên nội các được công bố, không có ai đến từ phe đối lập. Trong số này có 2 phụ nữ và 10 người của nội các trước đây.

"Chúng ta không thể có một nội các nào tốt hơn thế. Các thành viên sẽ đồng tâm và tận tụy phục vụ đất nước", ông Karami nói. Vị tân thủ tướng này cũng cho biết, ông sẽ làm việc với các đối thủ của mình để xử lý các vấn đề còn tồn tại của đất nước.

Omar Karami, từng giữ chức Thủ tướng Lebanon trong khoảng thời gian 1990-92. Hôm 21/10, ông lại được chỉ định vào vị trí này sau khi cựu Thủ tướng Rafik Hariri tuyên bố từ chức và giải tán nội các. Một số nhà phân tích chính trị đã bày tỏ sự nghi ngờ xung quanh việc liệu Karami, một luật sư đã 70 tuổi đến từ vùng đất phía bắc Lebanon, có thể xóa bỏ được những bất đồng vốn có.

Lãnh đạo Cơ đốc giáo miền nam Suleiman Franjieh trước đó yêu cầu được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nếu không ông sẽ tẩy chay Nội các. Đối thủ cùng ghi danh vào chức vụ này là Bộ trưởng Nội vụ sắp mãn nhiệm Elias Murr, con rể của Tổng thốn Emile Lahoud. Cuối cùng thì, yêu cầu của Franjieh cũng đã được đáp ứng.

Mahmoud Hammoud, Bộ trưởng Quốc phòng sắp hết nhiệm kỳ, được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Một đồng minh khác của Tổng thống, thương gia tỷ phú Issam Fares, tiếp tục giữ cương vị Phó Thủ tướng. Một trong hai phụ nữ được lựa chọn là Leila Solh, giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp. Bà này là cô của nhà tỷ phú Ảrập, Thái tử Alwaleed bin Talal, và là con gái của một nhà lãnh đạo độc lập của Lebanon.

(Thanh Hảo - Theo AP, AFP)
 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Kế hoạch Gaza được Quốc hội Israel thông qua (27/10/2004)
" Nhóm bắt cóc Iraq dọa lấy mạng con tin Nhật Bản (27/10/2004)
" Trợ tá của trùm khủng bố Zarqawi chết vì bom Mỹ (26/10/2004)
" Tổng thống Cameroon tái cử (26/10/2004)
" Ai Cập bắt 5 người tiến hành các vụ nổ ở Sinai (26/10/2004)
" Bom nổ liên tiếp ở Iraq, 12 người chết (26/10/2004)
" Thủ tướng Sharon trình Kế hoạch Gaza lên Quốc hội (26/10/2004)
" Iraq: Gần 400 tấn thuốc nổ biến khỏi kho chứa (25/10/2004)
" Nhóm Zarqawi nhận trách nhiệm giết 49 lính Iraq (25/10/2004)
" Iran từ chối đề xuất hạt nhân của EU (25/10/2004)
" Israel đồng ý bồi thường cho người định cư Gaza (24/10/2004)
" Bắt được phụ tá cao cấp của al-Zarqawi (24/10/2004)
" Cảnh đầu rơi lại xuất hiện trên Internet (24/10/2004)
" 2 phụ nữ Nigeria bị xử ném đá đến chết (23/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang