- "Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng Hai khao lề thế lính Hoàng Sa". Theo câu ca đó thì mọi năm, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra trong tháng Hai âm lịch và do từng dòng họ thực hiện. Nhưng năm 2010, buổi lễ thiêng liêng này đã được các dòng họ trên đảo Lý Sơn cùng tiến hành vào tiết thanh minh tháng Ba.
Đây là một lễ hội độc đáo và gần như duy nhất để tưởng nhớ và tri ân những hùng binh đã bỏ mình vì nước, là một khúc tráng ca bất hủ giữa biển khơi thể hiện tinh thần nhân văn của người dân Việt. Những người lính quả cảm của đội hùng binh Hoàng Sa luôn sống mãi trong ký ức người dân đảo Lý Sơn và dân tộc.
PV VietNamNet xin được kể tiếp câu chuyện bằng hình ảnh trên đảo Lý Sơn vào những ngày này, ngay trước giờ chính thức diễn ra Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 2010.
 |
| Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trước nhà trưng bày hiện vật trên đảo Lý Sơn. |
 |
| Mô hình thuyền của các hùng binh Hoàng Sa được phục dựng theo nguyên mẫu ngày xưa trong Nhà trưng bày và tượng đài Hoàng Sa - Bắc Hải |
 |
 |
 |
 |
| Vật dụng mà các hùng binh Hoàng Sa mang theo trên chiến thuyền vượt đại dương là lu đựng nước ngọt, nồi, bát ăn cơm... Biết số phận mỏng manh giữa trời mây non nước, trước khi ra đi, mỗi người phải chuẩn bị cho riêng mình: một đôi chiếu, 7 nẹp tre, sẽ là vật nẹp quanh thân; 7 sợi dây mây, sẽ được dùng để bó xác, cùng các thẻ tre ghi tên, tuổi. Thi thể người lính sẽ được đồng đội thả xuống biển cả mênh mông... |
 |
| Đông đảo người dân Lý Sơn đã tham gia lễ cầu siêu cho các hùng bình Hoàng Sa tại đình làng An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn). |
 |
| Ở đây vào lúc 8h sáng ngày 29/4 sẽ diễn ra lễ khánh thành khu lưu niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa |
 |
| Các nhà sư đã đọc kinh cầu cho linh hồn những người con bỏ mình vì nước được siêu thoát và sống mãi trong ký ức của dân tộc |
 |
| Tham gia lễ cầu siêu còn có các bô lão trong làng cùng nhiều phật tử |
 |
 |
 |
 |
| Nhà thờ dòng họ Phạm, một trong những dòng họ ở đảo Lý Sơn có những vị cai đội, chỉ huy nổi tiếng như Chánh Thuỷ quân suất đội Phạm Văn Nguyên (1835), Chánh Thuỷ quân suất đội Phạm Hữu Nhật (1836), Chánh Thuỷ quân suất đội Phạm Văn Biện... Trong ảnh, ông Phạm Đoàn (70 tuổi) là hậu duệ đời thứ 7 của Chánh Thủy quân suất đội Phạm Hữu Nhật đang giới thiệu về nơi thờ tự của tổ tiên họ Phạm. Các ngôi nhà thờ đều đã được tu sửa mới trong vòng 100 năm trở lại đây, hầu như không còn lại vết tích xưa |
 |
 |
 |
 |
| Nhà thờ Phạm Quang Ảnh (tương truyền ông được phong Thượng đẳng thần), người vâng mệnh vua Nguyễn ra Hoàng Sa, đo hải trình và cắm mốc, khẳng định chủ quyền của trên biển của Việt Nam. Trong ảnh, ông Phạm Quang Tỉnh (80 tuổi, mặc áo trắng), hậu duệ đời thứ 5 của Phạm Quang Ảnh. |
 |
 |
 |
 |
| Âm Linh Tự, nơi thờ cúng linh hồn các hùng binh Hoàng Sa đã bỏ mình vì nước. Phía trước chùa là các ngôi mộ chiêu hồn (dân gian gọi là mộ gió) để ghi nhớ những chiến binh quả cảm một đi không trở lại, gửi thân xác mình trong lòng đại dương. |
 |
| Những công dân tí hon của đảo Lý Sơn bên chiếc thuyền rồng sẽ tham dự Hội đua thuyền trong khuôn khổ Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra vào 8h sáng hôm nay 29/4/2010. |
- Bài, ảnh: Hữu Việt - Vũ Trung