- Lần đầu tiên tới Việt Nam, vị nhạc trưởng tài năng của dàn nhạc giao hưởng Boston Landmarks háo hức chờ tới buổi công diễn đầu tiên vào tối 22/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
![]() |
Charles Ansbacher. |
Đến Hà Nội sớm hơn dự định 1 ngày, chưa kịp nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, ngay chiều 19/4, Charles Ansbacher đã tới tập với các nhạc công trong Dàn nhạc giao hưởng VN để có thể chuẩn bị tốt nhất cho buổi hoà nhạc.
Ngoài 2 buổi tổng duyệt trước đêm diễn chính thức, ông có 5 buổi làm việc chung với các nghệ sĩ VN trong lần đầu tiên cộng tác. Mỗi ngày đều đặn hai buổi tập từ 8h45-11h30 và từ 14h-16h30, Charles Ansbacher miệt mài chỉ huy và kiên nhẫn "nắn" từng nốt nhạc chưa chuẩn, lúc thì kêu các nhạc công chơi "nhanh quá", lúc lại chưa hài lòng vì anh chơi trống gõ chưa đúng. Charles Ansbacher rất khó tính trong âm nhạc nhưng lại tỏ ra là một người hết sức đôn hậu và từ tốn trong cách nói năng khiến người nghe vừa nể sợ lại vừa có cảm tình.
Chỉ sau có ba buổi tập mà các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng VN đều hài lòng với vị nhạc trưởng mới quen và hầu hết đều có chung nhận xét rằng Charles Ansbacher là một người hết sức tinh tế.
![]() |
Dù mới tập với Charles Ansbacher vài buổi nhưng các nghệ sĩ của DNGHVN hết sức ấn tượng với vị nhạc trưởng người Mỹ. |
Mới làm việc với nhau vài buổi nhưng tôi tin chắc ông sẽ chỉ huy thành công và buổi hoà nhạc này chắc chắn sẽ rất hay. Dù các tác phẩm lần này chúng tôi đã từng chơi nhiều nhưng khi làm việc dưới sự chỉ huy của Charles Ansbacher vẫn cảm nhận được rất nhiều cái mới".
Không chỉ các nghệ sĩ VN có ấn tượng tốt về nhạc trưởng của Boston Landmarks mà chính Charles Ansbacher cũng rất hài lòng về các nghệ sĩ ở đất nước lần đầu ông đặt chân tới. "Khi làm việc với các nhạc công VN tôi phát hiện ra rằng họ rất dễ phối hợp. Chúng tôi chỉ có 1 tuần để vừa tập và vừa biểu diễn cùng nhau. Có rất nhiều bản nhạc phải chơi, trong đó có những bản nhạc đã quá nổi tiếng và cả một bản nhạc mới tôi mang theo lần này.
![]() |
Charles Ansbacher bày tỏ hài lòng với các nhạc công VN. |
Trong buổi tập đầu tôi hơi mệt một chút sau một chuyến đi dài nhưng rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp cả. Tôi đã làm việc với nhiều dàn nhạc trên thế giới nhưng khi tới VN tôi thấy các nhạc công ở đây luôn làm việc nghiêm túc và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi tập. Chính vì thế tôi rất hài lòng khi làm việc với họ".
Xem cách Charles Ansbacher chỉ huy có thể thấy ở ông toát lên sự đam mê tuyệt đối với nhạc cổ điển. Vị nhạc trưởng này còn tạo ấn tượng tốt với người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ chính ở phong cách giản dị, lối nói chuyện gần gũi và phong thái của một đại sứ âm nhạc Mỹ.
Charles Ansbacher rất tinh tế trong việc lựa chọn nhạc mục cho buổi hoà nhạc “Hòa giải và yêu thương” với những bản nhạc mang thông điệp gắn kết con người trên toàn thế giới. Bên cạnh các sáng tác của Rossini, Faure, tâm điểm chính của chương trình vẫn là Bản giao hưởng số 9 "From the New World" thường được biết đến với cái tên "New World Symphony" (Bản giao hưởng Thế giới mới) của nhà soạn nhạc người Séc nổi tiếng với những bản nhạc lãng mạn, Antonín Leopold Dvorak.
![]() |
Charles Ansbacher hy vọng sẽ được khám phá VN ở chuyến đi sau. |
Trò chuyện với VietNamNet vào cuối buổi tập ngày 20/4 tại Hà Nội, Charles Ansbacher cho biết ông rất vinh hạnh khi được mời tới VN lần này. "Thực ra tôi cũng rất háo hức với chuyến đi này vì con trai tôi sau chuyến đi tới VN cách đây 1 năm, cháu có về nói với tôi này nó đã có một chuyến đi tuyệt vời.
Chính vì điều này mà tôi rất vui vẻ nhận lời đến HN chỉ huy một buổi hoà nhạc. Tiếc là lần này ở VN tôi không có nhiều thời gian. Bắt đầu tập từ thứ 2, biểu diễn vào thứ 5 và thứ 6 rồi bay trở lại Mỹ ngay ngày thứ 7. Chuyến đi quả thật quá ngắn ngủi. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại VN để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước các bạn giống như con trai tôi", vị nhạc trưởng đáng kính tâm sự.
-
Hoàng Vy
Ảnh: Nguyễn Hoàng