Cần lưu giữ dấu tích của di tích SVĐ Chi Lăng
– Đà Nẵng cần có biện pháp lưu giữ dấu tích của di tích SVĐ Chi Lăng khi nơi này thành khu phức hợp thương mại
Như VietNamNet đã đưa tin, UBND TP Đà Nẵng vừa chính thức công bố chủ trương đồng ý cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (TP.HCM) đầu tư dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng, cao cấp tại khu đất mặt tiền các đường Hùng Vương - Ngô Gia Tự - Lê Duẩn - Triệu Nữ Vương (tức bao gồm toàn bộ sân vận động Chi Lăng) với quy mô diện tích khoảng 06ha.
Tấm bia đá về di tích SVĐ Chi Lăng đang được gắn trước cổng số 5 trung tâm Ảnh: HC

Chủ trương này được đánh giá là hợp lý, bởi không thể tiếp tục để tồn tại một sân vận động (SVĐ) trong khu vực chật hẹp giữa trung tâm TP, luôn dẫn tới ách tắc giao thông mỗi khi có hàng chục ngàn khán giả kéo về xem bóng đá. Hơn nữa, việc chuyển SVĐ này thành khu phức hợp thương mại là phù hợp với mục tiêu phát triển khu vực trung tâm TP hiện đại, tương xứng với đô thị trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Tuy nhiên, với nhiều người quan tâm đến lịch sử, văn hoá của Đà Nẵng thì trong cái tổng thể “phù hợp” đó, khi thực hiện việc chuyển SVĐ Chi Lăng thành khu phức hợp thương mại cũng cần quan tâm đến vấn đề đây không chỉ là SVĐ mà còn là một di tích cách mạng của TP này!
Hiện ở cổng số 5 trung tâm của SVĐ Chi Lăng còn tấm bia đá ghi rõ: “Ngày 28/8/1945, UBND Cách mạng lâm thời TP Đà Nẵng do đồng chí Lê Văn Hiến làm Chủ tịch đã ra mắt hàng vạn đồng bào tại sân vận động Chi Lăng, ngày hội lớn của nhân dân lao động cởi bỏ xiềng xích nô lệ giành lại chủ quyền từ tay phát xít Nhật”. Và đây là “di tích đã được đăng ký bảo vệ” như đang được khắc rõ trên tấm bia.
Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Đình An (nguyên Phó Chủ tịch phụ trách Văn xã của UBND tỉnh QNĐN cũ và UBND TP Đà Nẵng sau khi chia tách), năm 1965, chính quyền Mỹ - nguỵ từng đem Anh hùng LLVT Lê Độ (chiến sĩ biệt động thành Đà Nẵng) ra định tổ chức xử bắn tại SVĐ Chi Lăng để thị uy. Nhưng trước làn sóng phản đối dữ dội của quần chúng nhân dân Đà Nẵng, kẻ địch đã phải lén lút đem anh đi xử bắn bí mật…
Do SVĐ Chi Lăng gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử cách mạng đáng nhớ như vậy nên theo nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Đình An, khi tiến hành chuyển đổi công năng của khu đất này cần có biện pháp lưu giữ những dấu tích quan trọng nhất (như Hà Nội đã làm với khu Hoả Lò - PV) hoặc dựng bia lưu niệm... cho du khách và người dân, nhất là thế hệ trẻ, còn có những dấu tích trực quan để hiểu biết thêm về lịch sử hình thành, đấu tranh và phát triển của TP này!
-
Hải Châu