Chân dung 100 ngôi sao hàng đầu Hollywood
Gary Cooper
15:39' 12/03/2004 (GMT+7)

Chân dung Gary Cooper.

Một nam tài tử được coi là "hình mẫu hoàn hảo nhất" của thể loại phim câm, người từng được đề cử giải Oscar cho vai diễn trong "Chuông nguyện hồn ai" (For whom the bell tolls). Không ai khác chính là Gary Cooper.

Gary Cooper (tên khai sinh là Frank James Cooper) sinh ngày 7/5/1901 tại Helena, Montana. Anh được giáo dục tại Anh trong thời gian 7 năm và được huấn luyện cưỡi ngựa trong trang trại của người cha tại Montana từ khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Cooper theo học trường Cao đẳng Lowa.

Cooper và Jean Arthur trong "Mr. Deeds goes to town".

Bắt đầu từ khi chuyển tới sống tại Los Angeles, Cooper dần chú ý tới thể loại phim câm. Anh đảm nhiệm một số vai phụ trên sân khấu, cụ thể trong phim "Winning of Barbara Worth" (1926) trước khi đến với Paramount. Tại Paramount, Cooper đã thu hút sự chú ý của khán giả màn bạc qua một vai diễn phụ trong bộ phim kinh điển "Wings" (1927), bộ phim đã đoạt giải Oscar.

Sau "Wings", Cooper còn tham gia nhiều bộ phim của hãng Paramount phải kể đến như "Arizona Bound", "Nevada and The last Outlaw" (1927).... Cooper thực sự trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của hãng sản xuất phim này và thường xuyên xuất hiện trong chương trình "Westerns" do Paramount tổ chức.

Các phim chính

The Virginian - 1929
Morocco - 1930
A Farewell to Arms - 1932
The Lives of a Bengal Lancer - 1935
Mr. Deeds Goes to Town - 1936
Beau Geste - 1939
Meet John Doe - 1941
Sergeant York - 1941
For Whom the Bell Tolls - 1943
The Fountainhead - 1949
High Noon - 1952
Love in the Afternoon - 1956

Từ những thành công bước đầu, Cooper nhanh chóng trở thành một siêu sao và được coi là một "hình mẫu hoàn hảo" của thể loại phim câm. Năm 1943, với vai diễn trong "For Whom the bell tolls", Cooper đã được đề cử nhận giải Oscar. Trong suốt cuộc đời làm diễn viên, Cooper giành được hai giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật - Điện ảnh Mỹ cho vai 'Nam diễn viên xuất sắc nhất' trong các phim "Sergeant York" và "High Noon".

Cooper mất năm 1961 do bệnh ung thư phổi tại Los Angeles.

(Huyền Trang - theo Nguồn nước ngoài)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nghịch lý làm phim tài liệu: Phim hay nhưng... chiếu ở đâu? (11/03/2004)
Những cuộc chia tay "đắt đỏ" ở Hollywood (10/03/2004)
Sean Connery (10/03/2004)
Hà Nội qua ống kính của hai nhà làm phim Đức (10/03/2004)
Tìm diễn viên ở đâu? (09/03/2004)
Ai cũng muốn thử... ngoại tình (09/03/2004)
Thêm những thước phim quý về Điện Biên (09/03/2004)
"The Passion of the Christ" vượt ngưỡng 200 triệu USD (08/03/2004)
"Madeleine" - nhẹ nhàng và sâu lắng (07/03/2004)
Tom Hanks muốn chinh phục mặt trăng (04/03/2004)
Quang Thắng, Xuân Bắc với nghề mới... MC (04/03/2004)
Mel Gibson nổi đình đám với "The Passion of the Christ" (02/03/2004)
Bắt lỗi phim: lăng-xê điện ảnh kiểu mới? (02/03/2004)
"Hơn cả tình yêu", đáng xem và đáng để suy ngẫm (02/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang