Hồi ký “Trên những nẻo đường đất nước”
Chân dung phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ
10:50' 13/02/2004 (GMT+7)
Bà Uyển Thanh và tác phẩm "Trên những nẻo đường kháng chiến"

(VietNamNet) - “Làm nên 8 chữ vàng Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang là đội quân tóc dài, là hàng triệu phụ nữ miền Nam Việt Nam, trong đó có những người cán bộ trung kiên của Đoàn thể phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Thanh – tác giả Uyển Thanh – là một trong những người cán bộ phụ nữ đó...".

 

Đó là Lời giới thiệu của đồng chí Nguyễn Minh Triết (Sáu Phong) – Bí thư Thành ủy TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị trong tập hồi ký “Trên những nẻo đường kháng chiến” của bà Uyển Thanh (Nguyễn Thị Thanh).

 

Giác ngộ cách mạng từ rất sớm, từng vào tù ra khám với bốn lần “vượt cạn”. Bà Uyển Thanh sống và chiến đấu rất kiên trinh, đọc lại những trang viết khi bà bị địch bắt mới thấy hết sự trung thành với cách mạng.

 

Bà Tám Thanh đọc Báo cáo Chính trị tại Hội nghị thống nhất Hội LHPN toàn quốc (6/1976).

Cuốn hồi ký được bà viết trong khi đang nằm tại Bệnh viện Thống Nhất, tháng 5/1993. Tuy không viết gì nhiều về mình, chỉ ghi lại những cột mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng cùng các đồng chí phụ nữ, trong đó có nữ tướng Nguyễn Thị Định. Và niềm vui khi được đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV/1974 cũng như những chuyến sang thăm hữu nghị ở Trung Quốc, Liên Xô, Đức, Cu Ba… để lại trong lòng bà nhiều cảm xúc tốt đẹp trong lòng nhân dân và đất nước các bạn khi họ biết và hiểu thêm về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam đã anh dũng đánh đuổi được thực dân Pháp với trận Điện Biên Phủ (1954) và đế quốc Mỹ giành lại nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Phụ nữ miền Nam tự hào với 8 chữ Vàng mà Bác dành tặng: “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”, làm nên những trận chiến oanh liệt nhất tiếp bước theo tinh thần Hai Bà Trưng.

Tám Thanh (tuyên huấn), nữ tướng Ba Định (Hội trưởng), Sáu Hạnh (Ban giám hiệu trường Lê Thị Riêng).

Cuốn Hồi ký Trên những nẻo đường kháng chiến của bà Uyển Thanh dày gần 400 trang có hai phần và một Phụ lục. Ở Phần I: Những chặng đường gian lao thử thách có 9 chương là thời gian bà tham gia cách mạng từ thuở ấu thơ cho đến ngày vào kháng chiến và việc lấy chồng sinh con. Phần II: Dấn thân có 10 chương là khoảng thời gian thử thách ý chí kiên trinh trong những tháng ngày bị địch bắt giam. Cùng với niềm vui chiến thắng của nhân ta trong “Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”. Khép lại cuốn hồi ký với 4 bài viết của các cựu nữ chiến sĩ cùng tham gia hoạt động kháng chiến với bà và những ảnh tư liệu đen trắng rất quý giá. 

Sách do NXB Trẻ phát hành, giá 37.000 đồng rất bổ ích cho việc tìm hiểu lịch sử đấu tranh về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Phụ nữ miền Nam nói riêng và phong trào cách mạng miền Nam nói chung.

 

  •  Nguyễn Tý
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhóm AC&M và vol.2 "Xin chào" (13/02/2004)
Chocolate - "Món quà ngọt ngào" cho Valentine's Day (12/02/2004)
Bạn có muốn tham dự 'Ngày Valetine' miễn phí? (11/02/2004)
Chương trình ca nhạc từ thiện "Theo khát vọng trái tim" (11/02/2004)
Nghệ thuật cắt tỉa củ quả (11/02/2004)
“Giải mã những hương vị tình yêu” (10/02/2004)
Nhà văn Vũ Bão: Bây giờ hội viên thì nhiều, nhà văn thì ít... (10/02/2004)
Ngày Tình yêu, cùng lắng trong ''Chốn xưa ta về''... (10/02/2004)
Bún đậu mắm tôm - quà trưa đắt khách (09/02/2004)
Triệu đóa hoa hồng cho Lễ tình nhân (09/02/2004)
Ngày hội cho những người đang yêu (09/02/2004)
Tập truyện thiếu nhi “Ngôi Sao xanh” của Viễn Phương (09/02/2004)
Ra mắt cửa hàng thứ ba của G.mode (07/02/2004)
''Ngày thơ Việt Nam'' - Chỉ có "Thơ Mới" vẫn... mới! (06/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang