221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
204314
Cục NTBD: "Có khi chúng tôi lại thiệt!"
1
Article
null
Về việc thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn
Cục NTBD: 'Có khi chúng tôi lại thiệt!'
,

(VietNamNet) - Mới có Thông tư hướng dẫn về thu phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã rục rịch chuẩn bị cho ra mắt một Hội đồng thẩm định. Thông tư này khiến không ít đơn vị tổ chức nghệ thuật kêu trời, nhưng với Cục NTBD lại khác. Một nhân vật kỳ cựu của Cục, rất thường có mặt trong các buổi thẩm định, cười nói: "Phải thế mới chính danh chứ. Trước đây, vừa cầm phong bì vừa góp ý thì... góp ý thế quái nào được?!".

VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục NTBD.

- Thưa ông, trước khi ra văn bản này, bên Bộ Tài chính có lấy ý kiến của Cục NTBD?

- Chính Cục NTBD đã đệ trình lên Bộ Tài chính về việc phải thu phí thẩm định và đưa ra mức phí. Còn sau đó đồng ý hay không, hay xác định, điều chỉnh mức phí như thế nào cho phù hợp là việc của Bộ Tài chính.

- Vì sao bên Cục lại có yêu cầu thu phí? Trước đây việc này hoàn toàn miễn phí, như một trách nhiệm của những người đã được ăn lương để làm công việc thẩm định.

- Từ trước đến nay Hội đồng thẩm định vẫn được bồi dưỡng, nhưng hoàn toàn là ... tùy tâm của các đơn vị biểu diễn hay các Nhà hát, chứ không hề có một quy định trên văn bản giấy tờ nào hết. Điều đó không hay chút nào. Nói vui với nhau thôi nhé, khi mọi thứ bất thành văn thôi thì nếu mình không khéo sẽ rất dễ dẫn đến vấn đề tiêu cực và nhiều khi lại thành ra khó dễ lẫn nhau giữa bên thẩm định và bên được thẩm định.

Khi có các quy định cụ thể về phí, cả 2 bên sẽ đảm bảo chi và nhận đồng tiền của mình một cách hợp pháp và hợp lý. Ngày xưa chưa có quy định văn bản cụ thể, sòng phẳng nên đưa bao nhiêu là tùy thuộc vào quyết định của mỗi nhà hát, mà người được cầm đồng tiền đó cũng cảm thấy không danh chính ngôn thuận, tự nhiên nó mất hay đi. Điều kiện mỗi đơn vị lại một khác. Làm theo các văn bản Nhà nước thì về phương diện nào đó có khi chúng tôi lại thiệt hơn một chút so với trước kia ấy chứ!

Ngoài ra, chúng tôi còn có lý do về mặt nhân lực. Cục chỉ có từng ấy người, nhưng công việc thì một đống. Chẳng hạn như với Nghị định 63, sắp tới nhận thêm nhiều chức năng nhiệm vụ, trong khi biên chế có mức độ và ai cũng chỉ có thể làm ngày 8 tiếng mà thôi!

- Ông vừa nói với quy định này Cục thậm chí còn có thể bị thiệt. 50 phút là 300 ngàn, 51-100 phút là 600 ngàn... trên trăm rưởi phút thì cứ thêm 25 phút lại cộng thêm 150 ngàn, liệu có thể thiệt hơn so với nhận bồi dưỡng trước kia?

- Gọi là như vậy thôi, chứ các chương trình ca múa nhạc cũng chỉ kéo dài độ hơn một tiếng. Có nhiều loại hình, ví dụ duyệt một bài hát rất ngắn, nhưng cũng vẫn cần huy động cả một hội đồng như thế. Rõ ràng ở đây có một tình trạng gọi là cái nọ bù cái kia. Bù lại cho duyệt bài hát, múa thì lại có sự vất vả trong duyệt các kịch bản văn học, dài và nhiều khi lẩn khuất những ẩn ý xấu không dễ tìm gọi ra. Mà ba trăm hay sáu trăm ngàn cho một vở diễn, chia cho sáu, bảy người thì được bao nhiêu!? Một hội đồng đâu phải chỉ một, hai người. Lại còn mua giấy tờ, in ấn các biểu mẫu, chi phí đi lại, chi phí ấy ở đâu ra, chẳng phải chúng tôi bỏ tiền túi ra ư, thế thì bây giờ phải có những khoản chi phí cho các việc đó chứ.

- 90% phí thu được sẽ cụ thể để dùng vào những hạng mục công việc gì?

- Trả thù lao cho các thành viên và thư ký Hội đồng thẩm định, cho công tác quản lý thu, nộp phí thẩm định, bổ sung kinh phí thường xuyên và mua sắm, sửa chữa nhỏ của đơn vị.

- Nhiều giám đốc Nhà hát kêu rằng quá trình thẩm định và cấp giấy phép mất rất nhiều thời gian và nhiều khi đó là lý do họ ngại khi nghĩ đến chuyện làm đầy đủ các thủ tục cho một vở diễn...

- Chẳng qua đó là tâm lý các vị ấy muốn mọi thứ cứ phải vùn vụt vùn vụt cơ. Lấy đâu ra chuyện đó. Còn chúng tôi làm việc thì đâu có chậm. Được ăn lương để làm việc đấy chả lẽ lại không làm đến nơi đến chốn. Chẳng hạn các vở diễn sân khấu, sau khi qua khâu kịch bản thì mọi việc còn lại hoàn toàn thuộc các nhà hát; họ dựng vở xong lúc nào chúng tôi duyệt ngay lúc ấy. Nếu không có vấn đề gì thì thậm chí tối nay xong, ngay sáng hôm sau có thể cấp phép biểu diễn được. Ngay cả về các băng đĩa cũng thế, có khi từ tận trong Nam chuyển ra nhưng chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo tuyệt đối về mặt thời gian, để tạo điều kiện cho người ta kinh doanh. Chúng tôi đều cố gắng làm sao để tạo điều kiện hết cỡ cho các cơ sở.

- Xin cảm ơn Cục trưởng.

  • Doãn Diễm (thực hiện) 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,