Giải Nobel Hoà bình - 2002
17:27' 11/10/2002 (GMT+7)
Cựu Tổng thống Jimmy Carter

Uỷ ban Nobel Na Uy vừa quyết định trao giải Nobel Hoà Bình - 2002 cho cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter vì ''Những nỗ lực không mệt mỏi của ông trong hàng thập kỷ qua để tìm ra giải pháp hoà bình cho các cuộc xung đột quốc tế, tiến tới dân chủ, quyền con người và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội''.

Trong suốt thời kỳ giữ chức Tổng thống Mỹ (1977-1981), sự hoà giải của ông Carter là một đóng góp thiết yếu cho Hiệp định  Trại David giữa Israerl và Ai Cập. Chỉ riêng Hiệp định này cũng là một thành tựu đủ vĩ đại, xứng đáng để nhận Giải Nobel Hoà bình. Vào thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh giữa Đông - Tây, ông luôn coi trọng vị trí quyền con người trong nền chính trị quốc tế.

Thông qua Trung tâm Carter của mình, kể từ khi làm Tổng thống cho tới nay, ông Jimmy Carter đã đưa ra các giải pháp kiên trì và toàn diện nhằm giải quyết nhiều cuộc xung đột trên các lục địa. Ông là một người tận tuỵ với quyền con người, và làm quan sát viên tại rất nhiều cuộc bầu cử trên khắp thế giới. Ông hoạt động trên nhiều mặt trận để chống các căn bệnh nhiệt đới, góp phần vào sự phát triển, cũng như tiến bộ ở nhiều nước đang phát triển.

Đứng trước một tình huống có những mối đe doạ sử dụng vũ lực, ông Carter luôn kiên định nguyên tắc: Các cuộc xung đột phải được giải quyết thông qua hoà giải và hợp tác quốc tế, dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền con người và phát triển kinh tế.

Dưới đây là những cá nhân và tổ chức giành Giải Nobel Hoà bình trong những năm gần đây:

- Năm 2001: LHQ và Tổng thư kÿ Kofi Annan

- Năm 2000: Ngài Kim Tê Chung - Đại Hàn Dân Quốc

- Năm 1999: Tổ chức Medecins Sans Frontieres

- Năm 1998: Ngài David Trimble và John Hume, Bắc Ireland.

- Năm 1997: Ngài Jody Williams và Chiến dịch cấm mìn sát thương quốc tế, Mỹ.

- Năm 1996: Ngài Carlos Filipe Ximenes Belo và Jose Ramos-Horta, Đông Timor.

- Năm 1995: Ngài Joseph Rotblat, người Anh và Hội nghị Pugwash về khoa học và thương mại thế giới.

- Năm 1994: Nhà lãnh đạo Palestine  Yasser Arafat cùng 2 Lãnh đạo Israel Yitzhak Rabin và Shimon Peres.

- Năm 1993: Ngài Nelson Mandela và F.W. de Klerk, Nam Phi.

- Năm 1992: Ngài Rigoberta Menchu, người Guatemala.

- Năm 1991: Bà Aung San Suu Kyi, Myanmar.

- Năm 1990: Ngài Mikhail Gorbachev, Liên Xô (cũ).

(Minh Sơn, Trịnh Oanh - Theo Nobel.Se)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi