221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
106907
Du lịch trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại
1
Article
null
Du lịch trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại
,

Tái tạo lại cảnh bộ đội, TNXP vượt đường mòn Hồ Chí Minh vào Nam chiến đấu.

(VietNamNet) - Nhu cầu thăm lại con đường Hồ Chí Minh lịch sử của du khách đang gia tăng nhanh chóng. Xuất phát từ nhu cầu này, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã giao cho Sở Thương mại - Du lịch Quảng Trị khảo sát và mở tuyến du lịch “Con đường huyền thoại”...

Vài nét về tuyến du lịch ''con đường huyền thoại'' 

Du khách sẽ được sống lại không khí ở những binh trạm trên đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa.

Di tích về đường mòn Hồ Chí Minh có ở hầu khắp dãy Trường Sơn, nhưng các điểm di tích của tuyến đường huyền thoại này trên đất Quảng Trị - chốt chặn của miền Bắc XHCN và khởi đầu của miền Nam thành đồng - có ý nghĩa, vị trí đặc biệt quan trọng. Ở đây có điểm xuất phát của đường dây 559 (Khe Hó), hầm chỉ huy Bộ Tư lệnh 559 (nơi đóng bản doanh của Binh đoàn Trường Sơn khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta bước vào giai đoạn quyết định), cùng nhiều địa danh nổi tiếng của di tích đường mòn Hồ Chí Minh như cầu treo Đăkrông, ngầm Bến Tắt... và hai trong bốn nghĩa trang quốc gia, đặc biệt là nghĩa trang Trường Sơn với hơn 10.000 ngôi mộ của bộ đội Trường Sơn... 

Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Mãi cho hay: Theo dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, tuyến du lịch “Con đường huyền thoại” có chiều dài 41,5 km từ Khe Sanh (km65 Quốc lộ 9, huyện Hướng Hoá) đến bản Li Tôn (km28 Quốc lộ 14, Đăkrông). Đây là hội điểm của ngã ba đường Hồ Chí Minh hiện đại và Quốc lộ 9 lên hai cửa khẩu Lao Bảo, La Lay với cảnh sắc thiên nhiên, núi sông hùng vĩ. Các di tích phân bố kéo dài từ Tây sang Đông như căn cứ Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, cứ điểm Làng Vây, cao điểm 544, đồi Động Tri, đồi 241... Khu danh thắng Đăkrông ở độ cao trung bình 400m có khí hậu mát mẻ với suối nước nóng, rừng nguyên sinh... rất lý tưởng để xây dựng thành một khu du lịch sinh thái, tạo nên tuyến du lịch liên hoàn trên đường mòn Hồ Chí Minh. 

Đặc biệt, cung đường Khe Sanh - Sa Trầm - Tà Long nằm sát biên giới Việt - Lào vẫn còn nguyên những dấu vết và hình ảnh của đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, gợi lên hồi ức và cảm xúc mạnh mẽ về cuộc chiến đấu, hy sinh gian khổ mà kiên cường của bộ đội, thanh niên xung phong... Cung đường đi qua ba xã Húc, Ba Nang và Tà Long là nơi đồng bào Vân Kiều, Pa Kô đang sinh sống. Cùng với nhiều nét văn hoá dân tộc độc đáo, phong phú và truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất của vùng đất này thì những câu chuyện về người dân ở đây lấy họ của Bác Hồ làm họ chung của dân tộc mình càng làm say lòng du khách! 

Những chuyển động đầu tiên 

Xác định “Con đường huyền thoại” là dự án du lịch có tầm cỡ quốc gia và quốc tế nên UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan Quảng Trị đã có các bước đi rất cẩn trọng. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp khảo sát thực địa và ghi nhận ý kiến của người dân và cựu chiến binh đang sống dọc tuyến Khe Sanh - Sa Trầm - Tà Long. Họ đã cung cấp cho đoàn nhiều tư liệu quý giá làm cơ sở cho việc xây dựng dự án.

Bà Hồ Thị Hiền, người dân tộc Pa Kô, đã gần 60 tuổi vẫn tận tình theo đoàn đến bản Sapa chỉ rõ địa điểm chiếc xe bánh xích của quân Giải phóng bị hỏng, đang nằm dưới vực... Qua đó, UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất chọn bản Li Tôn (km28 Quốc lộ 14) làm điểm đón khách vào thăm khu du lịch “Con đường huyền thoại”. Theo Quyết định 1493 của UBND tỉnh, dự án được thực hiện từ năm 2002 đến năm 2005 với kinh phí đầu tư 53,1 tỉ đồng bằng nguồn vốn TƯ đầu tư hạ tầng du lịch và vốn ngân sách tỉnh. Cuối năm 2002, dự án chính thức khởi công xây dựng đường bê tông nhựa từ bản Li Tôn vào bản Sapa và cầu tràn vượt sông Đăkrông. Đường từ bản Sapa đến bản Chai được khôi phục nguyên trạng đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa; đồng thời tái tạo lại hình ảnh sinh hoạt, chiến đấu của bộ đội, thanh niên xung phong như binh trạm, trạm giao liên, kho xăng dầu, kho vũ khí, bếp Hoàng Cầm, trạm ô tô, nơi mắc võng nghỉ chân... Bên cạnh đó, một số địa điểm dọc cung đường này cũng sẽ được chọn làm các điểm nghỉ ngơi, du lịch sinh thái cho du khách. Bản Sapa và bản Chai thì được quy hoạch xây dựng bản văn hoá đăc trưng của đồng bào Pa Kô và Vân Kiều... 

Tuy đang trong thời gian xây dựng nhưng tuyến du lịch “Con đường huyền thoại” đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Nhiều hãng lữ hành như Lĩnh Nam Coop. Tourist, Lửa Việt, Danatour... đã xây dựng tour đưa du khách đến với tuyến đường này. Qua hành trình xuyên rừng, vượt núi, băng sông, khách sẽ say lòng bởi thiên nhiên hùng vĩ và những cung đường tuyệt đẹp. Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức những giây phút mạo hiểm khi vượt các hầm Aroòn 1, Arroòn 2 bằng xe gắn máy; phát hiện ra trên nền đường được lát đá, dưới tầng lá mục vẫn còn dấu hằn của vết xích xe tăng. Luồn dưới tán rừng với những bãi đóng quân, bếp Hoàng Cầm, lán, võng, gậy Trường Sơn... và những mớ rau rừng, môn thục, măng tre..., khách sẽ tự nấu nướng trong các hăngga như những người lính năm xưa khi dừng chân ở các binh trạm... 

Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch Quảng Trị Nguyễn Thị Mãi khẳng định: “Bên cạnh việc Tổng cục Du lịch tạo điều kiện hỗ trợ về vốn và công tác tuyên truyền, quảng bá, các ngành hữu quan của tỉnh đang phối hợp lồng ghép nhiều chương trình, dự án phát triển miền núi với du lịch thông qua dự án “Con đường huyền thoại”. Chính quyền và các đoàn thể trong vùng dự án cũng tích cực vận động đồng bào các dân tộc ở đây tham gia bảo vệ tài nguyên, phát triển du lịch.

  • Thanh Hải

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,