221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
771383
TP.HCM: Triều cường bất thường ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt
1
Article
null
TP.HCM: Triều cường bất thường ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt
,

(VietNamNet) Nhiều khu vực ở một số các quận, huyện trung tâm và ngoại thành TP.HCM đang phải đối phó với đợt triều cường được coi là bất thường xảy ra gần một tuần nay.

 

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sáng ngày 5/3, triều cường vẫn tiếp tục dâng cao làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông và sinh hoạt của người dân trên các tuyến đường: Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh(Q. Bình Thạnh), hơn 1/3 dân cư thuộc P. Hiệp Bình Phước (Q. Thủ Đức), Kinh Dương Vương, Hùng Vương (Q. Bình Tân).

 

Soạn: AM 719937 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Triều cường bắt đầu dâng lên tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh (Ảnh chụp lúc 20h ngày 5/3/2006).

Bà con ở khu vực Q.8 phản ánh: chưa năm nào mực nước triều cường lại dâng cao và rút lâu như vậy. Các tuyến đường thuộc Q.8 như: Tùng Thiện Vương, Bình Đông, Lưu Hữu Phước, Bến Phú Định, Mễ Cốc…người đi xe gắn máy đành phải xuống xe dắt bộ vì nước chảy ngược vào ống bô xe làm hàng chục xe chết máy. Bác Hoa nhà ở bến Mễ Cốc cho biết, 3 năm trở lại đây, tại khu vực này phải luôn sống chung với cảnh ngập lụt hầu như diễn ra quanh năm suốt tháng. Không những vào mùa mưa mà cả mùa khô cũng không tránh khỏi bị ngập do triều cường.

 

Khoảng 20h ngày 5/3, tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn đi qua P.22, Bình Thạnh), thứ nước đen, hôi hám từ các ống cống bắt đầu trào lên. Chẳng mấy chốc, nước đã ngập hơn nửa bánh xe máy tại đoạn đường trũng đi qua Khu phố 5 nằm dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Chị Nguyễn Thị Bé, bán bành mì tại đây nói rằng, triều cường dâng vào tháng 3 này là bất thường. “Mọi năm, vào thời điểm tháng 2, tháng 3, triều cường không bao giờ dâng. Thế nhưng, ngày từ đầu tháng 1, triều cường đã dâng mạnh làm người dân phải ăn Tết Nguyên Đán cùng triều cường. Gần như ngày nào nước cũng dâng lên, hôm nước mực nước đo được lên đến 30- 40cm. Đỉnh triều thường dâng cao lúc 22h, sau đó mới bắt đầu rút. Khi xe máy hoặc xe ôtô chạy ngang qua, nước lại ùa vào nhà chẳng khác nào sóng biển. ”- chị Bé cho biết thêm.

 

Nói thêm về những số liệu về mực nước ngập do triều cường trong tuần qua, số liệu của Công ty thoát nước đô thị cho thấy, có nơi trên địa bàn thành phố, nước ngập sâu đến nửa mét đến 1 mét. Đặc biệt, một số quận, huyện ở nội thành lẫn ngoại thành đều bị nước triều cường dâng lên gây ngập. Đáng chú ý là vào ngày 3/3, đỉnh triều đạt 1,48 m (hệ cao độ quốc gia); ngày 4/3, đỉnh triều cường đạt mức cao nhất trong đợt này.

Soạn: AM 719939 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Triều cường gây ngập đoạn dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh (Ảnh chụp lúc 20h15' ngày 5/3/2006).

Giải thích về hiện tượng trên, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện tượng triều cường dâng cao gây ngập nhiều vùng ven sông ở Nam Bộ, đặc biệt là tại TP.HCM, là do kỳ triều cường kết hợp với đợt gió chướng đạt đến cấp 6, có lúc cấp 7 thổi từ vào đất liền. Đợt gió này góp phần làm cho mực nước vùng hạ lưu các sông dâng cao hơn đỉnh triều thiên văn.

 

Theo dự báo, tuần tới, sẽ xuất hiện thêm một đợt triều cường (triều cường rằm tháng 2 âm lịch) với đỉnh triều thiên văn không cao. Thế nhưng, nếu lại tiếp tục trùng vào đợt gió chướng thổi mạnh, hiện tượng ngập cao tại TP.HCM sẽ lại tiếp diễn.

  • Khiết Nhu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,