221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
871610
Bão số 9: đề phòng sóng biển có thể cao từ 5-7m
1
Article
null
Bão số 9: đề phòng sóng biển có thể cao từ 5-7m
,

(VietNamNet) - Sáng sớm 4/12, bão số 9 với sức gió mạnh cấp 12-13, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh ven biển từ Bình Định tới Bình Thuận. Các tỉnh này đang khẩn cấp tổ chức sơ tán dân ở các vùng nguy hiểm. Việc sơ tán phải xong trước sáng 4/12, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

>>Nhiều dự báo khác nhau về đường đi bão số 9
>>Chính phủ yêu cầu quyết liệt phòng chống bão số 9
    
>>
Đêm hôm qua bão số 9 đã mạnh thêm 1 cấp

>>Bão Durian yếu dần khi vào VN

>>
Gần 100 tàu đang ở vùng nguy hiểm của bão
>>
Bão DURIAN mạnh, tàu thuyền không hoạt động ở vùng nguy hiểm
>>
Ngày 1/12, bão DURIAN sẽ vào biển Đông

Xem bản tin Thời tiết dự báo bão của VTV 


|Xem bản tin thời sự 19g ngày 3-12-2006 của VTV

Cập nhật mới nhất về bão số 9

Theo TT Dự báo KTTV Trung ương, hồi 4 giờ ngày 4/12, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 13,0 độ vĩ bắc: 111,7 độ kinh đông; cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa đến Ninh Thuận khoảng 300 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 - 250 km. Như vậy, từ sáng nay bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận. Khoảng tối nay, vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận. Đến 4 giờ ngày 5/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11.5 độ vĩ bắc, 108,4 độ kinh đông, trên địa phận tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và tiếp tục suy yếu thêm. Đến 16 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ vĩ bắc; 104,7 độ kinh đông, trên vùng biên giới Việt Nam-Campuchia.

Do ảnh hưởng của bão, ngày hôm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió bão mạnh cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét. Biển động dữ dội.

Từ trưa chiều nay, các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận, gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12. Từ đêm nay, các tỉnh phía nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9.

Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, phía nam Tây Nguyên, Nam Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lốc xoáy. Vùng ven biển các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận cần đề phòng nước dâng cao do bão kết hợp với thủy triều cao từ 3-4 mét và sóng biển cao từ 5-7 mét.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh.

Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cần khẩn trương chằng chống nhà cửa, bảo vệ các công trình kiến trúc. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.


 

Theo dự báo mới nhất, bão số 9 có thể quét qua Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày mai, 5/12. UBND TP.HCM lập tức đã thông báo trên các phương tiện thông tin, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, người dân tại TP.HCM triển khai các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ tài sản và các phương án di dời, sơ tán.

Bà Lê Thị Xuân Lan, phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, nhận định dù bão có vào tỉnh nào trong khu vực Nam Trung bộ thì TP.HCM cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Sẽ có gió cấp 6, 7 giật cấp 8 và gió xoáy nên rất nguy hiểm. Như vậy trong 10 năm qua mới lại có một cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến TP.HCM.

 

Bão Durian đổ bộ vào Nam Trung bộ 
(Ảnh chụp từ vệ tinh lúc 9:00 sáng 4/12 của Trung tâm Dự báo KTTV TƯ)

Công điện 1979/CĐ-TTg, do Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 3/12, gửi tới các Bộ: NN-PTNT; Tài nguyên và Môi trường, GTVT, Ngoại giao, Thủy Sản, Bưu chính - Viễn thông, Quốc phòng, Công an và UBND các tỉnh, thành trực thuộc TƯ...

Cảnh báo lũ trên các sông Trung và Nam Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với bão số 9, đêm nay, ngày mai, mực nước các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Nam Tây Nguyên sẽ lên nhanh. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Định đến Khánh Hoà và khu vực Nam Tây Nguyên có khả năng lên mức BĐIII, có nơi trên BĐIII, các sông ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận có khả năng lên mức BĐII, có nơi trên BĐII.

Đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu vùng đồng bằng các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hoà và khu vực Nam Tây Nguyên.
 

Trong công điện, Thủ tướng CP yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp quyết liệt bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Các tỉnh triển khai tổ chức sơ tán dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn (các nhà kiên cố, các công trình công cộng, khu vực an toàn).

Việc sơ tán dân phải hoàn thành trước sáng ngày 4/12.

Đối với các tỉnh, thành: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Gia Lai, Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Thủ tướng CP nhắc nhở lãnh đạ và nhân dân các tỉnh này tuyệt đối không được chủ quan lơ là, tiếp tục theo dõi diễn biến của bão, chỉ đạo công tác phòng, chống kịp thời, có các phương án cụ thể phòng, chống mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và quyết định các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân ở các vùng ngập sâu, vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Việc sơ tán dân phải hoàn thành trước khi bão vào.

Ban Chỉ đạo PCLB TƯ, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ: Quốc phòng, Thủy sản, Giao thông vận tải, Công an và các Bộ ngành, các lực lượng liên quan chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đối phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Bão tàn phá trên diện rộng

Vùng màu xanh cho thấy bão sẽ tàn phá trên diện rộng. Nó sẽ càn quét các tỉnh Nam Trung Bộ và đông Nam Bộ. Ảnh KTTV TƯ.


* Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo PCLB TƯ tổng hợp từ các địa phương cho biết tại Phú Yên, UBND tỉnh đã chỉ đạo cần di dời 1.356 hộ dân. Đến 19 giờ tối 3-12 đã sơ tán được 880 hộ dân  huyện Tuy An, Sông Cầu, Đông Hòa và TP Tuy Hòa.  

Tỉnh Khánh Hòa đã triển khai sơ tán 5.900 hộ/ 24.300 dân ven biển  thuộc hai huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, TP Nha Trang và TX Cam Ranh. Tỉnh Ninh Thuận cũng đã di dời được  trên 1.00 hộ dân vùng trũng, thấp (sẽ di dời 2.501 hộ/ 11.712 người). Tỉnh Bình Thuận tổ chức di dời 4.317 hộ/ 13.485 người. ..

* Báo cáo nhanh của Bộ Tham mưu- Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng đến 19 giờ tối 3-12 đã thông báo được 43.346 tàu / 824.560 ngư dân  về bờ và di chuyển tránh bão. Trong đó có 1.690 tàu / 13.900 ngư dân đang hoạt động ven biển. 15 tàu /185  ngư dân đang tránh bão ở Hoàng Sa, 2 tàu/32 ngư dân tránh bão ở đảo Trường Sa lớn (tàu của Quảng Ngãi). 84 tàu/695 ngư dân đang di chuyển tránh bão ở  vùng biển Indonesia và vùng tiếp giáp Malaysia.

Cụ thể có 6 tàu/ 60 người  ở Tân Phước (Gò Công Đông-Tiền Giang) và 11 tàu/ 94 người của Bình Thuận đang di chuyển tránh bão ở vùng biển Indonesia. 67 tàu/ 541 người của Bình Định đã di chuyển xuống vùng tiếp giáp Malaysia.

Lực lượng biên phòng các tỉnh cũng đã ngăn chặn không cho ra biển hoạt động 1.769 tàu/8.472 người (nhiều nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Bình Định, Cà Mau), phối hợp chính quyền địa phương sắp xếp 67.325 phương tiện neo đậu tránh bão an toàn.

Đến 18 giờ 10 phút tối 3-12 tàu hải quân HQ 957 đã kéo tàu bị nạn QNg 96149TS/16 ngư dân  Quảng Ngãi vào neo đậu tại đảo Lý Sơn. Lúc 17g cùng ngày, tàu KH 9046/13 người của Vĩnh Phước, Nha Trang đã khắc phục xong sự cố cách nam đảo Phú Quý 16 hải lý.

Trong ngày 3-12, Quân chủng PK-KQ đã đã tổ chức 4 máy bay (2 AN 26, 2 trực thăng Mi 171) bay báo bão. Bộ đội biên phòng đã điều động 5.514 cán bộ, chiến sĩ cùng 426 tàu, xuồng, xe ôtô sẵn sàng cơ động chống bão số 9. Quân Khu 7 đã  bố trí 11.576 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị  tổ chức lực lượng theo 4 hướng đối phó với bão. Quân khu 9 huy động 3 trung đoàn, 4 tiểu đoàn ứng trực chống bão.

Tính đến 19g ngày 3-12, đã có 3 người mất tích tại tỉnh Phú Yên trong quá trình di chuyển vào bờ tránh bão (1 người vào ngày 2-12, 2 người vào ngày 3-12). Cụ thể tàu BĐ 5020 TS bị chết máy và bị sóng đánh dạt đã bị chìm lúc 9g40 ngày 3-12 cách bờ biển Phú Yên 1 km khi đang có 3 người trên tàu, 1 người được cứu sống. Đến 15g chiều cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã kéo được tàu và đang triển khai tìm 2 người mất tích.

Trong khi đang di chuyển  tránh bão trên vùng biển của Indonesia vào ngày 1-12, tàu BTh 1799 TS gồm 9 thuyền viên do ông Trần Huy Thắng (phường Phước Lợi, La Gi, Bình Thuận) làm thuyền trưởng đã bị tạm giữ tại đảo CALI- 721. 14 giờ ngày 3-12 phía Indonesia cũng kiểm tra tàu BTh 0477 TS gồm 10 người do ông Nguyễn Ngọc Dũng (phường Phước Hội, La Gi, Bình Thuận) làm thuyền trưởng. Phía Indonesia đã tạm giữ thuyền trưởng, thả 9 người cùng tàu quay về Việt Nam.

Trước sự việc trên, Bộ Tham mưu Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng đề nghị UBQG TKCN và Bộ Ngoại giao can thiệp để Indonesia thả ngay người và phương tiện của ngư dân Bình Thuận đang bị tạm giữ, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho các tàu của ta đang tránh bão tại vùng biển nước này.

(Theo TUỔI TRẺ)

Bản tin 23g30 ngày 3/12 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương

Hồi 22 giờ hôm nay (3-12), vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ vĩ bắc; 112,4 độ kinh đông; cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 360km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật trên cấp 13.
 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 - 250 km.

Như vậy, từ sáng sớm ngày 4-12 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận.

Khoảng chiều tối ngày 4-12, vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Khoảng tối 4-12 vùng tâm bão có khả năng đi qua địa phận các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận, suy yếu đi một ít và đi sâu vào đất liền. Đến 22 giờ ngày 5-12 vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 105,7 độ kinh đông, trên vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có gió bão mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 13, sóng biển cao từ 10 đến 12 mét. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội.

Từ sáng sớm ngày 4-12, các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12. Từ chiều ngày 4-12, các tỉnh phía nam Tây Nguyên và Miền đông Nam Bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10.

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, phía nam Tây Nguyên, Nam Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lốc xoáy. Vùng ven biển các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận cần đề phòng nước dâng cao do bão kết hợp với thủy triều cao từ 3 - 4 mét và sóng biển cao từ 5 - 7 mét.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh.

Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cần khẩn trương chằng chống nhà cửa, bảo vệ các công trình kiến trúc, đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

(Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương)

Tình hình ứng phó Bão số 9 tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ

* Bình Định: Đã gọi 4.695 tàu vào nơi trú bão an toàn

  Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, xã đảo Nhơn Châu là nơi sẽ chịu trực tiếp ảnh hưởng của bão số 9. Đến 16 giờ chiều 3-12, nhân dân xã Nhơn Châu đã tích cực triển khai công tác phòng chống bão; 100 % tàu thuyền của xã đã đến nơi neo đậu trú bão an toàn; di dời tài sản và người dân sống ở khu vực ven biển đến các trường học kiên cố vừa được hòan thành. Trước đó, xã đã dự trữ 10 tấn gạo, hàng hoá , thực phẩm...để đảm bảo đời sống cho nhân dân trong điều kiện bị cô lập hoàn toàn trong khoảng 15- 20 ngày.

Đại tá Nguyễn Viết Châu, Phó chỉ huy trưởng BCH Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết: đến thời điểm này, tỉnh đã gọi 4.695 tàu vào nơi trú bão an toàn. Tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp di dời dân; huy động mọi lực lượng, phương tiện thiết bị kỷ thuật, thuốc men, nhu yếu phẩm khác ...để chủ động phòng chống bão số 9 đạt kết quả tốt.

* Bình Thuận: Triển khai di dời dân ở vùng xung yếu

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết: ngày mai, 4-12 Bình Thuận sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9 với diễn biến phức tạp, mưa nhiều và to trên diện rộng. Ban chỉ huy PCBL và TKCN tỉnh đã chỉ đạo, tiến hành một số nhiệm vụ cấp bách để phòng chống bão số 9 có hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ“. 

Đến thời điểm này, việc di dời dân ở vùng xung yếu, xâm thực, lũ quét, lở đất, triều cường, ven biển ...đã được triển khai. Trên 7.300 tàu thuyền đánh bắt cá trên biển đã được sắp xếp chỗ neo đậu an toàn. 131 tàu khác cũng đang trên đường tìm nơi trú bão; 12 tàu đánh bắt xa bờ đã vào trú bão tại Indonesia. Các huyện Bắc Bình, Tánh Linh và Hàm Thuận Nam huy động mọi lực lượng tham gia cùng nông dân khẩn trương thu hoạch hơn 12.000 ha lúa mùa và hè thu.

* Ninh Thuận: Tổ chức di dời trên 2.500 hộ dân

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Thuận, đến 16 giờ 30 chiều 3/12, 100% tàu đánh thuyền đánh cá xa bờ của tỉnh Ninh Thuận đã vào nơi trú ẩn an toàn, trong đó có 1.935 chiếc đã neo đậu tại các tại các cảng của địa phương, 19 chiếc trú ẩn tại Bình Thuận và 3 chiếc trú ở tại Quảng Ngãi.

Từ đêm 2-12, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã xuống các địa bàn trọng yếu kiểm tra phương án phòng chống cơn bão số 9; cấp phát thêm 4.000 bao cát giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, chống xói lở bờ biển tại thôn Mỹ Tân (huyện Ninh Hải). Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đang tổ chức di dời trên 2.500 hộ dân ở các vùng thường xảy ra sạt lở đất, sạt lở bờ sông, lũ quét đến nơi an toàn.

Các lực lượng tham gia cứu hộ cũng đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị, vật tư sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

* TP.HCM: Đề phòng triều cường kết hợp với mưa to

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão (PCLB) thành phố, từ ngày 3 - 9-12-2006, trên địa bàn thành phố xuất hiện đợt triều cường mới. Mực triều cường lúc 2giờ 30 ngày 3-12 đo được là 1,31m. Dự báo sẽ tiếp tục tăng vào các ngày tiếp theo. Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn thành phố có thể có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do triều cường, mưa bão gây ra, Ban chỉ huy (PCLB) thành phố đề nghị UBND các quận, huyện thông báo khẩn cho các phường, xã, đơn vị trực thuộc và nhân dân biết để chủ động phòng tránh kịp thời; đồng thời rà soát, kiểm tra các hạng mục bờ bao, kênh rạch và xử lý ngay các điểm bờ bao bị tràn bờ, có nguy cơ bể bờ.

Đối với các địa phương có bờ bao xung yếu như quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, cần có phương án đề phòng triều cường kết hợp với mưa to do ảnh hưởng của bão số 9 và xả lũ của các hồ chứa thượng lưu gây vỡ bờ bao ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của nhân dân trong vùng...

* Khánh Hòa: Một số địa phương vẫn tỏ ra chủ quan

Ngày 3-12, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có cuộc họp khẩn cấp để bàn các giải pháp phòng chống cơn bão số 9.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã liên lạc trực tiếp với toàn bộ số tàu, thuyền đánh bắt hải sản xa bờ, phần lớn đã tìm nơi trú ẩn. Hiện chỉ còn 3 thuyền đánh cá của tỉnh vào trú bão tại vùng biển Trường Sa; 31 tàu, thuyền khác đang trên đường vào bờ. Về công tác di dời nhân dân ở các khu vực nguy hiểm, tỉnh có kế hoạch di dời trên 24.300 người đến nơi an toàn khi cần thiết và 5.200 lồng bè nuôi tôm cá cần được di chuyển.

Thành phố Nha Trang đã có chỉ đạo từ ngày mai 4-12, toàn bộ học sinh của thành phố nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, chính quyền và nhân dân tại một số địa phương của tỉnh vẫn tỏ ra chủ quan trong phòng chống bão số 9, nhất là đến 17 giờ ngày 3-12, hàng trăm hộ dân dọc cửa sông Cái (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) vẫn chưa chủ động phòng chống bão số 9, mặc dù không ít nhà tại đây được xây dựng tạm, nằm sát biển.

Do hơn 60 năm nay chưa có cơn bão nào đổ bộ trực diện vào Nha Trang nên nhiều người dân chưa lường hết sự nguy hiểm của bão nên rất chủ quan, chưa tổ chức di dời tài sản và người vào sâu trong đất liền. Nhiều nơi vẫn chưa có sự chuẩn bị đáng kể cho công tác di dời dân, dự trữ lương thực, thực phẩm và lực lượng giúp dân di dời còn mỏng...

* Sóc Trăng: Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trực 24/24

Dù vùng biển Sóc Trăng chưa nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 9 nhưng tỉnh vẫn kêu gọi các tàu đánh cá của địa phương theo dõi thông tin, tránh di chuyển đến vùng biển bị ảnh hưởng của bão; đề phòng bão đổi hướng... Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã đưa tàu đánh cá mang số hiệu BĐ0856 với 7 thuyền viên đang bị trôi dạt do gãy chân vịt vào bờ an toàn. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh trực 24/24, nắm thông tin kịp thời để đề phòng khi có diễn biến xấu về cơn bão...

* Tây Ninh: Di dời dân khu vực ven sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, rạch Tây Ninh

Chiều 3-12, Tây Ninh đã chủ động phòng chống bão lụt theo phương châm 4 tại chỗ; di dời dân khu vực ven sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, rạch Tây Ninh, đặc biệt là vùng bị ảnh hưởng trực tiếp từ nước xả lũ hồ Dầu Tiếng ... Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng đã quyết định cho xả nước qua đập tràn với lưu lượng 200m3/s, bảo vệ an toàn cho công trình ngày có bão lớn.. Các khu vực khác có biện pháp chằng chống kho tàng, nhà cửa, đảm bảo an toàn cho các công trình, hồ đập.

Tỉnh đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ; sẵn sàng ứng cứu mọi tình huống xấu. Đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài phát thanh các huyện thị đã liên tục phát tin thông báo bão khẩn cấp để nhân dân cập nhật thông tin thường xuyên.

* Bà Rịa- Vũng Tàu: Toàn bộ ghe, tàu với ngư dân đã neo trú an toàn

Được tin, bão số 9 mạnh dần lên và chuyển hướng xuống phía Nam, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp, quyết liệt gọi thêm hơn 1.200 ghe, tàu của ngư dân vào bờ. Đến 16 giờ 15 phút chiều 3-12, chiếc ghe cuối cùng của Bà Rịa - Vũng Tàu đã cập cảng Bến Đá ( TP Vũng Tàu) neo đậu an toàn. Tính đến 17 giờ chiều 3-12, toàn bộ 3.595 ghe, tàu của tỉnh với 27.337 ngư dân và thủy thủ đã neo trú an toàn.

Ngoài ra, 457 ghe, tàu ngoài tỉnh đang hoạt động, lưu thông trên vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu đã xin cập cảng của tỉnh neo tránh bão. Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh phối hợp với các cảng tích cực hướng dẫn các ghe, tàu vào vị trí neo đậu, neo buộc đúng quy cách. Hiện, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì chế độ trực 24/24 giờ để xử lý, sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống.

(Theo TTXVN)

  •  Hà Yên
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,