(VietNamNet) - Sáng 13 tháng 4, Phó Chủ tịch tỉnh TT-HUẾ bà Nguyễn Thị Thúy Hòa cùng các ban của Liên đoàn, đại diện Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh đã có buổi gặp gỡ lắng nghe ý kiến của đại diện lao động cùng phía Công tyTNHH Quinmax.
Sau khi nghe ông Hồ Dần, Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh TT- Huế giải thích các văn bản, luật, nghị định về sử dụng người lao động và người lao động, một số hình thức, phương thức đấu tranh thế nào là hợp pháp và không hợp pháp...Công nhân Công ty TNHH Quinmax đã đồng ý vào làm việc lại từ ngày hôm nay 14/4.
Có nhiều ý kiến của người lao động đồng ý cách giải quyết vấn đề của lãnh đạo tỉnh cùng các ban ngành, tuy nhiên họ vẫn khẳng định nếu đến hết ngày 25 tháng 4 này, phía Công ty không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của công nhân thì họ sẽ tiếp tục đình công.
Phía Công ty đã bước đầu nhượng bộ một số yêu cầu của công nhân, tiếp đến là việc xây dựng bảng, thang lương các chế độ chính sách đối với người lao động, mức khoán sản phẩm đảm bảo thu nhập của người lao động trong môi trường lao động công nghiệp.
Đây là vụ đình công lớn nhất và kéo dài nhất diễn ra ở TT-Huế, Vụ đình công này là bài học cho người lao động khi ký hợp đồng lao động với các công ty nước ngoài khi xem xét các chế độ chính sách được ghi trong hợp đồng lao động.
Hơn nữa cũng cần xem xét lại các tổ chức công đoàn tại các công ty liên doanh và công ty 100% vốn nước ngoài, nên có một tổ chức công đoàn thật sự là người bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động.
-
Kỳ Nhân - Thanh Chí - Trí Đức