221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
938354
Khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc tại 5 casino
1
Article
null
Khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc tại 5 casino
,

(VietNamNet) - Hôm nay, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an (phía Nam) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” cho người Việt Nam tại 5 khách sạn, nhà hàng bị phát hiện hôm 27/5 ở TP.HCM và Vũng Tàu.

 

>> Triệt phá 5 sòng bạc cực lớn tại TP.HCM và Vũng Tàu

 

Chiều 28/5, Đại tá Hoàng Tân Việt, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an (phía Nam) xác nhận thông tin trên và cho hay, cơ quan điều tra vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng, tạm giữ 8 đối tượng có vai trò tổ chức đường dây đánh bạc cho người Việt Nam thông qua các casino dành cho người nước ngoài.

 

Đại tá Hoàng Tân Việt. Ảnh: Phan Công
Đại tá Hoàng Tân Việt. Ảnh: Phan Công
Trong số 10 đối tượng trên, có 3 người quốc tịch nước ngoài. Cơ quan CSĐT đã xác định được 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn này là Trương Quang Hoa (Việt kiều Mỹ) và Dương Quang Huy (SN 1953).


Ngoài ra, còn có sự liên quan của một đối tượng từng liên quan đến vụ án Năm Cam, Lương Cẩm Huy (tự Huy “râu”), từng được Năm Cam bảo kê cho mở sòng bạc ở quận 3, vừa thụ án trở về hoàn lương vào năm 2005, sau khi được ân xá.

 

Số đối tượng là con bạc và nhân viên phục vụ tại các casino đã được mời về làm việc.

 

Hiện cơ quan CSĐT vẫn chưa thể thống kê số tiền tang vật thu giữ tại 5 sòng bạc: Food Centre (Trần Hưng Đạo, quận 1), OV Club (tại khách sạn Equatorial, Trần Bình Trọng, quận 5), casino trong khách sạn Duxton Sài Gòn (đường Nguyễn Huệ, quận 1), casino của khách sạn Legend (Tôn Đức Thắng, quận 1), cùng ở TP.HCM và casino của khách sạn DIC Star (đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

 

Cơ quan CSĐT đang mời đại diện ngân hàng cùng tham gia thống kê tiền tang vật thu giữ tại 5 casino trên.

 

Kinh doanh trá hình

 

Việc kiểm tra, phát hiện và khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” đối với 5 sòng bạc có đăng ký kinh doanh và tất nhiên, được Nhà nước công nhận kinh doanh hợp pháp này đã gây không ít hoài nghi về việc: Phải chăng cơ quan CSĐT đã làm sai luật?

 

Tuy nhiên, khi tìm hiểu rõ về bản chất vụ án, VietNamNet được cơ quan điều tra cung cấp nhiều tình tiết quả tang, qua đó cho thấy, thực chất các casino này đã lợi dụng việc kinh doanh loại hình chơi trò chơi điện tử có thưởng (đánh bạc bằng máy) dành cho người nước ngoài, để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc, trái với quy định của Nhà nước.

 

4 két sắt, tang vật thu được tại các casino bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phan Công
4 két sắt, tang vật thu được tại các casino bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phan Công
Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương Quang Huy và Trương Quang Hoa đã móc ngoặc với các casino, sau đó câu móc và dụ dỗ người Việt Nam, trong đó chủ yếu là giới doanh nhân, các đại gia đến các casino kể trên để tham gia “đỏ đen”.

 

Mặc dù, ở ngoài cổng các casino, đều có biển ghi rõ “Trò chơi điện tử có thưởng chỉ dành cho người nước ngoài có mang theo hộ chiếu”, nhưng thực tế, không chỉ có người nước ngoài tham gia vào các sòng bạc này, mà thường xuyên có hàng trăm con bạc là người Việt Nam “lọt” qua lưới bảo vệ, để vung tiền vào “sân chơi” không dành cho mình.

 

Để đưa các con bạc là người Việt Nam vào trong các casino, Huy, Hoa và các đối tượng khác đã móc ngoặc với cả hệ thống, từ bảo vệ cho đến các nhân viên quản lý. Và chỉ có những người quen, do các đối tượng trong đường dây này dẫn dắt đến mới được vào trong đánh bạc.

 

Để các con bạc là người Việt Nam có cảm giác an toàn, đã có hệ thống cảnh giới từ bên ngoài, cùng biển “Cấm quay phim, chụp ảnh” được đặt ở trước các casino.

 

Chính điều này đã giúp hút không ít doanh nhân, người nhiều tiền vào các casino "nướng" tiền, không hề biết rằng, các máy đánh bạc đều bị kiểm soát bằng điều khiển từ xa, kiểm soát tất cả các cuộc chơi, nên người chơi chỉ có lãnh phần “cháy túi”.

 

“Con bạc” trở thành “chủ bạc”

 

Điều khiến không ít người bất ngờ đối với một trong số đối tượng có vai trò tổ chức trong đường dây đánh bạc này đó là Trương Quang Hoa, Việt kiều Mỹ. Từ một con bạc, từng “nướng” gần nửa triệu USD và sòng bạc tại Việt Nam, lại trở thành đối tượng có vai trò cầm đầu đường dây này.

 

Các đối tượng trong sòng bạc bị mời về trụ sở cơ quan CSĐT, Bộ Công an. Ảnh: Công Quốc (SGGP)
Các đối tượng trong sòng bạc bị mời về trụ sở cơ quan CSĐT, Bộ Công an. Ảnh: Công Quốc (SGGP)
Từ khi về nước, thăm quê hương, Hoa thường xuyên lui tới các casino có tiếng tại TP.HCM. Nhưng trong cuộc chơi “đỏ đen” này, Hoa luôn dành phần “đen” về cho mình, và chẳng bao lâu Hoa nhẵn túi.

 

Với máu me cờ bạc, quyết tâm “gỡ vốn”, Hoa nhận thấy không ít bạn bè người Việt của mình đều “máu đỏ đen”, nhưng ngại chơi bên ngoài do sợ bị công an bắt. Vì vậy, Hoa đã móc nối với bảo vệ và quản lý các casino, sau đó đưa các con bạc là người Việt Nam vào đánh bạc.

 

Chính nhờ công việc này, trong thời gian ngắn, Hoa không chỉ “gỡ vốn” mà còn có thêm trong tay số tiền kha khá.

 

Sau khi bị bắt, với các chứng cứ không thể chối cãi, Hoa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và hợp tác với cơ quan điều tra.

 

Đại tá Hoàng Tân Việt cho biết, chính những casino kinh doanh không tuân thủ quy định của Nhà nước bị phát hiện hôm 27/5, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của những cơ sở kinh doanh lành mạnh. Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ vụ án và vai trò của từng đối tượng, đồng thời phát hiện ra những sơ hở trong việc quản lý loại hình trò chơi điện tử có thưởng dành cho người ngoài, để khắc phục.

 

  • Phan Công
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,