(VietNamNet) - Gần 1 vạn nhân khẩu thuộc các khu tập thể Cao su sao vàng, Thuốc lá Thăng Long, Xà Phòng (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) dùng nước trong các bể ngầm xây từ năm 1964 - điểm cuối của những đường ống cũ nát, rò rỉ. Về đến nhà dân, nước đóng váng vàng khè quanh thành bể.
Khát cả nước đóng váng, đầy cặn
Nguồn nước mà người dân ở các KTT này sử dụng, được thông qua hệ thống đường ống dẫn nước cũ từ: Nhà máy nước Hạ Đình, nước của Cty Cao su Sao vàng, Thuốc lá Thăng Long dùng để sản xuất công nghiệp. Các nguồn nước này được cấp không đều, không đủ và chất lượng nước kém.
Do nước lúc có, lúc không nên người dân KTT Thuốc
lá Thăng Long phải dùng xô, chậu để trữ nước.
Hiện tại đường ống phân phối nước của các KTT Cao su Sao Vàng, KTT Thuốc là Thăng Long đã cũ, nhiều nơi ống đã bị rò rỉ, chưa kể số máy nước công cộng ít, lại hư hỏng, bể nước công cộng bị thẩm thấu ô nhiễm, cặn lắng…
Hơn 220 hộ dân của KTT nhà máy Thuốc lá Thăng Long mấy chục năm nay đều phải dùng nước thông qua Phòng quản trị của KTT. Nước chứa tại bể chứa và téc nước ngầm phải dùng hệ thống bơm, bơm nước lên các téc nước trên nóc nhà cao tầng, rồi mở nước xuống các nhà tắm tầng 3, tầng 2 và các hộ dân tầng 1 để sử dụng.
Ông Đinh Nho Anh, phòng 318 tổ trưởng tổ 21B KTT nhà máy Thuốc lá Thăng Long cho biết: “Bể ngầm chứa nước phục vụ cho các hộ dân của KTT được lắp đặt dưới lòng đất từ năm 1964, nhưng đến nay mới chỉ được thau rửa một lần duy nhất từ trước năm 1990. Hiện cùng với thời gian, qua quá trình thẩm thấu dẫn đến tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm là điều không thể tránh khỏi. Nhiều lần chúng tôi đề nghị được thau bể nhưng không thấy ai ngó ngàng tới”.
Người dân các KTT cao tầng Cao - Xà - Lá vẫn phải
ăn nguồn nước nổi váng, đóng cặn hơn 40 năm nay.
Cũng theo các hộ dân ở các KTT này phản ánh, thì tình trạng cung cấp nước tại đây không đều: Nước lúc có lúc không và hết sức phụ thuộc vào nhà máy. Vào các ngày lễ, Tết, các nhà máy nghỉ sản xuất nên không bơm nước; dân trong KTT lao đao vì tích trữ nước.
Bà Nguyễn Thị Nghị phòng 319 B KTT thuốc lá Thăng Long than phiền: “Nước chúng tôi phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhà máy. Nhà máy bơm nhiều được nhiều, bơm ít được ít. Theo quy định mỗi người trong các hộ dân KTT chúng tôi được cấp 4m3 nước/ tháng, nhưng rất ít khi chúng tôi được cấp nước đầy đủ. Trong khi mỗi tháng chúng tôi vẫn phải nộp 11.200 đồng/người/tháng. Nếu chúng tôi có thắc mắc gì là nhà máy lại doạ cắt điện, cắt nước ngay nên chúng tôi phải cố cắn răng chịu đựng”.
Theo các hộ dân tại các KTT này thì họ đã nhiều lần đem mẫu nước đi xét nghiệm, kết quả cho thấy nguồn nước không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống và sinh hoạt, độ nhiễm sắt cao. Ông Trần Hồng Hiệu, bí thư chi bộ của cụm dân cư 2- tổ trưởng tổ 34 B KTT Cao su Sao Vàng cho biết: “Chỉ cần một hai tháng không thau bể là nước đóng váng vàng khè quanh thành bể, nhiều nhà dùng bình nước lọc để uống thì thấy nước đóng cặn, lắng dưới đáy bình”.
Hiện tại hơn 1.600 nhân khẩu tại Cụm cư dân KTT Cty Cao su Sao vàng chỉ có hai khu vực máy nước công cộng để phục vụ người dân, nên hiện tượng thiếu nước xảy ra thường xuyên. Ông Lê Đình Thu, tổ trưởng tổ 33 KTT Cao su Sao Vàng cho biết: “Thiếu nước, dẫn đến tình trạng tranh giành nước, bất hoà vì nước sạch xảy ra thường xuyên”.
2 tháng nữa, hết cảnh nước bẩn, nước thiếu (?)
Ông Vương Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND phường Thượng Đình cho biết: Phường có bốn KTT thì hiện tại mới chỉ có KTT Cơ khí là có nước sạch, còn ba KTT của Cao su - Xà Phòng - Thuốc Lá Thăng Long đang nằm trong tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng. Ba khu tập thể này hình thành từ thời kỳ bao cấp, đều do các nhà máy này quản lý về hạ tầng cơ sở trong đó có cả quản lý nguồn nước. Sau thời kỳ bao cấp, phía các Cty đã tiến hành tự đứng ra kinh doanh nước đối với các hộ dân KTT.
Cũng theo ông Hưng, nguồn nước tại các KTT này chủ yếu là sử dụng cho sản xuất công nghiệp nên chất lượng nước không thể bằng nước sạch cung cấp cho sinh hoạt. Nhiều lần dân kiến nghị và UBND phường đã đem các mẫu nước đi xét nghiệm thì kết quả cho thấy nồng độ sắt trong nước cao vượt quá mức cho phép.
Bể nước ngầm được xây từ 1964, hiện nằm cạnh
rất nhiều hệ thống công trình phụ của các hộ dân.
Trước tình hình thiếu nước sạch của các KTT Cao su - Xà phòng - Thuốc lá Thăng Long, UBND phường Thượng Đình đã nhiều lần báo cáo lên UBND quận Thanh Xuân và UBND TP. Theo đó UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Cty KDNS Hà Nội xây dựng dự án. Sau một thời gian dài, đến ngày 7/6/2007, dưới sự chỉ đạo của SGTCC Hà Nội, Cty KDNS Hà Nội đã trình bản báo cáo “Cải tạo hệ thống cấp nước khu tập thể cao tầng Cao Su - Xà Phòng - Thuốc Lá” và bản báo cáo này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Dự án cải tạo này có tổng mức vốn đầu tư là 6.905 triệu đồng, trong đó nguồn vốn của Cty KDNS Hà Nội là 6.014 triệu đồng, nguồn vốn huy động dân khoảng 891 triệu đồng, dùng để lắp đặt đoạn ống đầu nối từ ống dịch vụ tới cụm đồng hồ, mua và lắp đặt đồng hồ đo nước vào nhà dân. Dự án được triển khai thực hiện qua hai giai đoạn và sẽ hoàn thành vào tháng 9/2007.
Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng phòng Thanh tra Cty Kinh doanh nước sạch (KDNS) Hà Nội cho biết: Trên thực tế Dự án này đã được UBND TP Hà Nội có quyết định đầu tư từ năm 2005 - 2006, nhưng do TP chưa bố trí được nguồn vốn nên lúc đó chưa thể thực hiện được.
Trước tình hình cấp bách do thiếu nước sạch tại khu vực Cao - Xà - Lá của phường Thượng Đình, phía Cty KDNS Hà Nội đã làm tờ trình vốn lên Sở kế hoạch đầu tư xin được tự bỏ vốn của Cty ra để cải tạo hệ thống cấp nước tại khu vực này. Sau khi được chấp nhận Cty KDNS Hà Nội đã ngay lập tức bắt tay vào việc tiến hành triển khai dự án để sớm đưa được nước sạch phục vụ cho bà con.
Trả lời VietNamNet về dự án Cải tạo hệ thống cấp nước KTT cao tầng tại phường Thượng Đình, ông Huy khẳng định: “Sẽ đúng theo tiến độ, cuối tháng 8 đầu tháng 9 công trình cải tạo hệ thống cấp nước khu tập thể cao tầng Cao su - Xà phòng - Thuốc lá sẽ được hoàn thành để có nước sạch cung cấp cho người dân”.
-
Vũ Điệp