221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
990856
Đã có 61 người chết và mất tích vì mưa lũ!
1
Article
null
Đã có 61 người chết và mất tích vì mưa lũ!
,

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 7h ngày 7/10 cả nước đã có 61 người chết và mất tích do mưa lũ (37 người chết và 24 người mất tích).

Lũ lịch sử trong vòng 45 năm qua .
Lũ lịch sử trong vòng 45 năm qua .
Trong đó tỉnh Sơn La có 7 người chết và 3 người mất tích; Hoà Bình 8 người chết, do lũ cuốn trôi, sạt lở đất và lật thuyền, 4 người mất tích; Ninh Bình 1 người chết, do lũ cuốn trôi; Thanh Hoá 2 người chết, do lũ cuốn trôi.

Nghệ An 16 người chết và 15 người mất tích (trong đó Nghĩa Đàn: 1 người chết; Quế Phong: 1 người chết, 15 người mất tích; Tương Dương: 2 người chết, Thanh Chương: 1 người chết, Anh Sơn 1 người chết do điện giật và 9 người khác chết do lũ cuốn trên sông chưa rõ tên và quê quán); Yên Bái có 1 người chết và 1 người mất tích; Thừa Thiên Huế 1 chiến sĩ biên phòng bị mất tích do bị lũ cuốn trôi; Tỉnh Hà Tĩnh có 1 người chết và tỉnh Quảng Bình có 1 người chết do lũ cuốn.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm cho gần 6.000 ngôi nhà bị đổ, sập. Số nhà bị ngập, hư hỏng là: 48.023 nhà, trụ sở cơ quan, công trình công cộng bị hư hại: 213 cái, hơn 100.000 diện tích lúa và hoa màu bị ngập và hư hại.

Hiện nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thị sát tình lũ lụt của các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đang trực tiếp xuống các tỉnh: Thanh Hoá, Ninh Bình, Sơn La, Nghệ An để nắm tình hình và cùng với địa phương tổ chức xử lý các sự cố, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Lũ sông Cả tại Nam Đàn đang dao động ở mức đỉnh; sông Bưởi và sông Hoàng Long xuống chậm và đang ở mức cao.

Lúc 10 giờ ngày 7/10, mực nước trên sông Bưởi tại Thạch Thành (Kim Tân): 13,42m (trên BĐIII: 1,92m); trên sông Mã tại Lý Nhân: 10,86m (trên BĐII: 0,36m), tại Giàng: 5,46m (trên BĐII: 0,46m); sông Cả tại Dừa: 23,39m (dưới BĐIII: 1,11m); sông Cả tại Nam Đàn: 7,73m (dưới BĐIII: 0,17m); sông Hoàng Long tại Bến Đế: 4,16m (trên BĐIII: 0,16m). Dự báo, lũ trên các sông Hoàng Long, sông Mã, sông Bưởi và sông Cả tiếp tục xuống chậm và còn duy trì ở mức cao.

Sáng mai (ngày 8/10), mực nước sông Bưởi tại Thạch Thành (Kim Tân) ở mức 12,50m, vẫn còn trên mức BĐIII là 1,0m; sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 3,5m (ở mức BĐII); sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 7,5m (dưới BĐIII: 0,4m); sông Mã tại Giàng xuống mức 4,0m (trên BĐI: 0,5m).

Tình trạng ngập lụt sâu ở vùng trũng và đồng bằng ven sông các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

(Theo TTXVN)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,