221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
991518
Nghệ An: Thêm 4 học sinh tiểu học chết do lũ
1
Article
null
Nghệ An: Thêm 4 học sinh tiểu học chết do lũ
,

(VietNamNet) - Lũ qua, theo con số thống kê của Ban PCLB tỉnh Nghệ An, thiệt hại về người là 22, và hàng chục trường hợp bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 550 tỉ đồng. Vừa có thêm 4 trẻ em thiệt mạng chiều 8/10.

>> Toàn cảnh trận lũ tháng 10/2007

Chiều ngày 8/10, tại huyện Nam Đàn tiếp tục có 4 học sinh tiểu học bị chết vì lũ, nâng tổng số người thiệt hại về lũ tại huyện này lên con số 6, 4 người chết và 2 người bị thương.

Bà ngoại của 2 cháu Ánh - Hùng gào lên trong nỗi đau tuyệt vọng. Ảnh: Nguyễn Lý

Vào hồi 19h15, một gia đình vạn đò gồm: Nguyễn Thị Hưng (bà ngoại - 55 tuổi) anh Đoàn Văn Côi (bố); Đoàn Thị Ánh (con - 9 tuổi, học sinh lớp 4); Đoàn Văn Hùng (con - 6 tuổi, HS lớp 1); cả hai đang là học sinh trường tiểu học Thị trấn Nam Đàn, đã gặp sự cố khiến 2 người thiệt mạng.

Lúc thuyền của gia đình anh Côi qua cầu Nam Đàn thì bị chết máy. Đây là đoạn sông nước đang lớn, có xoáy mạnh, thuyền không bẻ lái được, bị nước cuốn vào chân cầu, tiếp đó lại va đập mạnh vào trụ cầu dẫn đến vỡ thuyền. Bà ngoại nhảy được lên bè nên thoát nạn. Cả ba bố con anh Côi bị chìm theo thuyền. Anh Côi may mắn được những người dân hai bên bờ cứu thoát, còn hai em nhỏ bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện nay, anh Côi đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh (Bệnh viện Đa khoa Nam Đàn) cho biết: "Lúc đưa vào người anh thâm tím, khó thở, bị sốc tinh thần mạnh. Chúng tôi đã kịp thời truyền và tiêm thuốc trợ sức cho anh. Chúng tôi đang theo dõi, và giúp đỡ anh Côi nhanh bình phục".

UBND huyện Nam Đàn, đang huy động 4 xuồng cứu hộ thuộc ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện, Lữ đoàn 414 để tìm kiếm xác của 2 cháu.

Cũng trong chiều 8/10, tại xã Nam Thượng (lúc 14 giờ chiều), hai em nhỏ là học sinh trường tiểu học Nam Thượng do không biết đang là nghỉ lũ, nên vẫn đến trường. Trên đường về nhà thì cả 2 em bị rơi xuống ruộng nước, tử vong. Danh tính hai em được xác định: Nguyễn Thị Dung, 7 tuổi học lớp 1, Nguyễn Thị Linh 10 tuổi, học sinh lớp 2. Dung và Linh là 2 chị em ruột.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, (Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Đàn) cho biết: "Lũ qua, rất đau lòng vì ngay chiều nay có 4 em bị chết. Chúng tôi sẽ nhanh chóng làm mọi việc cần thiết để giúp đỡ các gia đình xấu số có con em bị thương vong vì lũ".

Trong khi đó, khu vực các huyện miền núi phía tây Nghệ An hiện hết sức khó khăn, giao thông tính đến 16 h ngày 8/10 vẫn chưa được khắc phục.

Tại các huyện có tuyến đường 48 chạy qua: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn lượng mưa đo được (lúc 13h ngày 8/10) là trên 340mm, nước lụt có giảm, nhưng rất chậm. Các huyện này vẫn đang bị ngập, mực nước sâu từ 0,5 đến 4m. Nhân dân phải sơ tán lên vùng cao, giao thông chia cắt, điện lưới bị mất. Đến 18h cùng ngày, vẫn chưa khắc phục hết.

Mực nước tại Sông Hiếu tại Quỳ Châu cho đến 18h so với hôm trước là 80,19m (vượt 0.14m so với lũ lịch sử 1988), tuy có giảm nhưng chưa đáng kể.

Trên sông Cả, tại Đô Lương cho đến 13h chiều 8/10 vẫn đang ở mức 16,98m (trên báo động II: 0,98m); tại Nam Đàn là 7,22m (trên báo động II là 0,32m).

Theo báo cáo của ban PCLB tỉnh, 13h chiều hôm qua, mực nước trên sông Hiếu tại Nghĩa Khánh là 40,35m (nước đang xuống), tại Con Cuông là 29,56, tại Đô Lương là 16,98m, tại Yên Thượng là 8,68m.

Anh Đoàn Văn Côi, cha của 2 cháu Ánh, Hùng, đã mất 2 đứa con trong chiều 8/10. Ảnh: Nguyễn Lý

Trên sông cả, thông tin lúc vào lúc 16h ngày 8/10 cho hay: mực nước vẫn đang lên.

Tính đến 18h ngày 8/10, theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Nghệ An, con số thiệt hại về người đang tăng lên. Cụ thể: Quế Phong có 10 người thiệt mạng, mới xác định danh tính được 1 người là Anh Moong Văn Tuấn, tại xã Tiền Phong; cũng tại xã Tiền Phong vào 1h 30 sáng 8/10, bộ đội Biên phòng xã Nậm Giải đã vớt được 1 xác phụ nữ, chưa xác định dược danh tính.

Tại các huyện Nghĩa Đàn có 2 người; Thanh Chương 1 người; Anh Sơn 1 người, Tương Dương có 2 người thiệt mạng.

Thống kê sơ bộ đến nay tại Nghệ An có 1.162 nhà bị ngập ; tốc mái 978 nhà, nặng nhất là ở các huyện: Nghĩa Đàn, Quế Phong, Tương Dương. Ngô bị ngập, đổ: 20.900ha, rau các loại hư hỏng: 5.773ha, Lạc bị ngập: 7.000ha, khoai lang 3000ha; gia súc bị cuốn trôi 12 con. Các công trình thủy lợi: Đê điều bị sạt lở: 4.400m3 đất đá; đường bị sạt lở 13.141km, cầu cống bị cuốn trôi 36 cái.

Đặc biệt, hồ Đồng Chè, có dung tích 120.000m3, chứa nước dành cho các huyện miền Tây bị vỡ, gây khó khăn cho người dân trong sản xuất cây nông nghiệp và công nghiệp trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Xuân Đường (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) thì đây là cơn lũ lớn trong suốt 20 năm qua tại miền Tây xứ Nghệ: "Thiệt hại rất lớn, đặc biệt về người. Hiện tỉnh đang kiến nghị Chính phủ, Ban PCLB TW, các bộ Nông nghiệp và & PTNT, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Giao thông Vận tải... xem xét trước mắt hỗ trợ cho Nghệ An 50 tỉ đồng. Sau đó đầu tư cho Nghệ An khôi phục các công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi và nước sạch".

  • Nguyễn Lý - Lê Thuỷ

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,