(VietNamNet) - Ngày 5/11, chỉ trong đợt kiểm tra 2 tiếng đồng hồ tại chợ Bình Tây, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện gần như 100% mắm tôm bán tại khu sạp mắm không có nguồn gốc, nhãn hiệu. Tất cả đều được chứa trong những cái thau nhựa, bịch nilon, can nhựa....
100% sạp hàng mắm tại chợ Bình Tây đều kinh doanh mắm tôm không rõ nguồn gốc, không nhãn hiệu. Ảnh: H.Cát

Tất cả các sạp hàng mắm trong chợ Bình Tây đều kinh doanh rất nhiều loại mắm, trong đó có mắm ruốc và mắm tôm. Tuy nhiên, ngoại trừ một lô chừng 10 chai mắm tôm có nhãn hiệu Trí Hải - Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, gần như 100% đều kinh doanh mắm tôm không rõ nguồn gốc, nhãn hiệu, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đoàn kiểm tra đã tịch thu gần 84kg mắm tôm không rõ nguồn gốc, không nhãn hiệu. Các lô hàng bị tịch thu sẽ do ban quản lý chợ Bình Tây quản lý để chờ một phương án tiêu huỷ.
Đồng thời, trong thời gian tới, Ban Quản lý chợ sẽ giám sát các sạp hàng kinh doanh mắm để bảo đảm các tiểu thương không bán mắm tôm cho đến khi hết lệnh "dừng ngay việc mua bán, sử dụng mắm tôm trên toàn địa bàn thành phố" của Chính phủ.
Trong thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục kết hợp với nhiều ngành khác để thanh tra cấp thành phố và cấp quận huyện, đặc biệt là những nơi có liên quan đến sản xuất hay tiêu thụ mắm tôm như các chợ đầu mối, siêu thị (đặc biệt là siêu thị Hà Nội), các cơ sở sản xuất mắm tôm, mắm tép... Các cửa hàng buôn bán thực phẩm có nguồn gốc từ miền Bắc, các cửa hàng, quán ăn kinh doanh thực phẩm có liên quan đến mắm tôm như các quán thịt cầy, chả cá... cũng sẽ bị kiểm tra.
Trong khi đó, Sở Y tế TP.HCM cảnh báo, TP.HCM là nơi tiêu thụ nhiều nguồn lương thực xuất phát từ nhiều vùng đang có bệnh tiêu chảy cấp. Bên cạnh đó, địa bàn thành phố đang trong thời điểm ngập lụt do ảnh hưởng của triều cường. Chính vì vậy, việc xuất hiện dịch bệnh tiêu chảy cấp là khó tránh khỏi, và có nguy cơ lây lan theo nguồn nước sinh hoạt. Đặc biệt là những khu nhà trọ, những nơi thiếu nước sinh hoạt và nơi ngập úng vì triều cường.
-
Hương Cát





