(VietNamNet) – Nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh ăn uống, xử lý môi trường, quản lý bệnh nhân… thì khả năng dịch tiêu chảy cấp sẽ bùng phát mạnh hơn, thậm chí, tỷ lệ tử vong sẽ cao. Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã cảnh báo như trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống bệnh tiêu chảy cấp ngày 7/11.
![]() |
| Quá tải bệnh nhân tiêu chảy tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia. Ảnh: L.Hà. |
Bằng chứng là số ca bệnh nhập viện tuy có giảm nhưng vẫn cao. Trong ngày 7/11, có tổng số 172 ca mới nhập viện nâng tổng số bệnh nhân tiêu chảy của cả đợt lên 1.097 người, đã có 105 ca xuất viện.
Số tỉnh, thành có dịch là 11 địa phương. Trong đó, có 5 tỉnh có xu hướng giảm người mắc là Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng; 3 tỉnh không có bệnh nhân mắc mới trong ngày là Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Nghệ An.
Tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội vẫn trong tình trạng quá tải. Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia có 354 ca đang điều trị và 36 ca mới mắc. Bệnh viện Bạch Mai có 32 ca đang điều trị, đặc biệt có 2 trường hợp trốn viện.
TS Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia băn khoăn: Hiện nay Viện đang trong tình trạng quá tải, tuy nhiên, những bệnh nhân có tiến triển tốt vẫn phải giữ lại theo dõi. Điều đáng nói là, những bệnh nhân đỡ đòi ra viện và tự ý đi ăn uống ở ngoài. Đây sẽ là nguồn lây bệnh nguy hiểm và không ai dám chắc thức ăn bên ngoài đảm bảo vệ sinh.
Một lần nữa, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn phải yêu cầu các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền mạnh hơn nữa để người dân có ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh. Hiện dịch tiêu chảy cấp không chỉ lây qua thực phẩm có nguy cơ cao như mắm tôm, rau sống, gỏi… mà còn từ nhiều nguồn khác. Do đó người dân cần thực hiện nghiêm chỉnh ăn chín, uống sôi theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Theo Thứ trưởng, các vùng có dịch cần xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế, chất thải của bệnh nhân cũng phải được xử lý tốt. Đặc biệt, các tỉnh miền Trung đang xảy ra mưa lũ cần đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, kiểm tra, giám sát dịch bệnh nghiêm ngặt.
Hơn bao giờ hết công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực này phải được đề cao. Đối với công tác quản lý bệnh nhân phải chặt chẽ hơn. Quản lý bệnh nhân tức là quản lý nguồn bệnh. Nếu không làm tốt những việc trên thì khả năng dịch tiêu chảy cấp sẽ bùng phát mạnh hơn, tỷ lệ tử vong sẽ cao.
-
Lệ Hà
