221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1006688
Xét xử đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay
1
Article
null
Xét xử đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay
,

(VietNamNet) - Sáng nay (19/11), TAND Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đường dây ma túy "khổng lồ", được xem là lớn nhất từ trước đến nay, với số lượng ma túy bị bắt giữ lên đến 1.250 bánh.

3 năm "nằm gai nếm mật" của các chiến sỹ công an

Trong đường dây ma túy "khổng lồ" xuyên quốc gia có tất cả 22 đối tượng bị truy tố về tội buôn bán và vận chuyển ma túy. Trong đó, có 4 đối tượng được xem là chủ chốt: Lương Ngọc Lập, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân và Phạm Công Doanh. Đường dây ma túy này hình thành từ năm 2000 và đến tận năm 2007 mới bị triệt phá.

Tồn tại lâu năm như vậy là do cả đường dây ma túy được tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều đối tượng người Trung Quốc, người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Bằng Tường, Trung Quốc.

Địa bàn hoạt động của đường dây ma túy này trải dài từ các tỉnh Sơn La, Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, TP.HCM... và tiêu thụ chủ yếu ở Pò Chài, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

Các bị cáo tại tòa.

Mỗi lần vận chuyển heroin lên Lạng Sơn, chúng thường dùng nhiều ôtô, có bộ đàm liên lạc giữa các xe để thông báo cho nhau tránh trạm, chốt tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng. Trung bình mỗi chuyến chúng vận chuyển từ 5 đến 30 bánh heroin. Thậm chí có thời điểm chúng vận chuyển, mua bán cả 7 ngày tronng tuần, có ngày vận chuyển 2 chuyến. 

Để bắt được "chân rết" đầu tiên, lực lượng chức năng mất đến 3 năm; đến tháng 5/2007 cơ quan Công an Trung Quốc và Việt Nam mới triệt phá được cả đường dây.

Vụ án được phát hiện vào rạng sáng ngày 6/12/2004, khi Công an TP.Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc bắt quả tang Nguyễn Thị Nga (31 tuổi,(trú tại cụm 3, xã Phương Độ, Phúc Thọ, Hà Tây) đang xách một cặp số có chứa 15 bánh heroin đi từ cửa khẩu Tân Thanh về Pò Chài, Trung Quốc. Sau khi khám xét chỗ ở của Nga, cơ quan Công an Trung Quốc tiếp tục thu giữ thêm 9 bánh heroin.

Buôn ma túy xuyên quốc gia

Tại cơ quan Công an Trung Quốc, Nga khai, chiếc cặp số có chứa 15 bánh heroin là do em gái Nga, tên là Nguyễn Thị Thơm (28 tuổi) thuê Nga ra cửa khẩu Tân Thanh nhận, với giá 5.000 nhân dân tệ. Đổi lại, Nga phải đưa cho người nhận chiếc cặp một gói tiền đựng trong túi nilon màu đỏ.

Từ "chân rết" này, mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã phát hiện đây là một đường dây mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn.

Nguyễn Thị Thơm trước vành móng ngựa.

Để chuyển ma túy qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc, trên địa phận tỉnh Lạng Sơn, nhóm tội phạm này thường vận chuyển vào thời điểm gần sáng. Heroin được giao cho các đối tượng ở sát cửa khẩu Tân Thanh, chuyển tiếp qua biên giới theo đường mòn. Có lúc qua cửa khẩu Trung Quốc bán cho các đối tượng người Trung Quốc, người Việt Nam sinh sống tại Pò Chài, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Cách thức thanh toán bằng tiền Việt hoặc nhân dân tệ.

Đường dây mua bán ma túy quy mô này được chia thành nhiều giai đoạn, nhiều nhánh, tùy từng thời điểm, điều kiện mà số lượng bị can tham gia từng chuyến với số lượng heroin cụ thể khác nhau.

Từ tháng 5/2000 đến tháng 3/2006, Lương Ngọc Lập, Phạm Công Doanh, Nguyễn Thị Thơm... cùng 19 bị cáo khác đã nhiều lần mua bán ma túy trái phép với số lượng rất lớn. 

Trong đó, Lập mua bán trái phép 1.253 bánh và 2,89 cây heroin (tương đương gần 439 kg heroin); Doanh mua bán trái phép: 1.200 bánh và 4 chỉ (tương đương 420 kg heroin); Thơm: 130 bánh, 37,6 gram cần sa và 4 viên ma túy tổng hợp; Nguyễn Lương Dân: 127 bánh, 12,2 cây; Vũ Thị Nhuệ: 89 bánh; Nguyễn Thị Tuyết Hà: 78 bánh; Nguyễn Văn Tuấn: 63 bánh + 8 cây; Hoàng Kim Thoa: 20.605,091 gam heroin; Nguyễn Thị Thu Hương: 20.475 gam; Nguyễn Ngọc Tình: 18.200,039 gam; Nguyễn Văn Vân: 18.258 gam; Nguyễn Văn Đoàn: 15.292,5gam; Nông Quốc Đạt: 13.058 gam; Phan Văn Huyền: 11.307 gam; Nguyễn Mạnh Thảo: 9.907 gam; Trịnh Văn Phương: 3.500 gam; Hoàng Thúy Nga: 2.450 gam; Nguyễn Khắc Cường: 1.400 gam; Vũ Văn Hiển: 1.400 gam; Vũ Văn Tuyến: 743,75 gam; Ngô Văn Khuê: 700 gam.

Trong vụ án này có bị cáo Ngô Phương Anh, SN 1977, bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Khung hình phạt dành cho tội này là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Phạm tội có "truyền thống"

Trong số 22 bị cáo tại tòa, có nhiều bị cáo đã từng phạm nhiều tội và đã bị xét xử trước đó,.

Lương Ngọc Lập từng bị TAND TP.HCM xử phạt 10 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân vào năm 1994. Sau khi được đặc xá tha tù vào năm 2000, năm 2005, Lập lại bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ.

Còn Phạm Công Doanh, từng bị TAND Hà Nội xử 4 năm tù về tội mua bán phụ nữ.

Nguyễn Thị Thu Hương, bị Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao xử phạt 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2000. Đến năm 2006, Hương lại tiếp tục bị Tòa án Lạng Sơn xử chung thân về tội buôn bán ma túy.

Nguyễn Văn Đoàn bị Tòa án thị xã Bắc Giang hai lần xử phạt tù về tội Trộm cắp tài sản. Cả hai lần đều với mức án 1 năm tù. Đến năm 2006, Đoàn lại tiếp tục bị Tòa án tỉnh Lạng Sơn xử phạt chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trịnh Văn Phương bị phạt tù 24 năm, 4 tháng vì các tội trộm cắp tài sản công dân, trộm cắp tài sản XHCN, đánh bạc, trốn khỏi nơi giam giữ, tàng trữ vũ khí quân dụng và 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. 

  •  T.N
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,