221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1010708
Cô giáo nổi giận tát học sinh lớp 3!
1
Article
null
Cô giáo nổi giận tát học sinh lớp 3!
,

29/11, thấy em Phạm Phương Thảo (học sinh lớp 3A, Tiểu học Trưng Vương, Hà Nội), quên viết hoa đầu dòng, cô chủ nhiệm lớp Phạm Quỳnh Anh dùng thước quật vào tay rồi tát mạnh vào mặt em.

>>Hải Phòng: Sa thải thày giáo đánh vào mặt học sinh
>>Đánh học sinh “quá tay”, cô giáo bị đình chỉ dạy
>>Quảng Nam: Thầy giáo chủ nhiệm đánh nữ sinh chấn thương não

Thảo, cô Hiệu phó và cô Quỳnh Anh (áo đen) tại trụ sở công an
Thảo, cô Hiệu phó và cô Quỳnh Anh (áo đen) tại trụ sở công an
Phạm Phương Thảo kể: "Lúc cô đi kiểm tra bài, thấy bạn Cường và Huệ Anh viết chữ to, sai chính tả, cô quật thước kẻ vào má các bạn. Cô đi qua chỗ cháu, lấy thước phát vào mặt cháu, xong cô để thước xuống bàn và lại lấy tay tát. Đánh cháu xong cô mới bảo: ’Tôi vừa đọc xong chữ viết hoa rồi mà chị vẫn không viết hoa à?"

Mặc dù đánh học sinh khá đau nhưng sau đó cô Quỳnh Anh cũng không hề xin lỗi cũng như hỏi thăm trò.

Thảo còn cho biết thêm: "Thỉnh thoảng cháu quên viết hoa, cô thường dùng thước quật nhẹ vào tay. Các bạn khác cũng bị thế. Sợ cô nên không bạn nào dám kêu, về nhà cũng không dám kể bố mẹ"

VNE ra ngày 30/11 đưa tin: Ngay chiều 29/11, gia đình em Thảo đã ra công an phường Lý Thái Tổ trình báo. Công an đã mời ban lãnh đạo nhà trường, cô giáo Quỳnh Anh và cháu Thảo ra trụ sở làm việc.

Giải thích về việc đánh cháu Thảo, cô Quỳnh Anh thừa nhận: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là ngoài ý muốn. Bản thân tôi lúc đó cũng quá nóng tính. Tôi đã nhìn thấy ngay khuyết điểm của mình và xin lỗi cháu Thảo cùng gia đình".

19h ngày 29/11, Hiệu trưởng, Hiệu phó Tiểu học Trưng Vương cùng cô Quỳnh Anh đã tới xin lỗi cháu Thảo cùng gia đình. Hiệu phó Vũ Trinh Hương cho biết, sau khi nghe tường trình của cô Quỳnh Anh, trường sẽ đưa vụ việc ra hội đồng kỷ luật. Tạm thời, cô giáo này sẽ bị đình chỉ công tác.

Hiệu trưởng Tiểu học Trưng Vương Nguyễn Thị Liên nói: "Tôi khẳng định đó là khuyết điểm của cô giáo. Về phương pháp giáo dục, khi phải đánh học sinh tức là cô đã bất lực. Tuy nhiên, cũng có thể do điều kiện, hoàn cảnh đã gây cho cô điều gì đó bức bối. Chúng tôi sẽ gặp để tìm hiểu lý do khiến cô nóng giận và sẽ có biện pháp xử lý thích đáng".

Chiều cùng ngày, gia đình cháu Thảo đã có đơn đề nghị cơ quan công an chuyển hồ sơ vụ việc sang trường để xử lý nội bộ đối với cô Quỳnh Anh.

Chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, đã có rất nhiều vụ việc học sinh bị thày cô giáo đánh được phản ảnh trến báo chí

23/4, sau vài lần quên sổ theo dõi thi đua, Trần Thị Ngọc học sinh nữ  lớp 4, tiểu học Minh Quang, tỉnh Thái Bình đã bị cô chủ nhiệm bắt đứng trước lớp để 32 bạn học tát vào mặt.

29/6, Tòa án nhân dân TP Thái Nguyên đã tuyên phạt Phan Thanh Định – Giáo viên (đang bị đình chỉ giảng dạy) trường phổ thông năng khiếu TDTT tỉnh Thái Nguyên 15 tháng tù treo vì tội hành hạ một nữ sinh trong trường.

29/9, vì không thuộc bài, em Đoàn Thị Hường (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đã bị thày giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn Lợi dùng thước đánh đánh tới mức bị chấn thương não. Nguyên nhân sau đó được thày Lợi đưa ra cũng là do thày quá nóng giận.

1/10, Trần Vương Duy, lớp 2G, Tiểu học Tây Sơn, Hà Nội bị cô chủ nhiệm dùng thước nhựa quật sưng tay nhằm răn đe tội đánh bạn. Giáo viên này đã bị khiển trách, đình chỉ dạy 3 tháng.

18/10, giáo viên thể dục Đào Văn Cương ( trường THPT Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã  đá vào mặt, ngực em Phạm Thạch Ngọc, học sinh lớp 10A4 do nghi ngờ em xô xát, đánh nhau với một số học sinh trong trường.

8/11, trong giờ tiếng Việt, thấy Kiệt (lớp 1A, Tiểu học Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) chưa kịp hoàn thành bài kiểm tra để nộp, cô chủ nhiệm dùng thước nhôm đánh vào tay học sinh này. Khi Kiệt quay về chỗ, cô Nguyệt tiếp tục dùng thước ném theo khiến mí mắt em rách và chảy máu.

  • Thu Giang (tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,