221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1012358
Từ 7/12/2007: Vườn thú "vô hiệu" mọi hợp đồng sai trái
1
Article
null
Từ 7/12/2007: Vườn thú 'vô hiệu' mọi hợp đồng sai trái
,

(VietNamNet) - Một loạt Thông báo chấm dứt hợp đồng liên kết kinh doanh vừa được Phó Tổng Giám đốc Vườn thú Hà Nội ký ngày 5/12/2007 gửi các tổ chức, cá nhân có hợp đồng sử dụng dài  hạn đất công viên này (từ 3-25 năm).

>> Công trình "bịt mặt" Vườn thú: "Dù dát vàng cũng phải dỡ"!
>> Vườn thú Hà Nội: Đã không cưỡng chế như tuyên bố!

Theo đó, kể từ ngày mai (7/12/2007), Công ty TNHHNN 1 TV Vườn thú Hà Nội đơn phương chấm dứt toàn bộ các hợp đồng: Thời hạn đến năm 2016 và 2027 ký với Công ty TNHH Hòa Bình; đến 2010 ký với Công ty TNHH Tám Đức; đến 2027 ký với Công ty TNHH vận tải Việt Thanh; đến 2027 ký với Công ty CP Tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu xây dựng VN và đến 2011 ký với nhà hàng karaoke Thùy Linh.

Nhà hàng Phố Ngói nhìn từ phía trong ra mặt đường Đào Tấn (Ảnh: T.A.N).
Nhà hàng Phố Ngói nhìn từ phía trong ra mặt đường Đào Tấn (Ảnh: T.A.N).

Một số trong 6 Thông báo (kể trên) có đoạn nêu rõ lý do buộc phải đơn phương chấm dứt hợp đồng là: "Thực hiện chỉ đạo của UBND TP và của các đơn vị, sở, ngành, Công ty TNHHNN 1 TV Vườn thú Hà Nội đã có các Thông báo số 226 ngày 14/9/2007 về chủ trương của TP trong việc thanh lý hợp đồng để xử lý vi phạm quản lý đất đai và xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Thông báo số 236 ngày 26/9/2007 yêu cầu bên B phải tự tháo dỡ phần công trình vi phạm; đã có 2 buổi làm việc ngày 6/10 và 16/10 về việc thanh lý hợp đồng liên kết kinh doanh nhưng bên B đã không thống nhất thực hiện".

Các Thông báo còn lại (gửi 3 Công ty Việt Thanh, Hòa Bình và Tư vấn đầu tư XNK XD VN) đều có đoạn giống nhau: "Việc tiếp tục đầu tư và khai thác sân tập tennis, công trình nhà phụ trợ giữa Công ty và Vườn thú Hà Nội sẽ phải thực hiện theo đúng thủ tục về quản lý đầu tư, xây dựng và các qui định khác của pháp luật".

Trước đó, ngày 30/11/2007, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Bùi Văn Thông đã ký hàng loạt Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Công trình xây trên đất công Vườn thú Hà Nội của Cty TNHH vận tải Việt Thanh (Ảnh: T.A.N).

Nhà xây trên đất công Vườn thú HN của Công ty TNHH vận tải Việt Thanh (Ảnh: T.A.N).

Theo Quyết định này, Công ty TNHH vận tải Việt Thanh buộc phải tháo dỡ toàn bộ nhà 2 tầng mái bê-tông cốt thép tại số 3 Đào Tấn (diện tích 205m2 x 2 tầng); Công ty CP Tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu xây dựng VN phải tháo dỡ toàn bộ 2 nhà 2 tầng tại 7 Đào Tấn (108,52m2 x 2 tầng và 65,66m2 x 2 tầng); Công ty TNHH Hòa Bình phải tháo dỡ toàn bộ nhà 3 tầng tường gạch mái tôn tại 3 Đào Tấn (diện tích tầng 1, 2 mỗi tầng 123,8m2; tầng cao nhất 77,17m2).

Một số cá nhân khác cũng đã nhận Quyết định tương tự từ ngày 31/10, với các phần vi phạm bị xử lý như: Ông Nguyễn Quốc Chính phải tháo dỡ 2 nhà một tầng mái tôn (diện tích 330,94m2) và 1 nhà hai tầng mái tôn (diện tích 61,94m2 x 2 tầng); ông Nguyễn Quang Hưng phải tháo dỡ toàn bộ đại lý Nokia gồm 1 nhà hai tầng mái tôn (diện tích 36,24m2 x 2 tầng); bà Nguyễn Thị Hải Yến phải dỡ nhà 2 tầng tại 32 Thủ Lệ (tầng 1 sàn bê-tông cốt thép 33,5m2; tầng 2 khung vì kèo thép, mái tôn 76,2m2); ông Trương Anh Sơn phải dỡ nhà 2 tầng mái tôn tại 55 Cầu Giấy (diện tích 56,35m2 x 2 tầng)...

Theo ông Bùi Văn Thông, các Quyết định này đều yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân thuê và xây trái phép trên đất công Vườn thú phải nghiêm chỉnh tháo dỡ trong thời hạn 10 ngày kể từ khi được tống đạt Quyết định.

Sau thời hạn này, nếu các tổ chức, cá nhân không chấp hành sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành.

  • Hoàng Huy

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,