221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1013748
BHYT tự nguyện 2008: Rẻ hơn, dễ mua hơn
1
Article
null
BHYT tự nguyện 2008: Rẻ hơn, dễ mua hơn
,

(VietNamNet) - Ngày 10/12, Liên Bộ Y tế và Tài chính đã thống nhất mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN): 120.000-320.000 đồng/người/năm, thấp hơn nhiều so với chi phí khám chữa bệnh bình quân của mỗi người tham gia BHYT trong năm 2006 (gần 900.000 đồng/người/năm).

Bà Tống Thị Song Hương Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) đã có cuộc trao đổi với báo chí về nội dung thông tư lần này. Bà cho biết:

ccc
Bà Tống Thị Song Hương: ’’Quyền lợi người tham gia BHYTT luôn được đảm bảo’’. Ảnh: LH.
- Trong quá tình triển khai thực hiện Thông tư 06/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYTTN, Liên Bộ Y tế và Tài chính đã nhận được một số ý kiến của nhân dân, đặc biệt là các cử tri gửi tới diễn đàn Quốc hội tại kỳ họp tứ II Quốc hội khoá XII phải ánh về những hó khăn vì không hội đủ các điều kiện để tham gia BHYTTN. 

Ngày 10/12, Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã thống nhất và ban hành Thông tư số 14/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007. Một điều chắc chắn rằng việc sửa đổi bổ sung lần này vẫn dựa trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia BHYTTN, phạm vi quyền lợi được giữ nguyên.

- Trong Thông tư 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 hướng dẫn thực hiện BHYTTN, liên bộ từng đưa ra 3 phương án về cách thức đóng loại bảo hiểm này, nhưng xem ra không phương án nào khả thi. Bà có thể nói rõ hơn về những điểm bổ sung của thông tư số 14 cho thông tư nói trên?

- Thứ nhất, bãi bỏ điều kiện 100% thành viên hộ gia đình, 10% số hộ gia đình trong phạm vi xã, phường, thị trấn và 10% số học sinh, sinh viên trong danh sách học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia.

Thứ hai, mức đóng được xác định trên cơ sở khung mức đóng đã quy định trong Thông tư 06. Cụ thể là: mức đóng đối với cá nhân tham gia BHYTTN khu vực thành thị là 320.000 đồng/người/năm, khu vực nông thôn là 240.000đồng/người/năm; mức đóng đối với học sinh, sinh viên khu vực thành thị là 120.000 đồng/người/năm, khu vực nông thôn là 100.000 đồng/người/năm. Mức đóng này thấp hơn nhiều so với chi phí khám chữa bệnh bình quân của mỗi người tham gia BHYT trong năm 2006 (gần 900.000 đồng/người/năm) tính chung cho các đối tượng là tất cả thành viên hộ gia đình tham gia và các đối tượng khác.

Thứ ba, quy định trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo ổn định quỹ khám chữa bệnh của BHYT.

vvv
Điều trị bệnh cho người có thẻ BHYTTN. Ảnh: SGGP.
- Theo báo cáo của bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) gửi Thủ tướng Chính phủ, năm 2006 BHYTTN thâm hụt 1.210 tỷ đồng. Năm nay, dự tính sẽ "âm" tiếp 2.100 tỷ đồng. Theo bà, với mức đóng BHYTTN lần này, dự kiến năm 2008 sẽ phải bù thêm bao nhiêu tiền?

- Dự kiến với mức đóng trên mà 1 triệu người tham gia BHYTTN thì quỹ sẽ phải bù lỗ 800 tỷ đồng. Được biết, năm 2007 có trên 3,1 triệu người tham gia BHYTTN là nhân dân, trên 8 triệu học sinh. Như vậy, quỹ sẽ phải bù lỗ nhiều hơn.

- Theo ý kiến của Bộ Y tế, sắp tới Bộ Y tế và Tài chính sẽ đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo ổn định quỹ và quyền lợi người tham gia BHYTTN. Bà có thể nói rõ hơn quyền lợi người tham gia BHYTTN sẽ được đảm bảo như thế nào?

- Hai Bộ Y tế và Tài chính sẽ ngồi lại bàn bạc để đưa ra những biện pháp cụ thể nhưng chắc chắn người bệnh sẽ được sử dụng các dịch vụ y tế tốt, chất lượng khám chữa bệnh sẽ được nâng lên.

- Xin cảm ơn bà!

  • Lệ Hà (ghi)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,