221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1028422
Buôn 16 bánh heroin, 3 án tử hình
1
Article
null
Buôn 16 bánh heroin, 3 án tử hình
,

 Sau 3 ngày xét xử, sáng nay (25/1/2008) Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên 3 án tử hình, 2 án chung thân đối với đường dây mua bán ma túy do Lê Hoài Nam cầm đầu.

Các bị cáo trong đường dây mua bán 16 bánh heroin nghe tòa tuyên án. Ảnh T.Thuấn

Các bị cáo trong đường dây mua bán 16 bánh heroin nghe tòa tuyên án. Ảnh T.Thuấn

Theo đó, tòa đã tuyên phạt 3 bị cáo Văn Toàn, Nguyễn Thanh Mai và Nguyễn Thụy Ngọc Băng mức án cao nhất - tử hình.

Hai bị cáo Lê Hoài Nam và Lê Văn Phong bị tuyên phạt mức án chung thân. 

Sở dĩ bị cáo cầm đầu đường dây ma túy này là Lê Hoài Nam thoát chết là do có công giúp cơ quan điều tra khám phá, bắt gọn đường dây ma túy này đồng thời khai ra nhiều đầu mối ma túy quan trọng.
Sáu bị cáo còn lại trong vụ án này bị tuyên phạt mức án từ 13 - 20 năm tù.

Tòa cũng đã tuyên áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền các bị cáo từ 3,5 - 100 triệu đồng, đồng thời tuyên tịch thu tài sản do phạm pháp mà có, mức cao nhất là 468 triệu đồng.

Theo kết luận của HĐXX và cáo trạng của VKS, khoảng đầu năm 2002, Lê Hoài Nam (sinh 1981 ngụ quận 7, TP.HCM) gặp lại bạn gái cũ là Nguyễn Thụy Ngọc Băng (sinh 1983 ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), Băng đặt vấn đề với Nam cần mua một lượng heroin lớn cho bạn trai là Kái, Việt kiều Úc để vận chuyển ra nước ngoài. 

Nam đồng ý, sau đó dẫn Băng đến gặp Văn Toàn, Toàn hứa sẽ tìm nguồn ma tuý cung cấp cho. Toàn tiếp tục liên lạc với Nguyễn Thanh Mai là đối tượng mua bán ma tuý tại quận 4. Mai cho Toàn số điện thoại tên Hiếu - đối tượng mua bán ma tuý tại khu vực phường 1, quận 4, TP.HCM để liên lạc. Hiếu nói có heroin và cho giá khoảng 5.000 USD/1 bánh.

Đoán chừng khó thoát án tử, tòa chưa tuyên án mà bị cáo Nguyễn Thanh Mai đã khóc tức tưởi, xém ngất. Ảnh T.Thuấn

Đoán chừng khó thoát án tử, tòa chưa tuyên án mà bị cáo Nguyễn Thanh Mai đã khóc tức tưởi. Ảnh T.Thuấn

Khi móc nối được với nhau, Nam, Băng, Toàn, Mai và đồng bọn đã hình thành nên đường dây mua bán heroin để bán lại cho các đại lý nhỏ lẻ, con nghiện trong nước và chuyển ra nước ngoài.

Sau lần đầu mua bán ma túy thành công, Nam và đồng bọn tiếp tục thực hiện thêm 4 phi vụ mua bán ma tuý với Kái. Tính từ tháng 3/2002 đến tháng 11/2003, Nam và đồng bọn đã thực hiện mua bán trót lọt 16 bánh heroin, thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng chục nghìn USD. Sau đó, từ đầu năm 2006 đến ngày bị bắt (27/4/2006), Nam đã nhiều lần mua heroin của vợ chồng Lê Văn Phong và Tạ Thị Kim Thoa với tổng trọng lượng trên 300 gam để bán lại cho Trịnh Tố Phượng và các đối tượng khác tiêu thụ tại quận 1.

Ngày 27/4/2006, trên đường vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ, Nam bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý CA quận 1 bắt quả tang với 9 gói nylon chứa heroin có tổng trọng lượng hơn 148 gam. Từ lời khai nhận của Nam, Công an TP.HCM đã lần lượt bắt thêm 10 đối tượng liên quan trong vụ án. Riêng tên Hiếu đã bị bắt trước đó trong vụ án của Trần Xuân Hà nhưng đã chết trong trại tạm giam trước khi vụ án được đưa ra xét xử.

  • Gia Khang

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,