221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1041967
Vụ buôn 57 bánh heroin: 4 tử hình, 7 chung thân
1
Article
null
Vụ buôn 57 bánh heroin: 4 tử hình, 7 chung thân
,

 - 4 án tử hình, 7 án chung thân và 89 năm tù là mức án mà TAND tỉnh Sơn La vừa tuyên cho 16 bị cáo vụ án buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép 57 bánh heroin. Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng nằm trong đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Sơn La tới các tỉnh phía Bắc.

Sau gần 1 tuần tiến hành xét xử với sự tham gia bào chữa cho các bị cáo của Đoàn Luật sư Hà Nội và Sơn La, chiều ngày 8/3, phiên toà xét xử sơ thẩm đã kết thúc với những bản án thích đáng dành cho những kẻ gieo rắc cái chết trắng.

h
Các bị cáo nghe tòa tuyên án
Vụ án này, các tội phạm đã hình thành đường dây mua bán ma tuý với số lượng rất lớn. Hoạt động phạm tội của các bị cáo đã diễn ra từ năm 2004; đến năm 2006 đường dây này mới bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Một điều nguy hiểm, trong số 16 bị cáo, có một bị cáo trước khi bị bắt đã từng là một cán bộ công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma tuý của Phòng PC 17 - Công an tỉnh Hoà Bình.

Toà án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt các bị cáo: Lỗ Hữu Khanh, sinh năm 1972 (Hoà Bình) 1 năm tù cộng với án tử hình, phạt bổ sung 200 triệu đồng; Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1971, (Hoà Bình) tử hình; Tráng A Chứ, sinh năm 1975 (Sơn La) tử hình, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Bùi Đức Định, sinh năm 1975, (Hải Phòng) tử hình, phạt bổ sung 10 triệu đồng.

7 án chung thân cùng với tổng số tiền phạt bổ sung 120 triệu đồng dành cho các bị cáo: Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1970 (Hà Nội); Tráng A Lự, sinh năm 1975 (Sơn La); Tráng A Giàng, sinh năm 1975 (Chung Thân); Trần Văn Chỉnh, sinh năm 1978 (Thái Nguyên); Trần Đức Hưng, sinh năm 1964 (Thái Nguyên); Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1973 (Thái Nguyên); Nguyễn Thị Yến Khanh, sinh năm 1967 (Hoà Bình).

h
Dẫn giải các bị cáo tại phiên tòa
5 bị cáo còn lại, toà tuyên án: Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1979 (Thái Nguyên) 30 năm tù giam, phạt bổ sung 16 triệu đồng; Trần Văn Quỳnh, sinh năm 1971 (Thái Nguyên) 20 năm tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng; Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1960 (Hà Nội) 17 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Trần Văn Linh, sinh năm 1969 (Thái Nguyên) 15 năm tù, phạt bổ sung 15 triệu đồng; Nguyễn Văn Thư, sinh năm 1960 (Thái Nguyên) 15 năm tù.

Không hiểu vì đây là phiên xét xử sơ thẩm hay các bị cáo đã xác định ngay từ đầu kết cục của con đường phạm tội mà tại buổi tuyên án, nhiều bị cáo, nhất là những bị cáo có án tử hình, chung thân không hề tỏ ra sợ sệt hay ăn năn mà còn nở nụ cười rất vô tư. Thậm chí, khi tuyên án xong, có bị cáo còn “hài hước” chào "hê-lô" với mọi người trong phòng xử án. Khi được dẫn giải ra xe, có bị cáo còn nói rất to để động viên người thân.

  • Châu Sơn

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,