221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1042249
Vành đai 4 sẽ nối các khu đô thị liền kề HN
1
Article
null
Vành đai 4 sẽ nối các khu đô thị liền kề HN
,

 - Câu hỏi "Vành đai 4 Hà Nội sẽ ở đâu?" vừa đã có câu trả lời khi Qui hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Hà Nội đến năm 2020 được Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thống nhất thẩm định...

Theo đó, vành đai 4 được xác định như một vành đai giao thông liên vùng, kết nối các tuyến quốc lộ và cao tốc hướng tâm, nối các khu công nghiệp, khu đô thị liền kề Thủ đô Hà Nội với chiều dài khoảng 148km. Vành đai này sẽ đi qua các khu vực: Phúc Yên, Mê Linh (Vĩnh Phúc); Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thường Tín (Hà Tây); Văn Giang, Yên Mỹ, Văn Lâm, Như Quỳnh (Hưng Yên); Tiên Sơn, Tiên Du, Yên Phong (Bắc Ninh); huyện Hiệp Hòa, (Bắc Giang); Sóc Sơn (Hà Nội).

1

Vành đai III sẽ cơ bản hoàn thành trước năm 2010, với chiều dài khoảng 65km, trung bình đảm bảo 6 - 8 làn xe , chiều rộng từ 33,1m đến 72m (Ảnh tư liệu của TEDI).

Là vành đai giao thông đối ngoại, vành đai 4 được qui hoạch 6 - 8 làn xe với chiều rộng chỉ giới đường 100m ÷ 120m. Trên đường vành đai này, các cầu lớn vượt sông Hồng (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở) và vượt sông Đuống, sông Cầu... sẽ được xây dựng. Dự kiến, thời gian xây dựng đường vành đai 4 sẽ bắt đầu từ khoảng năm 2010, hoàn thành trước 2020.

Ngoài ra, phần của đường vành đai liên kết các đô thị vệ tinh xung quanh Hà Nội cũng được hoạch định, xây dựng: thành phố Vĩnh Yên – thành phố Sơn Tây – đô thị Hoà Lạc - thị trấn Xuân Mai - Miếu Môn - Đồng Văn - thị xã Hưng Yên - thành phố Hải Dương - thị trấn Chí Linh - thành phố Bắc Giang - thị xã Sông Công (Thái Nguyên)... với chiều dài khoảng 320km cùng các cầu lớn qua sông Hồng như cầu Vĩnh Thịnh, Yên Lệnh và các cầu qua sông Đuống.

TIN LIÊN QUAN

Như vậy, đến 2020, nội và ngoại Thủ đô không chỉ có vành đai 2 với tổng chiều dài xấp xỉ 43,65 km, vành đai 3 khoảng 65km mà còn thêm vành đai 4 với chiều dài khoảng 148km nữa.

Song song với đó, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng và các cơ quan chuyên môn thống nhất báo cáo Chính phủ qui hoạch phát triển mạng lưới đường bộ với các quốc lộ hướng tâm và cao tốc song hành, cụ thể: cải tạo, mở rộng các quốc lộ hướng tâm hiện tại (QL 1A đoạn HN - Thường Tín và Cầu Đuống - Bắc Ninh; QL 6 đoạn HN - Hòa Bình; QL 32 đoạn HN - Sơn Tây; QL 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên; QL 3 đoạn từ thị trấn Đông Anh) lên thành đường 4 - 6 làn xe; xây dựng các đường cao tốc song hành với các quốc lộ lưu lượng lớn (cao tốc HN - Lạng Sơn; cao tốc Pháp Vân - Giẽ - Thanh Hóa; cao tốc HN - Hải Phòng; cao tốc HN - Việt Trì; cao tốc HN - Thái Nguyên; cao tốc Nội Bài - Hạ Long; cao tốc Láng - Hoà Lạc)...

  • Tràng An Nguyễn
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,