221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1062115
"Tay chân miệng" nguy hiểm do phụ huynh thiếu hiểu biết
1
Article
null
'Tay chân miệng' nguy hiểm do phụ huynh thiếu hiểu biết
,

 - Ngày 8/5, BS. Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 1 cảnh báo, khoa đang điều trị cho khoảng 30 trẻ tay chân miệng. Trong đó, 24 ca có biến chứng thần kinh. Hầu hết ca đến trễ đều do các bậc cha mẹ thiếu hiểu biết.

Chỉ cần 3 -4 giờ, bệnh nhi tay chân miệng do Enterovirus 71 (EV 71) - tác nhân gây ra các biến chứng nặng, có thể sẽ bị biến chứng nặng. Ảnh minh họa: BS. Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 1. Ảnh: H.Cát

Chỉ cần 3 -4 giờ, bệnh nhi tay chân miệng do Enterovirus 71 (EV 71) - tác nhân gây ra các biến chứng nặng, có thể sẽ bị biến chứng nặng.

Dịch bệnh tay chân miệng thường chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất là từ tháng 3 - 6, và hiện nay TP.HCM cũng như các tỉnh phía Nam đang ở vào đỉnh dịch thứ nhất.

Tuy nhiên, theo BS. Khanh, đỉnh dịch này không nguy hiểm bằng đỉnh của đợt 2, tức là từ tháng 8 cho đến tháng 11, 12. Kinh nghiệm điều trị cho thấy, EV71 chỉ chiếm khoảng 20 - 30% vào đợt I, nhưng lại chiếm tới 60 - 70% vào đợt II.

Bệnh tay chân miệng thường gặp ở nhũ nhi và trẻ em. Biểu hiện ban đầu của bệnh là sốt, đau họng, biếng ăn và nổi ban có bọng nước. Các bọng nước này có thể xuất hiện ở miệng như lưỡi, nướu hay bên trong má. Ngoài ra, bọng nước này không gây ngứa và thường thấy ở lòng bàn tay hay lòng bàn chân.

Cũng trong ngày 8/5, khoa Nhiễm Nhi Đồng 2 có 35 ca tay chân miệng. Còn BV Nhiệt đới, con số này là khoảng 60. Tính từ đầu năm đến nay, 10 trẻ đã tử vong vì tay chân miệng (4 ở BV Nhi Đồng 1 và 6 ở BV Nhi Đồng 2).

Trong năm 2005, BV Nhi Đồng 1 đã tiến hành một nghiên cứu khoa học về bệnh tay chân miệng. Công trình này là kết quả của sự hợp tác giữa BV Nhi Đồng 1, Viện Pasteur TP.HCM, ĐH Sarawak và BV Sibu - Malaysia và ĐH Sydney - Úc. Trên 760 bệnh nhi được chẩn đoán bệnh tay chân miệng đã tham gia nghiên cứu này.  Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành Những bệnh Truyền nhiễm mới nổi (Emerging Infection Diseases) vào tháng 11/2007.

Kết quả, 411 trường hợp, chiếm 53,8% phân lập được siêu vi. Bao gồm, 216 trường hợp Coxsackie virus A16, 173 trường hợp Enterovirus 71(EV71) và 24 trường hợp là các vi rút đường ruột khác. Đặc biệt, nhóm EV 71 có 51 trường hợp (29.5%) có biến chứng viêm não và 3 trường hợp đã tử vong.

  • Hương Cát

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>