221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1113896
TP.HCM: Vỡ bờ bao, vườn tược ngập trắng
1
Article
null
TP.HCM: Vỡ bờ bao, vườn tược ngập trắng
,
 - Gần 100 nhân khẩu ở phường Thạnh Lộc (Q.12, TP.HCM) tiếp tục lâm vào cảnh điêu đứng vì con nước lớn xô vỡ bờ bao trong khi đó, tiến độ các dự án đê bao vẫn ì ạch.

Trắng tay

Sáng 2/10, nước ngoài hiên nhà dềnh đến ngang thắt lưng lão nông Trương Văn Mến (tổ 1, khu phố 7, phường Thạnh Lộc) nhưng ông vẫn ngụp lặn bì bõm trong dòng nước đục ngầu. Ông Mến đang cố mò mẫm bát đũa, quần áo bị nước tràn bờ trôi dạt, nhấn chìm hồi đêm. “Nước lên nhanh lắm, khoảng 20h nước đã ngấp nghé bờ sông. Chẳng mấy chốc nước nhảy qua bờ bao rạch Cả Bốn (tên người dân địa phương thường gọi Rạch Giao Khẩu - PV) chảy ào ào vào nhà, cuốn trôi giường tủ, xô chậu, quần áo”- ông Mến kể.
 
Gia cố bờ bao vị vỡ rạch Giao Khẩu (phường Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) sáng 2/10. Ảnh: Trần Duy
 
Nhìn hơn 5.000m2 đất vườn tược trồng rau, hoa lài đang độ xuân thì hứa hẹn một khoản tiền nho nhỏ đủ để chi xài trong dịp Tết Nguyên đán đang ngập úng trong nước, ông Mến rầu rĩ: “Cả lứa chó đẻ 4 con cũng bị nước dìm chết ngạt. Giờ thì trắng tay”.

Gia đình ông Mến là một trong 30 hộ gia đình tại phường Thạnh Lộc chuyên sống bằng nghề nông từ nhiều thế hệ. Khốn nỗi gần như năm nào cũng vậy, khi những đợt triều cường cuối năm hoành hành, ruộng vườn, nhà cửa của người dân ngập chìm trong nước. Người nông dân vốn nghèo lại càng khó khăn. Ngay cả căn nhà cấp bốn gia đình ông Mến ở cũng là nhà “tình thương” do UBND phường Thạnh Lộc xây tặng.

Ông Trương Thanh Tú, Phó Chủ tịch phụ trách công tác phòng chống lụt bão phường Thạnh Lộc cho biết, đợt triều cường bắt đầu từ đầu tháng 10 đã khiến hơn 4ha diện tích đất bị ngập úng. Khoảng 40 hộ dân bị thiệt hại về hoa màu. Ước tính giá trị thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Nhiều đoạn bờ bao thuộc rạch Giao Khẩu (đoạn từ cầu Thơ Du đến sông Sài Gòn) bị vỡ khiến nước tràn vào khu dân cư gây ngập úng.

Dọc theo dãy đất thuộc sở hữu của ông Lê Thái Hồng và bà Đặng Thị Huệ, nước xô vỡ bờ bao dài khoảng 100m. Đoạn bờ bao tổ 10, khu phố 1, chạy dọc từ đất bà Mai Thị Rành đến đất nhà ông Trương Văn Hiệp vỡ toang hoác. Hàng ngàn mét vuông hoa lài (loại cây chuyên canh của người dân phường Thạnh Lộc) chết queo.

Dự án “rùa”

“17 nước nhảy khỏi bờ”, đó là câu đúc kết của người dân phường Thạnh Lộc. Thế nhưng, thời gian gần đây, nước lên không theo quy luật nhất định làm người dân không kịp trở tay.

Ông Tú cho biết, năm trước mực nước triều khoảng 1,37m xuất hiện đều đặn và thường không gây nguy hại cho bờ bao dọc sông Sài Gòn. Nhưng từ khi Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 triển khai dự án nạo vét rạch Giao Khẩu, nhiều đoạn bờ bao của con rạch này bị móc hẫng chân và trở nên yếu ớt trước những con nước lớn. Hàng trăm mét bờ bao bị vỡ trong đợt triều cường bắt đầu từ 1/10 đến nay là do đơn vị thi công đã nạo vét “quá tay” rạch Giao Khẩu.
 
Nước ngập hoa màu. Ảnh: Trần Duy
 
Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM cho biết, sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Thạnh Lộc đã phối hợp cùng Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi tiến hành huy động hơn 80 công nhân vá đoạn bờ bao vỡ bằng cách đóng cừ tràm, phên tre, gia cố bao cát, đất bùn tại các vị trí lún, sạt. “Chỉ có thể khắc phục tạm, chứ không chắc bờ bao này có thể chịu đựng nổi mực nước triều đạt đỉnh trong một, hai ngày tới”- một công nhân đang đắp bờ bao nói.

Từ nhiều năm nay, triều cường thường xuyên gây vỡ bờ bao tại phường Thạnh Lộc và nhiều địa phương khác thuộc Q.12 gây thiệt hại lớn đến đời sống sinh hoạt và kinh tế của hàng trăm hộ dân.

Để đối phó, UBND TP.HCM đã giao cho Sở Nông nghiệp triển khai thực hiện dự án đê bao bờ hữu sông Sài Gòn. Tuy vậy, theo ông Tú, dự án bờ hữu sông Sài Gòn đã triển khai 5 năm qua nhưng tiến độ thực hiện dự án rất chậm chạp.

Vì quá bức xúc, chính quyền phường Thạnh Lộc đã nhiều lần kiến nghị lên UBND TP.HCM chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh dự án nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Đó cũng là tình trạng thường thấy ở các dự án bờ bao chống triều cường khác tại TP.HCM.
 
Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân phường Thạnh Lộc vẫn phải thường xuyên chung sống với "lũ". Ảnh: Trần Duy
 
Trước sự chậm trễ của các dự án, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín vừa chỉ đạo UBND các quận huyện đẩy nhanh tiến độ các công trình bờ bao phòng chống triều cường, kết hợp giao thông nông thôn chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

Theo đó, UBND các quận Thủ Đức, 12, 9, 2, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ ưu tiên tập trung chỉ đạo triển khai nhanh các công trình trọng điểm xung yếu thường bị ngập do vỡ đê khi triều cường.

Theo ông Tín, không nên triển khai đại trà mà phải tổ chức thi công dứt điểm từng hạng mục công trình để phát huy tác dụng và hiệu quả.

Ông Tín yêu cầu chủ tịch các quận, huyện sớm hoàn thành phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các hạng mục công trình bờ bao phòng chống triều cường tại địa phương để có thể thi công vào đầu 10/2008.
  • Trần Duy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,