221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1128041
Qui hoạch đảo Phú Quốc để "đón" 7 triệu khách du lịch/năm
1
Article
null
Qui hoạch đảo Phú Quốc để 'đón' 7 triệu khách du lịch/năm
,

 - Ngày 13/11, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Qui hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đến năm 2030 với kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành khu kinh tế hành chính đặc biệt, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc gia và quốc tế...  

Phú Quốc hoàn toàn có tiềm năng trở thành "khu kinh tế hành chính đặc biệt" nếu qui hoạch tốt (Ảnh: cafeF)

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính, với tổng diện tích tự nhiên 593km2, Phú Quốc hoàn toàn có thể trở thành khu kinh tế hành chính đặc biệt; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương, đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ quốc gia và quốc tế; trung tâm tài chính, ngân hàng tầm cỡ khu vực và là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng cũng như giao lưu quốc tế... nếu được qui hoạch tốt, định hướng đúng.

Với mục tiêu xây dựng Đảo Phú Quốc hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá và bảo vệ môi trường (như trên)... Bộ Xây dựng đã đề xuất định hướng phát triển kiến trúc - cảnh quan các khu đô thị mới, các khu du lịch, chỉnh trang các khu đô thị cũ và khu chức năng quan trọng, đồng thời đặc biệt xác định các công trình đầu mối (sân bay, cảng biển...) phải được đầu tư xây dựng hiện đại tầm cỡ khu vực, quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển sử dụng hiện tại và lâu dài.

Bờ các sông rạch chính (như Rạch Cửa Kạn, Dương Đông, Cửa Lấp, Suối Lớn...), các công viên cây xanh trong khu vực đô thị đảo này sẽ được qui hoạch dựa trên nguyên tắc khai thác các trục cảnh quan, sông nước và kênh rạch để thực hiện đồng thời các chức năng giao thông thủy, tiêu thoát nước, điều tiết nước và cảnh quan.

Khu dự trữ sinh quyển vườn quốc gia, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phía Bắc đảo; các khu bảo tồn biển như: khu bảo tồn rạn san hô, khu bảo tồn cỏ biển, khu dự trữ sinh quyển... được đặc biệt bảo vệ. Hạn chế xây dựng trong các khu vực vành đai bảo vệ an toàn sân bay, các khu an ninh, quốc phòng; hạn chế phát triển đô thị trong các khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp có chức năng kết hợp làm vành đai sinh thái của đảo. 

TIN LIÊN QUAN
Theo nghiên cứu Bộ Xây dựng vừa đưa ra, dự báo đến năm 2020, Phú Quốc sẽ đón khoảng 2 - 3 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 35 - 40% và đến năm 2030 sẽ đón khoảng 5 - 7 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế chiếm 45 - 50%.

Về qui mô dân số, đến 2020 đảo sẽ là nơi sinh sống của 260.000 - 320.000 người, dân số đô thị từ 210.000  263.000 người. Ngoài ra, dân số qui đổi từ khách du lịch khoảng 30.000 - 40.000 người (tương ứng 2 - 3 triệu du khách/năm kể trên).

Đến 2030, Phú Quốc nếu qui hoạch thành công sẽ "tải" chừng 540.000 - 800.000 người dân đảo, dân số đô thị khoảng 459.000 - 720.000 người, dân số qui đổi từ khách du lịch khoảng 140.000 - 200.000 người (tương ứng 5 - 7 triệu du khách/năm).

  • Hoàng Huy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,