221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1132465
Tử vong do sốt xuất huyết bất ngờ tăng cao
1
Article
null
Tử vong do sốt xuất huyết bất ngờ tăng cao
,

 - Trong khi thống kê tháng trước cho thấy số mắc sốt xuất huyết (SXH) giảm trên 20%, tử vong giảm 7 ca so với cùng kỳ năm 2007 thì một tháng qua, dịch SXH lan nhanh tại nhiều tỉnh thành với gần 15.000 ca mắc mới, 15 trường hợp tử vong đã nâng số mắc SXH tăng 1%, tử vong tăng 13 trường hợp.

Hà Nội: Sau mưa ngập, SXH báo động

Chăm sóc trẻ bị sốt xuất huyết tại Khoa Hồi sức Cấp cứu - BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. (Ảnh: H.Cát)

Tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 26/11 cả nước đã ghi nhận trên 78.512 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), 79 trường hợp tử vong. Trong khi thống kê tháng trước cho thấy số mắc SXH giảm trên 20%, tử vong giảm 7 ca so với cùng kỳ năm 2007 thì một tháng qua, dịch SXH lan nhanh tại nhiều tỉnh thành với gần 15.000 ca mắc mới, 15 trường hợp tử vong đã nâng số mắc SXH tăng 1%, tử vong tăng 13 trường hợp. Các tỉnh có số ca mắc và chết tăng cao là Cà Mau, Bình Phước, Nghệ An, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Bình Dương, TP.HCM…

Tại Hà Nội, sau mưa lớn gây ngập úng tình hình SXH cũng đáng báo động. Tính từ đầu năm đến nay, tích lũy số người mắc SXH của Hà Nội là 1.025 trường hợp, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bệnh nhân xuất hiện ở cả 125 xã, phường.

Một số địa phương như quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Tr­ưng, Hoàng Mai được Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội xác định là những nơi có bệnh nhân SXH nhiều hơn cả, vì đây là các địa bàn vừa trải qua thời gian ngập úng nặng, chưa có cơ sở hạ tầng tốt.

Trước tình hình SXH, sáng 26/11, Sở Y tế Hà Nội đã phát động chiến dịch phun thuốc diệt muỗi tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai. Trong chiến dịch lần này, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã có 10 máy phun được huy động, Từ ngày 26/11 đến ngày 25/12, trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành phun thuốc diệt muỗi tại tất cả các phường trọng điểm bị ngập úng nặng và người dân có nguy cơ mắc SXH cao tại quận Thanh Xuân và Hoàng Mai với 100 máy phun và khoảng 1000l hóa chất diệt muỗi. 

TP.HCM: SXH dữ dội vì nhiều yếu tố thuận lợi

Bị sốt cao 39-40oC liên tục trong hai ngày,  Anh Trần Văn T. (35 tuổi, quận 2) vẫn ỷ y và chỉ đi mua vài viên thuốc hạ sốt. Nhưng sốt vẫn không hạ, đến ngày thứ ba, phát hiện trên da xuất hiện những nốt đỏ, anh T. mới biết mình mắc bệnh SXH.

Cũng như vậy, ban đầu cứ ngỡ cơn nóng lạnh, nhức đầu do cảm sốt thông thường, bệnh nhân Dương Thị N.S (21 tuổi, quận 9) cũng chỉ đi khám sơ sài ở bệnh viện quận. Hơn 2 ngày sau, bệnh nhân mới nhập viện vì SXH.

Đó chỉ là vài trong 9.600 ca SXH nhập viện điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới kể từ tháng 10/2007-10/2008, trong đó 70% là người lớn.

Còn theo thống kê sơ bộ của Sở Y tế TP.HCM, số ca mắc bệnh ở người lớn (>15 tuổi) ngày càng gia tăng theo thời gian. Nếu như năm 2005, số ca SXH người lớn chiếm khoảng 25%, thì vào 10 tháng của năm 2008, tỷ lệ này là 34%, trong đó, những quận huyện đặc biệt có số ca trên 15 tuổi mắc SXH chiếm từ 40-60% tổng số mắc bệnh.

Trao đổi với PV VietNamNet vào ngày 26/11, TS.BS Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới cho biết, tại thời điểm này của tháng 11/2008, trung bình mỗi ngày, bệnh viện điều trị cho khoảng 150-200 bệnh nhân người lớn mắc bệnh SXH, với khoảng 30-50 ca bệnh mới/ngày. Phần lớn ca bệnh tập trung ở TP.HCM, đặc biệt là quận 2, quận 7, Tân Bình.

Người dân bình thản sống chung với những ổ lăng quăng "vĩ đại" ngay sau nhà. (Ảnh: H.Cát)

"Nhiều năm trước, những ca SXH người lớn thường nằm ở lứa tuổi trẻ 18-19, hoặc 20-25. Nhưng thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận điều trị sốt xuất huyết cho cả những người 45-50 tuổi. Khoảng trên dưới 5% trong số đó ở thể nặng: viêm não, xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa, suy thận... Đây là những biến chứng hiếm gặp ở trẻ em," BS. Tịnh Hiền cảnh báo.

Theo các quan chức y tế, TP.HCM có mật độ dân số cao, đô thị hóa nhanh, tạo nên một mô hình SXH đô thị đặc thù. Tỷ lệ người lớn (>15 tuổi) mắc bệnh tăng cao so với những năm trước, cho thấy yếu tố di chuyển của người mang mầm bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tại TP.HCM, tổng số ca nhập viện vì nghi ngờ mắc bệnh SXH trong 10 tháng qua lên đến 11.400 ca. Trong tháng 1-2, trung bình 200 ca/tuần, cao hơn cùng kỳ những năm trước. Bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10, dịch tăng theo chu kỳ và hiện tại đang ở đỉnh cao, khoảng 500 ca/tuần. Đa số các quận huyện đều có ca mắc cao hơn năm 2007. Một số quận huyện tăng gần gấp đôi cùng kỳ 2007: Quận 6, quận 8, Thủ Đức, Bình Chánh, Tân Phú, Bình Tân.

  • Hương Cát - L.Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
;