221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1158859
8 người chết, hơn 60 người bị "bệnh lạ" do... đào vàng
1
Article
null
8 người chết, hơn 60 người bị 'bệnh lạ' do... đào vàng
,

 - Khó thở, tức ngực, ho kéo dài và ra máu nhiều trong giai đoạn cuối - đó là triệu chứng gây chết nhiều người và khiến hàng chục người khác phải nhập viện điều trị trong những ngày qua. Đáng chú ý, số người mắc các triệu chứng trên đều là những nam thanh niên đã từng đi làm vàng tại xã Bình Trị và xã Bình Định Nam của huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

8 người tử vong, hơn 60 người nhập viện

Thống kê chưa đầy đủ tại Trạm y tế xã Bình Trị huyện Thăng Bình, đã có hơn 60 người dân làm vàng tại bãi đào đãi vàng Đồng Giá, thuộc địa bàn thôn Đông Tiễn xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam phải nhập viện điều trị trong thời gian qua.

Toàn bộ số người nhập viện khám chữa bệnh tại đây đều được ghi nhận có chung triệu chứng là ho kéo dài, tức ngực, khó thở, không ăn được, giảm cân nhanh và dẫn đến tử vong sau một thời gian điều trị.

Hiện đã có 8 người tử vong trong khoảng thời gian trước trong và sau Tết.

 Hàng loạt bệnh nhân đi làm vàng có cùng chung triệu chứng đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
Số người còn lại đang nhập viện hoặc đang điều trị tại nhà. Thăm khám ban đầu của các y bác sĩ tại các bệnh viện từ xã đến huyện tỉnh đều nhận định, các bệnh nhân đều bị tổn thương phổi.

Tuy nhiên, các kết quả xét nghiệm lại không tìm thấy vi trùng lao. Thậm chí, nghi ngờ họ bị HIV, các bệnh viện đều xét nghiệm máu nhưng không phát hiện được nguyên nhân.

Trong nhóm hơn 50 người (ở xã Bình Trị và Bình Định) làm vàng thuê tại mỏ vàng Động Giá, có trên 8 người chết vì một căn “bệnh lạ” với triệu chứng giống nhau: khó thở, tức ngực, ho kéo dài ra máu nhiều, không ăn được, sụt cân nhanh… Trong đó, 2 người vừa mới tử vong đầu năm 2009.

Ngoài số người đã tử vong do căn bệnh trên trong thời gian qua, hiện còn khoảng 50 người khác tại các xã này đang được điều trị tại nhà và các bệnh viện. Một số bệnh nhân đã điều trị được hơn 8 tháng tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Quảng Nam) theo phác đồ điều trị lao phổi, nhưng vẫn không thuyên giảm và có dấu hiệu nặng thêm.

Từ hầm sâu lên những người làm vàng này thấy khó thở, tức ngực.
Những ngày đầu năm, thêm 2 người làm vàng chết do bệnh này đã gây tâm lý hoang mang và lo sợ cho nhiều người làm vàng tại đây. Chính vì vậy, chỉ trong các ngày 5, 6/2 và ngày 9/2, đã có hơn 30 người đã từng làm vàng tại bãi đào vàng này có triệu chứng ho, sụt giảm cân…đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Theo các bác sĩ trực tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sáng ngày 9/2, toàn bộ số người đến khám tại đây đều có chung triệu chứng là ho, sụt giảm cân, tức ngực, khó thở. Bệnh viện đã cho làm các xét nghiệm cần thiết.

Đã có 7 trường hợp trong số hơn 30 người đến khám nhập viện để tiếp tục điều trị. Trong đó có 5 người đã từng điều trị theo phác đồ lao phổi tại bệnh viện đủ thời gian 8 tháng, nhưng vẫn không thuyên giảm mà bệnh ngày càng trầm trọng hơn.

Được biết, bệnh nhân của căn bệnh này vừa từ trần ngày 27 tháng Chạp vừa qua là anh Phan Văn Dũng (35 tuổi, thôn Châu Lâm, xã Bình Trị). Anh Dũng đã được điều trị hơn một năm tại nhiều bệnh viện nhưng không có kết quả.

Cả nhóm làm vàng của anh Dũng nhiều năm này đều mắc chung một chứng bệnh tương tự như vậy nên họ đang rất lo lắng dù đã được điều trị tại bệnh viện.

Lật giở danh sách những người tử vong trong thời gian qua tại Công an xã Bình Trị thì thấy tất cả đều có chung triệu chứng sau khi đi làm vàng tại bãi vàng Đồng Giá như: Nguyễn Hùng (27 tuổi), Lê Văn Quang (30 tuổi), Đặng Văn Bình (31 tuổi), Lê Thanh Nam (26 tuổi), Lê Quang (32 tuổi), Huỳnh Văn Dũng (39 tuổi), Nguyễn Văn Hiển (31 tuổi)…

Hàng trăm người đang lo lắng

Danh sách những người tử vong do căn bệnh trên sẽ tiếp tục dài ra trong những ngày sau Tết khi hàng chục bệnh nhân có cùng chung triệu chứng được bệnh viện “chê” đang về nhà nằm điều trị chờ chết.

Ông Phạm Đức Ngọc, Trạm trưởng Trạm y tế xã Bình Trị mở danh sách những bệnh nhân được tiếp nhận điều trị ban đầu tại đây cho biết: Từ đầu năm 2008 đến nay, trạm đã tiếp nhận 36 bệnh nhân có cùng chung triệu chứng. Qua thăm khám ban đầu cho biết: số bệnh nhân đầu tiên được tiếp nhận điều trị ban đầu tại trạm đều có chung triệu chứng và được điều trị theo phác đồ lao phổi trong thời gian 8 tháng kể từ đầu năm 2008 đến nay, nhưng không có kết quả.

Các bệnh nhân làm vàng có cùng chung triệu chứng tức ngực, khó thở… đang kéo đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Quảng Nam chờ kết quả vào sáng ngày 9/2.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường của căn bệnh trên, trạm đã giới thiệu số bệnh nhân này vào điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong thời gian qua, nhưng kết quả vẫn không khỏi.

Theo thống kê chưa đầy đủ, số người làm vàng tại bãi đào đãi vàng này trong những năm qua có đến hàng trăm người. Những người mắc bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho hay, đa số người mắc chứng bệnh này là những nam thanh niên đào vàng, có thời gian dài xuống hầm sâu khoan đá lấy vàng.

Các bệnh nhân đang có chung triệu chứng ho, phổi bị tổn thương, sụt giảm cân nhanh đang trong tình trạng nguy kịch vừa nhập viện trở lại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch gồm: Châu Minh Hạnh (1986), Trương Văn Đào (46 tuổi), Lê Văn Châu (1980), Lê Văn Dũng (34 tuổi), Đặng Tấn Hoa (1977), tất cả đều trú tại thôn Vinh Đông và Châu Lâm, xã Bình Trị.

Theo các bệnh nhân này, trong quá trình làm vàng, tất cả cùng làm chung nhóm và xuống hầm sâu khoan đá lấy vàng. Triệu chứng ban đầu những người này cho biết là người nhức mỏi, tức ngực khó thở, ăn uống kém, ho kéo dài. Khi đi khám được chẩn đoán là lao phổi, đã điều trị đúng theo phác đồ gần một năm nay nhưng vẫn không khỏi, bệnh ngày càng trầm trọng và phải nhập viện trở lại.

Bệnh nhân Châu Minh Hạnh nhập viện trở lại trong tình trạng nguy kịch.
Trao đổi với PV VietNamNet sáng ngày 9/2, bác sĩ Trần Ngọc Pháp, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho biết: Qua theo dõi, toàn bộ số bệnh nhân này đều có chung triệu chứng và được điều trị theo phác đồ lao phổi nhưng vẫn không thuyên giảm, nên bệnh viện tập trung khảo sát điều tra và đã cử 2 bác sĩ về ngay xã để tiến hành khảo sát, thống kê số bệnh nhân. Hiện vẫn chưa có kết quả.

Theo ông Pháp, khi có kết quả, bệnh viện sẽ có báo cáo gửi Sở Y tế để tiến hành các nghiên cứu cần thiết tìm nguyên nhân gây nên các triệu chứng của bệnh trên.

Hiện hàng trăm người dân làm vàng tại Bình Trị và Bình Định Nam đang lo lắng, hoang mang khi bản thân họ cũng có cùng chung những triệu chứng trên.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

  • Hoàng Anh
    Đổi 1.000 VNĐ lấy 1.000 USD tại đây

    Click - Rinh dế 2 sim 2 sóng

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,