221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1187358
Hà Nội: Khởi công đại lộ nối vành đai 3 và 4
1
Article
null
Hà Nội: Khởi công đại lộ nối vành đai 3 và 4
,

 - Bắt đầu từ điểm giao cắt Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến trên vành đai 3 hiện tại, trục đô thị vừa được khởi công sáng 11/4 tương lai sẽ "chạm" vành đai 4 (đã qui hoạch) tại địa phận xã Yên Nghĩa, Hà Đông (Hà Nội)...

Trục đô thị này tạm được gọi là đường Lê Văn Lương kéo dài, với tổng chiều dài 7,8km chia làm 2 dự án: Dự án đường trục phát triển phía Bắc thành phố Hà Đông dài 5,1km (đã khởi công ngày 20/1/2008, thông xe kỹ thuật ngày 20/1/2009 vừa qua); Dự án đường Lê Văn Lương kéo dài và khu đô thị mới Phùng Khoang (vừa khởi công sáng 11/4/2009) xây dựng đoạn đường dài 2,7km trên địa bàn quận Thanh Xuân và huyện Từ Liêm.

Nhiều trục tuyến đang được triển khai nhằm nối kết khu vực nông thôn và đô thị tại Thủ đô, xóa sự xa cách... (Ảnh: H.H)

Trục Lê Văn Lương kéo dài chạy dọc Hà Tây (cũ), song song với đường Nguyễn Trãi - Quốc lộ 6, , không chỉ "chia lửa" cho tuyến đường đang quá tải này và giữ vai trò kết nối vành đai 3, 4 của Thủ đô mà tương lai còn "gánh" hộ cao tốc Láng - Hòa Lạc lưu lượng giao thông không nhỏ...

Tuyến Lê Văn Lương kéo dài được các nhà quản lý, qui hoạch Hà Nội và Trung ương kỳ vọng trở thành một đại lộ đẹp và hiện đại, với các kiến trúc hai bên đường đều có ý đồ, định hướng và được quản lý tốt từ ban đầu để không thể lộn xộn, thò thụt, thiếu đồng bộ...

Tuyến này mặt cắt ngang rộng 40m, bố trí 6 làn xe và 3 hàng cây (dải phân cách và 2 bên vỉa hè), 3 hàng điện cao áp. Vỉa hè mỗi bên rộng 10m, lùi vào thêm 10m nữa mới cho phép xây dựng các công trình cao từ 9 - 25 tầng hai bên đường nhằm tạo nhịp điệu cho tuyến phố, tôn vẻ bề thế và sức sống cho đô thị Thủ đô tương lai.

TIN LIÊN QUAN

Dọc tuyến này là hàng chục khu đô thị mới, khu nhà ở đã, đang triển khai như: Làng Việt kiều châu Âu, khu nhà ở Vạn Phúc, các khu đô thị mới Dương Nội, Văn Khê, Trung Văn, Mỗ Lao, Galaxy, Lê Trọng Tấn, Phùng Khoang... dự kiến tạo nên một khu vực sống mới kề cận trung tâm Hà Nội cũ với số dân lên tới hàng vạn người.

Dự án này được giao cho liên danh Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (UBND TP Hà Nội) và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị (Tập đoàn Nam Cường) làm chủ đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tổng giá trị đầu tư khoảng 676 tỉ đồng, hoàn vốn bằng việc khai thác đầu tư khu đô thị mới Phùng Khoang gần đó.

Ngay trong ngày đầu khởi công, dự án đã "bắt tay" ngay vào thi công cầu bắc qua sông Nhuệ (dài 75m, rộng 40m). Tuy nhiên, mới chỉ 700m bờ Nam sông Nhuệ đã được giải phóng mặt bằng, 300m bờ Bắc vẫn đang tiếp tục giải phóng. Khu vực Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), khoảng 200 hộ dân còn tồn tại vẫn đang là "nỗi lo lớn" của những người thực hiện dự án.

Theo tiến độ đặt ra, "mốc" hoàn thành của trục tuyến kể trên là dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Như vậy, từ ngày khởi công đến thời điểm dự kiến hoàn thành dự án có 18 tháng để triển khai.

  • Hoàng Huy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,