221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1244101
Lũ khẩn cấp trên các sông Nam Trung bộ và Tây Nguyên
0
Article
null
Lũ khẩn cấp trên các sông Nam Trung bộ và Tây Nguyên
,

 – Do ảnh hưởng của mưa lớn và hoàn lưu sau bão số 11, mực nước trên các sông Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang dâng cao nhanh chóng. 

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày và đêm 2/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to. 

Tính đến 1 giờ sáng ngày 3/11, lượng mưa đo được ở các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa và Đắk Lắk phổ biến từ 30 – 50mm; các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên và Gia Lai: 150 – 250mm; một số nơi ở Bình Định mưa trên 300mm, như Vân Canh: 601mm, Phù Cát: 317mm, Quy Nhơn: 338mm.

Mô tả ảnh.
Nước trên các sông Nam Trung Bộ (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa) và khu vực Tây Nguyên đang dâng lên nhanh chóng (Ảnh: VNN)

Tình hình mưa lớn đã khiến lũ các sông từ Quảng Trị đến bắc Khánh Hòa và khu vực bắc Tây Nguyên đang lên nhanh, riêng các sông ở Quảng Ngãi, sông Kôn và thượng nguồn sông Ba đang ở mức cao. 

Mực nước lúc 4h sáng ngày 3/11 trên một số sông đều đã đạt xấp xỉ báo động 3 trở lên, có nhiều nơi đã vượt báo động 3 như sông Hương tại Kim Long: 1,70m, trên BĐ2: 0,2m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 6,74m, trên BĐ3: 1,04m; Sông Vệ tại sông Vệ: 5,10m, trên BĐ3: 1,0m; sông Kôn tại Thạnh Hòa: 8,38m, trên BĐ3: 0,68m.

Riêng sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng, mực nước lũ đã vượt lũ lịch sử năm 1988 (12,47m).  

Dự báo đến trưa và chiều nay (3/11), mực nước các sông tiếp tục lên nhanh và có khả năng đều đạt hoặc vượt báo động 3 từ 1,3m trở lên. Cụ thể: Các sông tại Câu Lâu lên mức 3,1m (ở mức BĐ2); Tại Trà Khúc lên mức: 7,2m (trên BĐ3: 1,5m); Tại Sông Vệ lên mức: 5,4m (trên BĐ3: 1,3m); Tại Thạnh Hòa lên mức: 9,0m (trên BĐ3: 1,5m).

Riêng nước trên các sông ở Quảng Trị và Đắk Lắc lên mức BĐ1 – BĐ2.  

“Cần đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Khánh Hòa, Gia Lai, KonTum và Đắk Lăk”, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo. 

Ngoài 4 người chết, 2 người mất tích, báo cáo nhanh của các địa phương cho thấy có 13 người khác bị thương. Toàn bộ thiệt hại về người đều thuộc 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên.

 

Đây là những con số thống kê thiệt hại ban đầu về người do bão số 11 gây ra.

 

Thiệt hại về người và tài sản chủ yếu thuộc về Phú Yên và Bình Định. Đã có 1899 căn nhà ở Phú Yên bị tốc mái, hư hỏng nặng (Ảnh: Lan Trang)
Thiệt hại về người và tài sản chủ yếu thuộc về Phú Yên và Bình Định. Đã có 1899 căn nhà ở Phú Yên bị tốc mái, hư hỏng nặng (Ảnh: Lan Trang)

Phú Yên là địa phương thiệt hại nhiều nhất về người tính tới thời điểm này. Trong số 4 người chết có 3 người thuộc tỉnh Phú Yên. Trong số 13 người bị thương cũng có tới 8 người thuộc địa phương này.

 

Đứng ngay sau Phú Yên là Bình Định. 2 tỉnh này tâm bão số 11 quét qua khi chưa suy yếu đã gây ra hậu quả nặng nề hơn so với các tỉnh còn lại. Bình Định chịu thiệt hại với 1 người chết, 2 người mất tích và 5 người bị thương.

 

Nếu tính thiệt hại về tài sản, vật chất thì Phú Yên tiếp tục dẫn đầu với 120/154 ngôi nhà bị sập. 30 ngôi nhà bị sập còn lại thuộc về Bình Định. Ngoài ra, có 2489 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, trong đó Phú Yên có 1899 căn nhà hỏng; Bình Định có 456 và Đắc Lắc 134.

 

Thiệt hại về nông nghiệp bao gồm 961 ha lúa bị ngập, ngã đổ: ở Bình Định; 831 ha hoa màu bị hư hại (trong đó Bình Định có 298 ha; Phú Yên 533 ha).

 

2 địa phương này cũng có 27 phương tiện bị nghề cá chìm tại nơi neo đậu (Phú Yên 18; Bình Định 9).

  • Cẩm Quyên
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,