221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1257400
2 tháng gây ra 36 vụ trộm liên tỉnh
0
Article
null
2 tháng gây ra 36 vụ trộm liên tỉnh
,

- Chỉ trong 2 tháng, bọn chúng đã gây ra 36 vụ trộm trị giá tài sản khoảng 600 triệu đồng ở 11 tỉnh, thành.

 

Ngày 12/1, Thượng tá Trần Mưu, Phó trưởng Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho hay, qua một tháng rưỡi tích cực điều tra, Công an quận Cẩm Lệ đã làm rõ băng nhóm trộm cắp vật liệu xây dựng (VLXD) liên tỉnh từng gây ra 36 vụ trộm ở 11 tỉnh, thành chỉ trong vòng 2 tháng.

 

Mô tả ảnh.
Chiếc xe tải mà bọn trộm cắp liên tỉnh dùng để gây án Ảnh: ĐVinh

 

Đó là Trần Việt Hùng (sinh năm 1970, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM); Hoàng Lê Hữu Tâm (sinh năm 1992, trú quận 9, TP.HCM); Nguyễn Văn Huân (sinh năm 1986, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) và Võ Văn Hiệp (sinh năm 1968, trú huyện Duy Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

 

Số lượng tài sản bọn chúng trộm cắp được có tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Hiện đã xác định được 28 người bị hại.

 

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 24/11/2009, khi đang tuần tra tại khu vực tổ 38 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Công an phường Khuê Trung và lực lượng bảo vệ dân phố số 7 phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển cuộn thép tròn từ bãi vật liệu của Công ty TNHH Lê Hiền lên chiếc xe tải nhẹ mang biển số 54Z-0343.

 

Thấy lực lượng tuần tra, bọn chúng vội lái xe bỏ chạy ra đường Nguyễn Hữu Thọ. Một số tên ngồi trên thùng xe ném kìm cộng lực xuống đường để cản đường. Khi đến đường Điện Biên Phủ, lực lượng truy đuổi có thêm sự hỗ trợ của tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp – PC22, Công an Đà Nẵng).

 

Ra đến địa phận phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), lực lượng PC22 phải nổ súng chỉ thiên thì xe tải mới chịu dừng lại. 4 đối tượng Hùng, Tâm, Huân và Hiệp bị bắt quả tang cùng phương tiện gây án là chiếc xe tải nhẹ đang chở số lượng lớn sắt xây dựng. Ngoài ra còn có 3 đối tượng chạy thoát.

 

Sau một thời gian quanh co chối tội và đổ lỗi cho 3 đối tượng đã chạy thoát (gồm Khang, Nghệ và Hoà), cuối cùng 4 đối tượng Hùng, Tâm, Huân và Hiệp cũng khai nhận cả bọn gồm 7 tên quen nhau khi còn làm công nhân Nhà máy Xi măng Hà Tiên (thuộc địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM). Sau khi giải nghệ, bọn chúng cấu kết lập thành nhóm trộm cắp liên tỉnh.

 

Hùng thuê xe tải nhẹ chở đồng bọn theo QL1A từ Đồng Nai ra đến TT-Huế trộm cắp tài sản (chủ yếu là VLXD). Thùng xe phủ bạt kín cho đồng bọn mắc võng nằm bên trong để tránh bị phát hiện. Trước khi gây án ở điểm nào đó, Nghệ và Khang dùng xe máy đi tiền trạm. Đợi đêm xuống, khi mọi người ngủ say, bọn chúng đưa ôtô đến, dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa nhà kho, khiêng VLXD bỏ lên xe chở đi tiêu thụ. Ở nơi có lực lượng bảo vệ, trước khi hành sự, Nghệ và Khang chủ động dùng dây thép buộc chặt cửa phòng ngủ, để nếu chẳng may bị phát giác thì có đủ thời gian lên xe tẩu thoát.

 

Riêng tại địa bàn Đà Nẵng, từ giữa tháng 10/2009 đến khi bị bắt, bọn chúng đã thực hiện trót lọt vụ trộm 6 tấn sắt phi trị giá khoảng 70 triệu đồng của bà Thuyên (sinh năm 1964, trú 291 Trường Chinh); trộm 2,5 tấn sắt trị giá 25 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1978, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) và vụ trộm ở ngã ba Hòa Phước (huyện Hòa Vang), mới lấy được khoảng 400kg sắt thì bị chủ nhà phát hiện nên bỏ chạy.

 

  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,