- Dù đã qua tháng 3, nhưng công ty vẫn còn nợ 50% lương tháng 1/2010 và 50% tiền thưởng Tết, nhiều công nhân do thiếu tiền đã bị chủ nhà trọ đẩy ra đường..
Sáng 9/3, gần 70 công nhân (CN) Công ty TNHH Cho & Shin Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc; chuyên dệt may gia công; đóng tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức) đã ngừng việc, yêu cầu ban giám đốc chi trả dứt điểm lương tháng 1, tháng 2/2010 và tiền thưởng Tết 2010.
|
Ông Nguyễn Văn Băng, Phó chủ tịch LĐLĐ quận Thủ Đức đang vận động công nhân công ty Cho & Shin Việt Nam trở lại làm việc... |
Theo phản ánh của tập thể CN, trước Tết, dù phải bị ép buộc tăng ca liên tục 3 ngày/tuần; 140 giờ/tháng, thế nhưng đến cận Tết, công ty vẫn còn nợ 50% lương tháng 1/2010 và 50% tiền thưởng Tết. Đến nay, ban giám đốc cũng chưa chi trả lương tháng 2/2010 cho CN. Tổng số tiền nợ ước tính hơn 370 triệu đồng.
Bức xúc khác của CN là hàng tháng dù trừ lương CN, song ban giám đốc vẫn không trích nộp BHXH, BHYT và BHTN. Do công ty nợ lương kéo dài, nhiều CN bị chủ nhà trọ đẩy ra đường do nợ tiền thuê nhà, cuộc sống hết sức khó khăn. Tình hình càng phức tạp hơn khi một số chủ nợ kéo đến công ty đòi thanh toán tiền gia công.
Làm việc với các cơ quan chức năng quận Thủ Đức, ông Shin Jeong Young, giám đốc công ty cam kết chi trả đủ lương, thưởng Tết vào ngày 17/3, tuy nhiên tập thể CN vẫn không đồng ý do ban giám đốc đã nhiều lần thất hứa.
Đến cuối buổi sáng cùng ngày, sau khi được LĐLĐ quận Thủ Đức vận động, tập thể CN mới tạm đồng ý giải pháp ban giám đốc đề ra là tạm ứng 300.000 đồng cho CN vào ngày 10/3; còn lại sẽ trả hết vào ngày 17/3.
Đến chiều 9/3, trước tình cảnh khó khăn của CN, tổ CN tự quản tại phường Tam Bình (thuộc LĐLĐ quận Thủ Đức) đã quyết định hỗ trợ cho CN Công ty Cho & Shin Việt Nam số tiền 100.000 đồng/ người.
-
Trực Ngôn





