Doanh nghiệp nợ bảo hiểm XH phải bị xử lý hình sự
- “Chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động (NLĐ) phải giải quyết bằng pháp luật hình sự” - Đó là kết luận tại buổi giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách BHXH tại TPHCM ngày 22/3.
TIN LIÊN QUAN:
Trong năm 2009, TPHCM có 1,48 triệu NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, thu gần 7.000 tỉ đồng. Tuy nhiên theo quy định hàng tháng người sử dụng lao động (NSDLĐ) trích 7% tiền lương NLĐ để đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)… Mặc dù số tiền trên luôn được trích kịp thời, đầy đủ, công khai, nhưng không ít NSDLĐ không nộp cho cơ quan BHXH.
Một vụ ngừng việc tại TPHCM do doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài
Qua thống kê, đến tháng 3/2010 đã có 124 doanh nghiệp (DN) nợ từ 3 tháng trở lên số tiền 42,4 tỉ đồng của 2.898 NLĐ; 40 DN nợ từ 6 tháng trở lên gần 18 tỉ đồng của 8.734 NLĐ. Thực trạng đáng báo động khác là rất nhiều DN còn chiếm đoạt luôn tiền BHXH đã thu của hàng chục ngàn NLĐ.

“Mức xử phạt vi phạm hành chính hiện quá nhẹ, ít nhất phải tương đương 20% tỉ lệ vi phạm và cao nhất là 500 triệu đồng mới tạm đủ sức răn đe.” - Giám đốc BHXH TPHCM Cao Văn Sang đề xuất.
Ông Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) TP, thông tin: Đến hết tháng 2/2010, các cấp Tòa TP đã thụ lý 129 vụ kiện đòi nợ BHXH, giải quyết được 118 vụ, còn 11 vụ đang hòa giải. Tuy nhiên, theo ông Ánh việc xét xử như trên là kết quả của đòi nợ chính đáng, còn thực tế quan hệ BHXH là quan hệ hành chính, bởi lẽ ra các quyết định của Thanh tra Lao động về xử phạt và buộc DN nộp BHXH phải được cưỡng chế hành chính mới đúng.
Trong khi đó, ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM, nhìn nhận: “Thanh tra lao động đã kiểm tra 1.000 DN, xử phạt trên 4 tỉ đồng nhưng cũng chỉ mới thu được một phần, vì không cơ quan nào cưỡng chế hành chính buộc DN nộp BHXH”.
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Như Lợi - chia sẻ: Chúng ta cần kiến nghị thu BHXH theo hệ thống ngành thuế, rồi chuyển sang tài khoản của BHXH để thực hiện chính sách cho NLĐ. Có như thế mới thu đúng, thu đủ và xử lý được hình sự về hành vi chiếm đoạt BHXH như trốn thuế.
-
Trực Ngôn