Nghệ An:

Gần 100 công nhân chế biến gỗ xuất khẩu bãi công

Cập nhật lúc 15:31, 17/03/2010 (GMT+7)

– Trước cổng xí nghiệp gỗ mỹ nghệ, thuộc Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Nghệ An, có gần 100 công nhân kéo đến phản đối xí nghiệp không tôn trọng sức lao động, hàng loạt chế độ của người lao động bị cắt xén không được thanh toán.

Sáng 17/3, công nhân Xí nghiệp Gỗ mỹ nghệ, chuyên sản xuất các mặt hàng đồ gỗ để xuất khẩu như: bát gỗ, thìa gỗ, khay gỗ… phản ánh các chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm cho người lao động hàng năm trời không được thanh toán.

Mô tả ảnh.

Gần 100 công nhân kéo đến trụ sở Xí nghiệp Gỗ mỹ nghệ đòi các chế độ, quyền lợi cho người lao động trong suốt 3 ngày qua. Ảnh: Quốc Huy

Anh Ngọc Linh, công nhân xí nghiệp bức xúc cho biết: ”Làm ở đây đã không có chế độ bảo hộ lao động cho chúng tôi, môi trường làm gỗ xuất khẩu thì độc hại trong lúc đó lương lại quá thấp, chỉ 40.000 đồng/ngày công 8 giờ. Chúng tôi đã gửi đơn lên lãnh đạo 1 tuần nay nhưng không được ai giải quyết. Nên hôm nay là ngày thứ 3 chúng tôi kéo đến trước cổng để phản đối, đòi quyền lợi xứng đáng cho hàng trăm lao động như tôi”.

Bên cạnh đó, chế độ thai sản của chị em phụ nữ không được giải quyết như chị Thơ, chị Hòa: “Vợ tôi sinh con được 2 năm nay mà mọi chế độ thai sản cũng không được thanh toán. Hai vợ chồng sống với đồng lương chật vật, nay sinh con nữa lại càng khó khăn. Ấy thế mà lãnh đạo xí nghiệp cứ phó mặc, lên gặp giám đốc thì bảo là chế độ chưa quyết toán được, nhưng khi tụi tôi xuống Bảo hiểm xã hội tỉnh thì họ nói là đã giải quyết thanh toán cả rồi” - chồng chị Trương Thị Hòa nói.

Mô tả ảnh.

Rất đông công nhân nữ đến đòi chế độ thai sản ngồi ngay trước cổng xí nghiệp. Ảnh: Quốc Huy

Rất nhiều công nhân cho biết muốn dùng găng tay, các đồ bảo hộ lao động là phải mua từ ngoài đưa vào. Quần áo bảo hộ lao động được phát từ 3 đến 4 năm mới được 1 bộ. Nhà máy xí nghiệp mỹ nghệ đưa ra quy định cho 1 bộ và bán lại cho công nhân 1 bộ.

Trước bức xúc không thể kìm nén, anh Phạm Xuân Thọ cho biết: “Em làm ở xí nghiêp 8 năm nay mà vẫn chưa được ký hợp đồng. Không thấy xí nghiệp nói chi cả, em lên hỏi thì nói chưa được giải quyết. Nếu 1 tháng nghỉ quá 10 ngày thì không được nhận tiền thưởng tết. Khi công nhân tụi em kêu lên giám đốc xí nghiệp thì bảo nếu kêu nhiều thì sẽ đuổi việc”.

Sáng 17/3, trao đổi với VietNamNet, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp gỗ mỹ nghệ và trang trí nội thất xuất khẩu nói: “Xí nghiệp chúng tôi có 260 công nhân trực thuộc Công ty CP Mỹ nghệ Nghệ An. Tình trạng công nhân đứng trước cổng xí nghiệp phản đối trong 3 ngày qua là có thật. Nhưng công nhân đã làm quá trớn, quá đà trong việc đòi tăng lương”.

Mô tả ảnh.
Xí nghiệp chế biến gỗ vắng tanh vì công nhân bãi công. Ảnh: Quốc Huy

Khi được hỏi về một số chế độ của người lao động không được hưởng thì bà Hiền thừa nhận rằng: “Công nhân phản ánh là có cái đúng và cũng có cái sai. Hiện nay có khoảng 10 chị em phụ nữ nghỉ sinh chưa được hưởng chế độ thai sản vì chúng tôi chưa thể quyết toán được với bảo hiệm xã hội tỉnh Nghệ An”.

Đến 11giờ trưa, gần 100 công nhân mới giải tán khỏi xí nghiệp và nói nếu không giải quyết chế độ, quyền lợi cho người lao động thì họ sẽ tiếp tục bãi công.

  • Quốc Huy

Các tin khác