TP.HCM: Giám đốc xù trợ cấp thua kiện công nhân

Cập nhật lúc 23:33, 17/03/2010 (GMT+7)

– Ngày 17/3, TAND quận Thủ Đức đã xét xử sơ thẩm vụ 10 công nhân (CN) Xí nghiệp I, Công ty TNHH Hải Vinh kiện đòi ông Hà Minh Hải, giám đốc công ty trả trợ cấp.

TIN LIÊN QUAN:

Như VietNamNet đã nhiều lần thông tin: Vào cuối tháng 3/2009, do phải trả lại mặt bằng sản xuất cho UBND TP, ông Hà Minh Hải, giám đốc Công ty TNHH Hải Vinh phải giải thể XN I (đóng tại phường Linh Xuân; quận Thủ Đức) khiến hơn 500 CN mất việc. Thế nhưng, sau khi giải quyết xong tiền lương, ông Hải đã xù 1,3 tỷ đồng trợ cấp thôi việc của CN.

Ông Nguyễn Quang Truyền, cán bộ LĐLĐ quận Thủ Đức, tham gia phiên Toà để bảo vệ quyền lợi cho công nhân.

Bức xúc trước hành vi quá đáng trên, tập thể CN đã ủy quyền cho LĐLĐ quận Thủ Đức khởi kiện ông Hải ra tòa. Tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như hai lần hòa giải trước đó, dù đã được tòa triệu tập, ông Hải vẫn cố tình vắng mặt.

Trên cơ sở chứng cứ do LĐLĐ quận Thủ Đức cung cấp, TAND quận đã tuyên buộc ông Hải phải trả trợ cấp thôi việc cho 10 CN nói trên (cao nhất 7,2 triệu đồng/người; thấp nhất 3,3 triệu đồng/người). Trong tháng 3 và tháng 4/2010, Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức cũng sẽ xét xử sơ thẩm 50 vụ kiện khác có nội dung tương tự của CN Xí nghiệp I.

Cũng trong chiều 17/3, LĐLĐ quận Thủ Đức có công văn báo cáo quận ủy, UBND quận Thủ Đức tình hình hoạt động tại Công ty TNHH Phú Quang (may thú nhồi bông; phường Trường Thọ; quận Thủ Đức-TP.HCM).

Trước đó vào ngày 9/3, hơn 100 công nhân (CN) tại công ty này đã ngừng việc; yêu cầu ban giám đốc trả dứt điểm lương tháng 1 và tháng 2/2010. Theo phản ánh của CN, dù đã bước sang tháng 3/2010 song đến nay giám đốc công ty chỉ mới trả 80% tiền lương tháng 1/2010, còn nợ khoảng 50 triệu đồng. CN đã nhiều lần khiếu nại song công ty cứ khất lần việc chi trả trong khi tiền lương tháng 2/2010 CN vẫn chưa được nhận. Dù các cơ quan chức năng quận Thủ Đức ra sức vận động, toàn bộ CN vẫn không đồng ý trở lại làm việc.

Theo LĐLĐ quận Thủ Đức, với những bất ổn trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, ban giám đốc công ty khó có khả năng chi trả lương và các chế độ khác cho gần 100 CN tại đây. Do vậy, LĐLĐ quận Thủ Đức kiến nghị Quận ủy, UBND quận sớm có hướng dẫn, chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm tranh chấp, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho 100 CN.

  • Trực Ngôn

Ý kiến của bạn

Các tin khác