221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1280258
Chém 2 bà cháu để giật vàng chơi game
0
Article
null
Chém 2 bà cháu để giật vàng chơi game
,

(TinnhanhVietNamNet) – Không có tiền chơi game, Minh bạo gan cầm dao trèo vào nhà hàng xóm chém liên tiếp lên đầu 2 bà cháu để cướp vàng.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 17/5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án tử hình đối với Phạm Bá Minh (20 tuổi, thôn 2, Vĩnh Quang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) vì tội danh giết người cướp tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa gửi lên thì Phạm Bá Minh thường xuyên bỏ học vì nghiện game và bị nhà trường tạm đình chỉ học vì lý do thường xuyên bỏ học mà không có phép.

Trong khi đó, Minh vẫn nói dối bố mẹ, xin tiền đi học thêm rồi lấy tiền đó để “cày” game thâu đêm suốt sáng. Khi bị gia đình phát hiện, trong lúc túng tiền Minh nghĩ cách đột nhập vào nhà nhà bà Vũ Thị Cành (50 tuổi, người cùng thôn) để trộm tiền. Vì từ lâu Minh để ý thấy trên người bà Cành có đôi bông tai và sợi dây chuyền vàng, trong khi đó nhà lại chỉ có 2 bà cháu. Lòng tham nổi lên, Minh sắp đặt kế hoạch để đột nhập.

Ngày 3/1 Minh sang nhà bác ruột lấy trộm được con dao nhọn, dắt vào người rồi giấu vào một bụi cây gần nhà bà Cành, đợi thời cơ để hành sự.

1h30 phút ngày 4/1, tranh thủ lúc đêm khuya, Minh lấy dao dắt dao rồi trèo tường vào nhà bà Cành để thực hiện hành vi lấy trộm. Sau khi quan sát kỹ thấy bà Cành cùng cháu gái Phạm Thị Nhật Linh (5 tuổi) đang ngủ say, Minh mạnh dạn tiến lại giường, vén màn, rồi vung dao chém liên tiếp lên đầu bà Cành, khiến bà bất tỉnh và bị tổn hại 86,57% sức khỏe.

Ngay lập tức, y giật lấy sợi dây chuyền và nhanh chóng tháo đôi bông tai. Trong lúc hành sự, đứa cháu gái bà Cành chợt tỉnh giấc, khóc thét. Sợ bị phát hiện, Minh lại tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào người bé Linh khiến bé Linh gục xuống.

Song việc, Minh chạy ra bờ sông Mã (thuộc địa phận bến Đồng, thôn Cẩm Hoàng) ném dao xuống sông để phi tang rồi ghé vào nhà chị Nhiên (cùng thôn) xin ngủ nhờ với lý do bị bố đuổi đánh.

Sáng 5/1, Minh đưa dây chuyền cho bà Lan (chị gái bố) ở thị trấn Vĩnh Lộc bán, nói dối là của mẹ nhờ bán để trả nợ tiền chơi điện tử cho Minh. Toàn bộ số tiền 4,8 triệu Minh đem đi chơi cùng bạn gái và ném vào game.

Với hành động giết người cướp của dã man, ngoài án tử hình, Minh còn phải đền bù cho gia đình bị hại 76 triệu đồng.

  • Trần Định

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,