221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
199355
Quay số và trao thưởng ''Về đích cùng VNPT''
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Quay số và trao thưởng ''Về đích cùng VNPT''
,

(VietNamNet) - Hôm nay (10/2) Tổng công ty Bưu chính - viễn thông Việt Nam (VNPT) đã quay xổ số xác định thuê bao trúng thưởng trong chương trình khuyến mại "về đích cùng VNPT". Giải nhất duy nhất trị giá 80.000.000 đồng thuộc về vé dự thưởng có số seri 568.818.

Lễ quay số "Về đích cùng VNPT''. (Ảnh: Nguyên Vũ).

9 giải nhì mỗi giải 8 triệu đồng giành cho vé dự thưởng với số seri: 52423. 90 giải thưởng 1 triệu đồng  được trao cho vé có số 4335. 1.800 giải khuyến khích trị giá mỗi giải 400.000 đồng sẽ được trao cho vé dự thưởng có seri 287 và 935.  Các khách hàng trúng thưởng có thể liên hệ với các Bưu cục, các của hàng Mobifone, các số điện thoại 116, 1080, 145, 151 để có thông tin nhận thưởng.

Các thuê bao phát triển mới trên toàn quốc (bao gồm cả thuê bao điện thoại cố định, thuê bao vô tuyến cố định, thuê bao ISDN, thuê bao di dộng trả trước, trả sau, thuê bao CityPhone) trong thời gian từ tháng 10-12/2003 đều được tham gia chương trình quay xổ số trúng thưởng chương trình "Về đích cùng VNPT". Tuy nhiên giải thưởng cho các thuê bao điện thoại di động trả trước, trả trước một chiều chỉ nhắn tin, di động nội vùng trả trước (nếu có) chỉ bằng 50% giá trị giải thưởng nói trên.

Chương trình khuyến mại "Về đích cùng VNPT"  kéo dài 3 tháng là một trong những biện pháp hiệu quả VNPT đã thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển thuê bao điện thoại, hoàn thành mục tiêu của Đại hội IX đề ra - phần đấu vào năm 2005 đạt mật độ điện thoại 8 máy/100 dân. Đây cũng là một trong những biện pháp tiếp thị, chăm sóc khách hàng nhằm tăng tính cạnh tranh cho VNPT trong mội trường ngày càng có nhiều nhà khai thác trong nước cung cấp dịch vụ điện thoại cả nội hạt, liên tỉnh, quốc tế và di động...

Tính đến cuối tháng 12/2003, mạng điện thoại của VNPT đã đạt hơn 7 triệu thuê bao, đưa mật độ điện thoại của Việt Nam lên 9,02 máy/100 dân. Đến nay khoảng 93% xã trên cả nước đã có điện thoại, trong đó, 100% xã vùng hải đảo và 1.701/2362 xã đặc biệt khó khăn đã có điện thoại. VNPT cũng đã xây dựng và đưa vào hoạt động gần 6.400 điểm bưu điện - văn hoá xã. Theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). Việt Nam hiện là nước đứng thứ ba trên thế giới về tốc độ phát triển viễn thông.

  • Cẩm Tú
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,