221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
547012
Huy động trực thăng hướng dẫn tàu, thuyền trú bão
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Huy động trực thăng hướng dẫn tàu, thuyền trú bão
,

(VietNamNet) - Đối phó cơn bão số 4 mạnh cấp 12, Thủ tướng yêu cầu dùng máy bay trực thăng để hướng dẫn tàu, thuyền trú ẩn an toàn. Thời gian xuất phát của các phương tiện trên chậm nhất là vào 14h ngày 22/11.

 

Soạn: AM 202148 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Vị trí cơn bão số 4

Đó là một trong những nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi đến các bộ: Quốc phòng, Thuỷ sản, Giao thông Vận tải; Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo PCLB Trung ương; UBND các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau... yêu cầu thực hiện  một số công việc cấp bách phòng chống cơn  bão  số 4 được ban hành ngày 22/11.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang tổ chức mọi phương thức kêu gọi tàu thuyền và huy động ngay một số tàu có công suất lớn trên địa bàn để phối hợp với các lực lượng của Quân đội thông báo và hướng dẫn khẩn cấp cho ngư dân trên biển tìm nơi tránh, trú bão. 

 

Soạn: AM 202162 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Một trong những chiếc trực thăng cứu hộ đầu tiên của Việt Nam.

Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và Uỷ ban Tìm kiếm Cứu nạn có kế hoạch khẩn cấp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện ngay phương án chống bão và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, cử bộ phận chỉ huy vào ngay các tỉnh phía Nam, phối hợp cùng các địa phương chỉ đạo chống bão và tìm kiếm cứu nạn; phấn đấu hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

 

“Bộ Quốc phòng bố trí, bảo đảm lực lượng và phương tiện theo yêu cầu của Ban chỉ đạo PCLB trung ương và Uỷ ban Tìm kiếm Cứu nạn, nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách nói trên” - Thủ tướng chỉ đạo. Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, các cơ quan chức năng và địa phương liên quan theo  dõi chặt chẽ tình hình và diễn biến cơn bão số 4, tập trung sức cao nhất chỉ đạo các biện pháp tổng hợp để  đối phó có hiệu quả và báo cáo thường xuyên lên Thủ tướng Chính phủ...

 

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm KTTV Quốc gia: đến chiều 22/11 vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 11,0 độ vĩ bắc; 113,0 độ kinh đông, cách bờ biển Bà Rịa- Vũng Tàu khoảng 550 km về phía Đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133km/giờ), giật trên cấp 12. Trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km. Do ảnh hưởng  của bão, khu vực phía Tây bắc đảo Trường Sa có gió xoáy mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh.

 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 4, kết hợp với không khí lạnh, nên vùng biển ngoài khơi Trung bộ gió Đông bắc  tiếp tục mạnh cấp 7, cấp 8. Biển động mạnh.

 

Hồi 4h sáng nay (23/11), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 4 lên tới cấp 10, cấp 11 (89-117km/h), giật trên cấp 11.

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ vĩ bắc; 112,1 độ kinh đông, cách bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 490 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển chậm theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía tây bắc quần đảo Trường Sa có gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc tiếp tục mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, sau khi hình thành ở phía đông quần đảo Philippines hơn 1 tuần nay, cơn bão Muifa (bão số 4) có hướng di chuyển khá phức tạp. Tối 22/11, bão số 4 đã suy yếu đi một ít nhưng vẫn còn gió giật trên cấp 11; di chuyển theo hướng tây - tây nam, hồi 19 giờ tâm bão còn cách bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 500 km về phía đông - đông bắc.

Trong những ngày tới, diễn biến của bão sẽ còn rất phức tạp do hiện có một đợt không khí lạnh ở phía bắc đang được tăng cường xuống phía nam. Nếu không khí lạnh được tăng cường mạnh, có khả năng bão sẽ bị đẩy xuống phía nam biển Đông; còn trường hợp không khí lạnh tăng cường yếu, bão sẽ đi vào đất liền, nhưng vào khu vực nào thì chưa thể khẳng định được. Trong khi đó, đêm 22/11, một cơn bão khác vừa hình thành ở phía đông Philippines (có tên quốc tế là Merbok) đang di chuyển hướng vào khu vực giữa biển Đông. Các trung tâm khí tượng quốc tế dự báo ngày 23/11 cơn bão này sẽ vào đến biển Đông. Như vậy, khu vực biển Đông có khả năng cùng lúc có đến 2 cơn bão. .

  • Lệ Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,