221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
812677
Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng chính thức khởi động
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng chính thức khởi động
,

(VietNamNet) - Trưa ngày 28/6/2006, lò hơi nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng 300MW đã chính thức ''nổi lửa'' và sẽ cung cấp cho đất nước lượng điện năng 2.68 tỉ Kw hàng năm, góp phần ổn định lưới điện quốc gia...

"Nổi lửa'' lò hơi có công suất, áp lực, nhiệt độ hơi lớn nhất VN hiện nay, lần đầu tiên do nhà tổng thầu trong nước thực hiện tại công trình Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng trưa 28/6/2006. Ảnh: Ngụy Hoàng Sơn

Sau đúng 3 năm kể từ khi hợp đồng Tổng thầu EPC được ký giữa chủ đầu tư (Tổng công ty điện lực Việt Nam - EVN) và tổng thầu EPC (Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - LILAMA) có hiệu lực, công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng 300MW đã cơ bản hoàn tất, chính thức khởi động và chuẩn bị đốt than, phát điện.

Lò với lưu lượng hơi 910 tấn/h, nhiệt độ hơi quá nhiệt 5400C, áp suất hơi làm việc 173kg/cm2 là loại lò hơi có công suất, áp lực, nhiệt độ hơi lớn nhất Việt Nam hiện nay, lần đầu tiên do nhà tổng thầu trong nước thực hiện.

Theo các chuyên gia Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), quy trình đốt lò được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tiến hành đốt lò để sấy vật liệu chịu nhiệt trong đường ống (thời gian kéo dài 48 tiếng đồng hồ). Sau khi đốt lò giai đoạn 1 thành công sẽ tiến hành đốt lò giai đoạn 2 để thông thổi lò hơi, đường ống (thời gian kéo dài 15 ngày). Tới giai đoạn 3, lò sẽ được đốt để cân chỉnh hệ thống an toàn bao gồm: chất lượng hơi, áp xuất, các chế độ bảo vệ… Sau khi 3 giai đoạn đốt lò hoàn tất, nhà máy sẽ chính thức đốt than, phát điện.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) Phạm Hùng (giữa) cùng các chuyên gia, kỹ sư trong ngày chính thức đốt lò, khởi động Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng 300KW. Ảnh: Ngụy Hoàng Sơn

Ông Đào Văn Minh, Trưởng Phòng thị trường và phát triển dự án (LILAMA) cho biết, suốt quá trình thực hiện tổng thầu EPC, LILAMA cùng với các nhà thầu phụ đã gặp không ít khó khăn như: mặt bằng nhà máy quá chật hẹp, chỉ 5 ha (đối với nhà máy nhiệt điện 300MW là quá nhỏ); khi khoan chuẩn bị đóng móng cọc trạm bơm, nước tuần hoàn gặp phải đá vôi cát-xtơ nên đã phải dừng thi công để thay đổi thiết kế (mất hơn 2 tháng); một số hạng mục công trình do chủ đầu tư bàn giao mặt bằng chậm như: trạm bơm nước tuần hoàn, tuyến ống, hồ thải xỉ...

Bên cạnh đó, hệ thống tuần hoàn làm mát bình ngưng từ sông Bạch Đằng về được thiết kế chạy dọc theo sông Uông, song hàng loạt hộ gia đình dọc bờ sông không chịu chấp nhận đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư, đã cản trở thi công hạng mục này (kéo dài mất hơn 3 tháng). Ngoài ra, còn một số khó khăn khác thuộc về năng lực của nhà thầu phụ, như Power Machines thiết kế chậm và có nhiều sai lệch, cung cấp thiết bị chậm, gây mất thời gian hiệu chỉnh gần 3 tháng...

Tuy nhiên, đến tháng 4/2006 vừa qua, toàn bộ công việc lắp đặt cho nhà máy đã cơ bản hoàn tất. Việc thí nghiệm hiệu chỉnh chạy thử đơn động và liên động cũng đang ''đi'' những bước cuối cùng. Và, bằng việc đốt thành công lò hơi ngày hôm nay - nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng 300MW đã chính thức khởi động.

Kết quả này là công sức của hơn 4.000 cán bộ, công nhân thuộc nhiều đơn vị đã làm việc 3 ca liên tục trong nhiều ngày tháng qua... Ảnh: Ngụy Hoàng Sơn

Theo chủ đầu tư EVN, nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng vận hành sẽ cung cấp cho đất nước lượng điện năng 2.68 tỉ Kw hàng năm, góp phần ổn định lưới điện quốc gia và trước mắt giải quyết tình trạng thiếu điện trong mùa hè này.

  • Hoàng Huy

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,