221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
835100
Chịu 19 năm oan sai, nhận 195 triệu đồng
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Chịu 19 năm oan sai, nhận 195 triệu đồng
,

(VietNamNet) - Sau 19 năm bị buộc thôi việc và kiên trì tự giải oan, một cán bộ BV Đa khoa Đức Phổ (Quảng Ngãi) vừa truy nhận 195 triệu đồng tiền lương, phụ cấp trong thời gian này.

Soạn: AM 878845 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ông Hoàng và những lá đơn kêu oan.

Ngày 18/8/1987, ông Nguyễn Chí Hoàng, kế toán Bệnh viện Đa khoa Đức Phổ, tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Quảng Ngãi) nhận Quyết định số 08 do ông Huỳnh Xuân Lý, Chủ tịch UBND huyện ký cho thôi việc vì lý do vi phạm kỷ luật lao động, phát ngôn bừa bãi, kích động công nhân viên trong cơ quan nói xấu lãnh đạo... Mặc dù trước đó vào năm 1983, Huyện uỷ Đức Phổ đã kết luận những sai phạm ở Bệnh viện Đức Phổ như tố giác của ông Hoàng là đúng sự thật.

Cuộc đời công chức của ông Hoàng kết thúc ở tuổi 28 để bắt đầu hành trình 19 năm đi tìm công lý. Hơn 2.000 lá đơn kêu oan của ông được gửi đến khắp các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương.

Những lá đơn kêu oan của ông cứ vòng vèo từ cấp huyện lên tỉnh ra trung ương rồi trở ngược lại mà vẫn không được phân xử một cách thấu tình, đạt lý. Mãi đến ngày 26/12/1994 (tức 7 năm sau), Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng ra bản án số 58 hủy quyết định sai trái của UBND huyện Đức Phổ năm 1987.

Tưởng chừng mọi việc đã ngã ngũ, ông Hoàng sẽ được trả lại quyền lợi của mình. Thế nhưng vì cố chấp, huyện Đức Phổ và các ngành chức năng vẫn không thi hành bản án. Ông Hoàng lại phải tiếp tục hành trình tự giải oan thêm 9 năm nữa.

Cuối cùng nỗi oan khuất của ông Hoàng đã đến được với người đứng đầu Chính phủ. Xác định đây là một trong 8 vụ "hành dân" điển hình cho cả nước, ngày 15/3/2005, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải có công văn số 1242 yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ngày 16/11/2005, ông Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định 3260 “thu hồi Quyết định 5004 do ông Chủ tịch tỉnh tiền nhiệm Nguyễn Đức Tâm ký ngày 20/9/1999, đồng thời hủy Quyết định số 08 của UBND huyện Đức Phổ về việc kỷ luật cho thôi việc ông Nguyễn Chí Hoàng”, giao các Sở Nội vụ, Y tế, Tài chính và UBND huyện Đức Phổ phối hợp giải quyết chế độ cho ông Hoàng.

Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa phải đã “xuôi chèo mát mái” với ông Hoàng, vì các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi lại “đá nhau” trong việc tính đền bù cho ông.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Chí Hoàng được truy nhận 225 tháng lương cùng nhiều chế độ khác. Lương ông Hoàng lúc đó là 272 đồng, bây giờ là 2,06 nhân với lương cơ bản 350.000đ, nhân với 225 tháng lao động, cộng với phụ cấp  tiền trợ cấp thôi việc một lần, hỗ trợ xin vịêc làm mới... tổng cộng hơn 195 triệu đồng.

Thế nhưng, Sở Tài chính Quảng Ngãi lại đề nghị tính lương từng giai đoạn: Từ 10/9/1987 đến 1/4/1993; từ 1/4/1993 - 1/1/2004; từ 1/1/2004- 6/2006. Theo đó, từ tháng 9/1987 đến tháng 4/2003, với mức lương 272 đồng nhân với 67 tháng lương của ông Hoàng chỉ vỏn vẹn 18.224 đồng. Vì thế tiền lương 19 năm của ông Hoàng bị giảm từ 195 triệu đồng xuống còn hơn 61 triệu đồng.

Khi được thông báo chuỵên này, ông Hoàng nói: “Nếu ai đó can đảm nhận 18.224 đồng để làm vịêc cho Nhà nước trong 5 năm liền thì tôi sẵn sàng nhận, thậm chí là không nhận nữa cũng được.

Sự việc lại một lần nữa nhùng nhằng, nhưng cuối cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chấp nhận cho ông Hoàng được truy nhận số tiền lương và phụ cấp 19 năm là 195 triệu đồng.

Dư luận người dân Đức Phổ cho rằng, số tiền trên khó có thể bù đắp những tổn thất mà ông Hoàng phải gánh chịu suốt 19 năm qua.

  • Minh Hạnh

Ý kiến của bạn:

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,