221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
855374
Vụ cao su Phú Riềng: Một “quan” trả lại đất công
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Bình Phước:
Vụ cao su Phú Riềng: Một “quan” trả lại đất công
,

(VietNamNet) - Lãnh đạo Công ty cao su Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) cam kết sẽ kiểm điểm, xử lý các đảng viên cố tình vi phạm, thực hiện thu hồi diện tích đất công trong tháng 10/2006.

 

>>Hô "biến" 25,7ha cao su Nhà nước thành của riêng

 

Soạn: HA 931517 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Diện tích 10ha của ông Phan Hữu Nam vẫn chưa bị thu hồi. 

Sau khi VietNamNet đăng bài “Hô “biến” 25,7 ha cao su Nhà nước thành của riêng” phản ánh một số cán bộ tại Công ty cao su Phú Riềng lợi dụng tình hình kiểm kê sử dụng đất để biến từ đất nhận khoán thành đất được cấp giấy CNQSDĐ cho cá nhân.

 

Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Phạm Hữu Quyền - Phó giám đốc Công ty Phú Riềng cho biết, ngay sau khi báo đăng, ngày 19/10, đối tượng vi phạm là ông Trình Văn Sơn (Phó Giám đốc công ty) đã trực tiếp gặp lãnh đạo công ty để giao trả lại giấy CNQSDĐ phần diện tích 15,7 ha mà ông đã sử dụng trái phép.

 

Riêng trường hợp ông Phan Hữu Nam (Giám đốc nông trường 4) do đi công tác tại Campuchia nên lãnh đạo công ty chưa thu hồi được giấy CNQSDĐ phần diện tích 10ha.

 

Theo ông Quyền, hai ông Sơn và Nam từng làm cam kết trả lại giấy CNQSDĐ cho Sở tài nguyên & Môi trường với thời hạn cuối cùng là 12/2005, tuy nhiên đến ngày 12/10/2006 Sở vẫn chưa nhận được giấy CNQSDĐ, dù đã nhắc nhở nhiều lần.              

 

Trường hợp ông Võ Mạnh Sâm (Phó Bí thư đảng ủy Công ty Cao su Phú Riềng) tuy chưa được cấp giấy CNQSDĐ nhưng ông này cũng đã lợi dụng việc điều chỉnh đất để “tư lợi” trên 12 ha…thuộc diện phải thu hồi nhưng đến nay vẫn chây ì chưa trả lại đất cho công ty.

 

Trả lời về hướng xử lý vụ việc này, ông Phạm Hữu Quyền khẳng định: trong tháng 10 này, Đảng uỷ và lãnh đạo công ty sẽ kiểm điểm, xử lý các cá nhân cố tình chậm trễ thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBKT Tỉnh uỷ Bình Phước.

 

Chỉ đạo thu hồi ngay giấy CNQSDĐ của ông Phan Hữu Nam, ông Võ Mạnh Sâm, chuyển số đất này vào tài sản của công ty. Kết qủa xử lý, thu hồi sẽ được thông báo với cơ quan chức năng và báo chí trước ngày 10/11.

 

  • Thái Thiện
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,