221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
860868
TP.HCM: Ngập nặng, triều cường cao nhất trong 47 năm qua
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
TP.HCM: Ngập nặng, triều cường cao nhất trong 47 năm qua
,

(VietNamNet) - Chưa hết khó khăn vì những đợt triều cường vừa xảy ra tháng trước, nhiều nơi tại TP.HCM "mênh mông biển nước" do đợt triều cường mới xuất hiện mà mực nước có thể cao nhất trong vòng 47 năm qua.  

 

Chiều tối ngày 5/9, nạn "ngập lụt trong đô thị" tái diễn nhiều nơi ngay cả trong nội thành thành phố. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đường Bình Qưới (thuộc bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh) ngập năng, đặc biệt là đoạn từ cầu Kinh đến ngã khu vực cư xá Thanh Đa, nước ngập trên nửa bánh xe máy.

Triều cường lên mạnh đang lúc đoạn đường này đang trong quá trình lắp đặt ống thoát nước nên tình trạng kẹt xe kéo dài. Do nước ngập cao che khuất mặt đường, nhiều lỗ sâu do đơn vị thi công để lại không được che chắn tốt khiến nhiều người đi đường lọt hố. Đê bao ở phường 28 lại tiếp tục vỡ khiến nhiều nhà dân bị ngập đến đầu gối.

 

Triều cường có mực nước cao nhất trong vòng 47 năm qua tại TP.HCM.

 

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM (PCLB) cho biết trong ngày 5/11, triều cường đã làm vỡ nhiều tuyến đê bao trọng yếu tại các quận, huyện.

 

Ở quận 12, nhiều khu vực thuộc phường Thạnh Lộc và An Phú Đông bị vỡ và sạt lở hàng chục mét bờ bao dọc sông Sài Gòn như bờ bao rạch Bà Cam, bờ bao rạch Giao Khẩu, bờ bao rạch Trùm Bích, rạch Quản...

 

Tại phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) bờ bao rạch Đĩa tại tổ 8, khu phố 4, dài 6m đã bị bể làm ảnh hưởng đến hơn 50 hộ dân. Cách đó không xa, tại phường Hiệp Bình Chánh nước tràn qua nhiều đoạn bờ bao sông Sài Gòn và làm vỡ một đoạn bờ bao rạch Bà Tâm nằm trong khu vực dự án của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, gây ngập úng cục bộ từ 0,3 –0,6 m cho hàng trăm hộ dân trong khu vực. Tại phường Linh Đông, bờ bao rạch Lùng có 01 đoạn dài khoảng 100m đang xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, nước tràn qua gây ngập sâu từ 0,4 -0,5m cho 3ha đất canh tác và hàng trăm hộ... 

 

Ông Phạm Văn Thắng, phó văn phòng Ban chỉ huy PCLB cho biết thêm, tại Huyện Bình Chánh, hệ thống đê bao và công trình thủy lợi ngập sâu khoảng 10-20cm trên tổng chiều dài hơn 8km, chủ yếu ở xã Phong Phú (50m), xã Đa Phước (đê bao khu liên hiệp nghĩa trang Đa Phước do Ban Quản lý Dự án – Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư)  ngập trên 2km... Ba xã An Phú Tây, Bình Lợi, Tân Nhựt cũng bị ngập.

 

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trên tổng chiều dài khoảng 6km tại một số đoạn ở Quốc lộ 50, Hương lộ 8 và các đường giao thông nông thôn thuộc các xã Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước, Bình Lợi, Tân Nhựt, thị trấn Tân Túc.

 

Triều cường đã làm thiệt hại hàng chục héc-ta diện tích mặt nước thả cá, nuôi tôm sú và hàng trăm hécta cây cảnh, cây nông nghiệp của nông dân, người nuôi trồng thủy hải sản.

 

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường trên các sông, rạch đã bắt đầu dâng cao từ ngày 3/11. Thế nhưng, trong khoảng thời gian từ ngày 5 - 9/11, tại TP.HCM sẽ xuất hiện một đợt triều cường với mực nước lớn nhất trong vòng 47 năm qua. Mực nước cao nhất đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,50m (cao hơn đợt triều đầu tháng trước  4cm).

  • Trần Duy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,