221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
871980
TP.HCM: Di dân khỏi vùng có thể sạt lở vì bão
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
TP.HCM: Di dân khỏi vùng có thể sạt lở vì bão
,
(VietNamNet)- Hơn 200 tàu thuyền đánh cá tại TP.HCM đã được gọi vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Hàng ngàn hộ dân đã di tản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Theo ông Nguyễn Ngọc Công, Chánh văn phòng Ban Phòng chống lụt bão TP.HCM, tổng số tàu cá trên 90 CV tại TP.HCM là 112 chiếc, trong đó số có 4 chiếc tàu, thuyền đang hoạt động trên biển với 34 thuyền viên. Được biết, số tàu này là của doanh nghiệp Huỳnh Liêm (số đăng ký phương tiện: SG-91511-TS, SG-92449-TS, SG-91034-TS, SG-91648-TS) đang hoạt động ở vị trí 5 độ vĩ bắc và 109 độ kinh đông (cách đảo Natuna – Indonesia 90 hải lý về phía Đông Bắc). Các cơ quan chức năng vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với những tàu này. Ngoài ra, 2 tàu của doanh nghiệp Hồng Hạnh đã về trú bão an toàn tại Côn Đảo. Đối với số tàu cá còn lại dưới 90 CV, chủ tàu đã nghiêm túc thực hiện lệnh không xuất bến.

Đối với các tàu, thuyền không đi đánh bắt hoặc đã vào bờ trú bão, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng phải ràng buộc, neo, cột chắc chắn để tránh và đập và thiệt hại khi cơn bão đi qua; đồng thời chủ động liên lạc với các cơ quan chức năng của Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Khánh Hòa, Tiền Giang, kịp thời thông báo tình hình tàu thuyền của TP.HCM đang neo đậu, di chuyển trên vùng biển các tỉnh bạn để phối hợp ứng cứu nhanh nhất trong trường hợp xảy ra sự cố.

Riêng tại huyện Cần Giờ, hàng ngàn hộ dân đã được di tản đến các địa điểm tránh bão. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn cử đội xung kích kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tiến hành chằng chống lại tất cả các nhà xiêu vẹo đề phòng tránh khi có bão tới. UBND huyện Cần Giờ đã dự phòng nguồn lương thực, các phương tiện phục vụ cho công tác tuần tra, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 5.000 lít nhiên liệu dự trữ phục vụ công tác tuần tra, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

 

Dân cư ở vùng cso nguy cơ sạt lở cao tại huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã được di dời đến nơi an toàn.

Liên quan đến các phương tiện đi lại bằng đường bộ, đường sắt trong thời gian bão số 9 hoành hành, chiều 4/12, ông Đinh Văn Sang, Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết các chuyến tàu đi qua các địa phương có bão số 9 đi qua vẫn vận hành bình thường.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc bến xe Miền Đông cũng cho biết, tuy các tuyến xe đi Khánh Hòa, Ninh Thuận có giảm khách hơn ngày thường nhưng vẫn có doanh nghiệp cho xe xuất bến. Ban Giám đốc bến không có kế hoạch yêu cầu doanh nghiệp phải huỷ chuyến trong điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay nhưng có khuyến cáo các tài xế, chủ xe nên cho hành khách dừng lại nếu gặp trở ngại do bão.

Ông Thừa nói thêm, tình trạng giảm lượng hành khách ở các chuyến xe đi Ninh Thuận, Khánh Hòa đã xảy ra ngay từ đầu buổi sáng 4/12. Tại đầu bến Khánh Hòa, các xe đến TP.HCM đã được yêu cầu huỷ bỏ vì lý do an toàn.

  • Trần Duy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,