221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
956938
Các điểm có nguy cơ sạt lở đã được khoanh vùng
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Các điểm có nguy cơ sạt lở đã được khoanh vùng
,

11/7, TS Đinh Công Sản, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chỉnh trị sông và Phòng chống thiên tai, Viện khoa học và Thủy lợi miền Nam, cho biết đã “khoanh vùng” các điểm có nguy cơ sạt lở cao tại TPHCM, hệ thống sông Sài Gòn- Đồng Nai, Cửu Long trong mùa lũ năm 2007.

Sạt lở tại thượng lưu cầu Mương Chuối (huyện Nhà Bè - TPHCM) Ảnh: NLĐ
Sạt lở tại thượng lưu cầu Mương Chuối (huyện Nhà Bè - TPHCM) Ảnh: NLĐ
Theo đó, những vùng trọng điểm về sạt lở tại TPHCM là các khu vực Đèn Đỏ, Thanh Đa (sông Sài Gòn); Mương Chuối (sông Mương Chuối); Nhà Bè, Cần Giờ (rạch Tôm, rạch Phước Kiến); Thủ Đức.

Tại Bình Thạnh, có 2 điểm đáng lo là khu vực nhà kho tang vật Công an quận Bình Thạnh (kênh Thanh Đa), số 595/11 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dài khoảng 40 m và khu vực hố xói nhà thờ La San Mai Thôn. Tại quận Thủ Đức, khu vực hạ lưu cảng container thuộc khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, dài khoảng 500 m có khả năng bị sạt lở nghiêm trọng trong mùa lũ năm nay. Các vùng đất gần sông thuộc các xã Nhơn Đức, Phú Xuân (huyện Nhà Bè) có nguy cơ cao về sạt lở. Đoạn có nguy cơ sạt lở này kéo dài khoảng 1.800 m (khu vực cầu Mương Chuối) và khoảng 300 m (khu vực cầu rạch Tôm), 400 m (ngã ba sông Nhà Bè và Phú Xuân).

Theo TS Đinh Công Sản, sạt lở năm nay sẽ nghiêm trọng hơn các năm trước. Qua nghiên cứu về tốc độ dòng chảy của sông, khảo sát thực địa, TS Sản khẳng định nguyên nhân sạt lở tăng cao là do... đất quá tải do việc cơi nới, lấn chiếm xây dựng.

(Theo NLĐ)

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,